Sạc điện cho ô tô Tesla 'kiểu' Trung Quốc

27/02/2015 14:45 PM | Công nghệ

Giả sử bạn đang lái một chiếc Tesla trên đường phố mà đột nhiên chiếc xe hết điện, bạn sẽ làm gì?

Trước tình huống này, chủ một chiếc xe Tesla ở Trung Quốc đã có phương án xử lý riêng, có thể nói là "có một không hai". Anh ta tận dụng nguồn điện ngay từ đường dây truyền tải điện bên vệ đường, cắm trực tiếp vào chiếc xe Tesla Model S của mình. Thật bất ngờ là hệ thống sạc điện của chiếc xe đã hoạt động một các "ngon lành".

Chiếc xe Tesla Model S hiện có giá bán 120.000USD.

Dưới đây là những hình ảnh được Car News China đăng tải lên Weibo, và ngay lập tức trở thành chủ đề được bàn tán vô cùng sôi nổi.

Đèn màu xanh báo hiệu chiếc xe đã được cung cấp đủ năng lượng cần thiết.

Đèn màu xanh báo hiệu chiếc xe đã được cung cấp đủ năng lượng cần thiết.

Hành động này đã nhận được nhiều ý kiến không đồng tình của các thành viên của Weibo. "Việc sử dụng hệ thống sạc điện cá nhân như vậy sẽ rất nguy hiểm vì điện áp không tương thích với thiết kế của chiếc xe", một thành viên nói.

Một bình luận đã nói vui hộ chủ xe rằng: Cảm ơn những người đóng thuể đã cho tôi một chuyến đi miễn phí!

Tesla đã lên tiếng ngay sau khi chứng kiến những hình anh này, họ "cầu chúc" cho các khách hàng của mình tại Trung Quốc được "bình an" trong dịp năm mới và nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra thì lái xe hãy liên lạc ngay với công ty qua đường dây nóng.

Tesla hiện cung cấp tổng cộng 59 trạm phát điện tại Trung Quốc, phần lớn tập trung tại khu vực ven biển phía đông của quốc gia này. Hiện không rõ chiếc xe trên đã "câu trộm điện" tại khu vực nào, nhưng biển số của chiếc xe cho biết nó được đăng ký tại Zhejiang, một quận thuộc khu vực phía đông Trung Quốc.

>> Dân Na Uy yêu thích xe điện Tesla hơn dân Mỹ

Thái Nam

Nguyễn Trung Anh

Cùng chuyên mục
XEM