Sự thật về việc Facebook thu phí người dùng

23/09/2014 09:17 AM | Công nghệ

Gần đây nhiều người xôn xao, thậm chí tỏ ra tức giận vì tin đồn Facebook chuẩn bị thu phí người dùng. Vậy thực khư vụ việc này như thế nào?

Ngày 05/07/2011, một thông báo được lan truyền với nội dung:

“Tin chính thức xuất hiện trên TV rằng Facebook sẽ bắt đầu thu phí người dùng vào mùa hè năm nay. Nếu bạn sao chép thông báo này lên ‘tường’, biểu tượng của bạn sẽ biến thành màu xanh và Facebook sẽ miễn phí sử dụng cho bạn. Làm ơn đừng bỏ qua tin nhắn này, nếu không tài khoản của bạn sẽ bị xoá. Biểu tượng của bạn cần phải được biến thành màu xanh, vì thế hãy đặt thống báo này trong trạng thái cập nhập của bạn”.

Ngày 16/05/2012 tiếp tục xuất hiện thông báo:

“Facebook vừa chính thức công bố hệ thống bảng giá thẻ thành viên phát hành cho người dùng. Theo đó, thẻ vàng sẽ có giá 9,99 USD/tháng, thẻ bạc là 6,99 USD/tháng và thẻ đồng là 3,99 USD/tháng. Khi đăng nhập Facebook vào sáng ngày mai, bạn sẽ được nhắc nhở về những thông tin thanh toán. Thông tin này là chính thức, nó đã được đăng trên bản tin. Facebook sẽ chính thức bắt đầu thu phí người sử dụng. Tuy nhiên, nếu bạn sao chép tin nhắn này và đăng trên ‘tường’ của mình, bạn sẽ được sử dụng hoàn toàn miễn phí”.

Trên đây là 2 “phiên bản” khác nhau của thông báo "Facebook chính thức thu phí người dùng" xuất hiện vào năm 2011 và 2012. 

Tuy nhiên, thực chất đây đều là những thông báo xuất hiện trên một trang Facebook giả mạo nhằm kích động người dùng phản đối kế hoạch thu phí của Facebook. Theo đó, tin nhắn được phát đi và “dụ” người dùng đến một website bên ngoài có chứa phần mềm độc hại.

Cho đến nay, ban lãnh đạo Facebook chưa bao giờ loại bỏ khả năng có thể thu phí người dùng với những tính năng cụ thể những cũng không đưa ra bất cứ tuyên bố thu phí chính thức nào. Tuy nhiên, hãng này đã phải nhiều lần phủ nhận kế hoạch áp đặt thu phí được lan truyền vô căn cứ trong cộng đồng mạng.

Thậm chí vấn đề này đã trở thành chủ đề bàn luận chính trong buổi phỏng vấn của giám đốc điều hành Sheryl Sandberg với tờ BusinessWeek vào tháng 4/2009.

Theo đó, bà Sandberg khẳng định: “Chúng tôi chưa hề có bất cứ kế hoạch nào về việc thu phí người dùng cho những dịch vụ cơ bản của công ty. Nhiều người cho rằng Facebook đang phát triển quá nhanh và chúng tôi đang thiếu tiền. Tuy nhiên điều đó không đúng. Càng phát triển, chúng tôi càng có tiềm lực về tài chính nhiều hơn để hậu thuẫn cho quá trình phát triển đó. Chúng tôi sẽ không tính phí người dùng”.

Dù đã có tuyên bố như vậy, nhưng những tin đồn thất thiệt về việc Facebook thu phí người sử dụng vấn tiếp tục xuất hiện vào năm 2013. Chính vì vậy, không loại trừ khả năng tin đồn xuất hiện ngày 21/9 vừa qua cũng chỉ là “tin nhảm”.

Theo đó, tờ Epoch Times ngày 21/9 trích dẫn lại thông tin rằng tờ báo trào phúng National Report đăng một bài viết với nội dung "trong một cuộc họp báo vào 'sáng nay’ (21/9), Facebook đã hé lộ kế hoạch mới của họ. Theo đó, mạng xã hội này bắt đầu thu phí mỗi thành viên 2,99 USD/tháng để sử dụng dịch vụ của họ”.

Ngoài ra, một bằng chứng thuyết phục khác nữa là National Report vốn nổi tiếng là trang tin sai sự thật, châm biếm về chính trị và các thông tin đều không đáng tin cậy.

Về tin đồn xuất hiện ngày 21/9, đại diện Facebook vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận nào. 

Facebook hiện là mạng xã hội phổ biến nhất trên thế giới với số lượng người dùng hàng tháng lên tới 2,2 tỷ người, tương ứng 1/3 dân số toàn thế giới, chính vì vậy việc thu hay không thu phí người sử dụng có ảnh hưởng vô cùng to lớn.

Điển hình là dù phía Facebook vẫn chưa đưa ra bất cứ lời bình luận chính thức nào về tin đồn xuất hiện ngày 21/9 nhưng rất nhiều người dùng đã tỏ ra tức giận với mạng xã hội này.

>> Những con số biết nói lý giải việc 'người người dùng Facebook, nhà nhà dùng Facebook'

Trà My

Đàm Vân

Cùng chuyên mục
XEM