Mật vụ Mỹ tốn 8 triệu USD để xây mô hình Nhà Trắng

19/03/2015 15:32 PM | Công nghệ

Một Nhà Trắng giả đầy đủ chức năng trị giá 8 triệu USD, đó là con số chính thức.

Sau nhiều sự cố đột nhập khuôn viên Nhà Trắng, Mật vụ Mỹ đã nhận nhiều lời chỉ trích vì đặt gia đình Tổng thống Barack Obama vào tình huống nguy hiểm. Do đó, họ đã tiến hành nhiều đợt rà soát và biện pháp mới như: Huấn luyện nhân viên qua mô hình thật của Nhà Trắng.

Một mô hình Nhà Trắng trị giá 8 triệu USD, đó là con số chính thức.

Trong một phiên điều trần tại Ủy ban phân bổ ngân sách về kế hoạch tài chính theo yêu cầu, Giám đốc Mật vụ Joseph Clancy đã yêu cầu được cấp 8 triệu USD để xây dựng mô hình tốt hơn cho việc huấn luyện các đặc vụ.

“Hiện nay, về cơ bản chúng tôi đang phải huấn luyện trên các bãi gửi xe”, Clancy cho biết. “Chúng tôi phải xây dựng các hàng rào tạm cách tòa nhà bằng khoảng cách thực tế giữa Nhà trắng và hàng rào của nó. Chúng tôi không có bụi cây, đài phun nước và chúng tôi không có được hình ảnh trực quan tại Nhà Trắng để đưa vào công tác huấn luyện”.

Clancy cho biết ngay cả chó đặc vụ cũng phải làm quen với tình huống này, chúng phải hiểu đang được tập luyện trên nền xi măng nhưng phải phản ứng như đang tuần tra trên bãi cỏ Nhà trắng”.

“Điều quan trọng là chúng tôi phải được luyện tập trên mô hình bản sao của Nhà Trắng để có thể làm tốt hơn công việc huấn luyện Hiệp đồng tác chiến giữa các đơn vị như Cảnh vệ mặc đồng phục, đặc vụ và các đội đặc nhiệm chiến thuật”, Clancy bổ sung.

Trong bài phát biểu, Clancy cho biết các đặc vụ hiện nay đang được huấn luyện tại căn cứ ở Maryland với chỉ “một bản mô phỏng thô sơ cánh phía Bắc của Nhà Trắng”, và mô hình mới có thể cung cấp cho các đặc vụ một môi trường trực quan, có lợi cho các kịch bản huấn luyện hơn.

Mô hình sẽ bao gồm cả mặt tiền Nhà Trắng, cánh phía Đông và phía Tây, các trạm gác, đường trong khuôn viên và các đường bao quanh, theo tường thuật từ tờ New York Times cho biết.

Bản đề xuất của Clancy xuất hiện trong hoàn cảnh Cơ quan Mật vụ đang phải đối mặt với những vụ bê bối trong thời gian gần đây, trong đó có sự việc 2 nhân viên mật vụ được xác nhận có nồng độ cồn trong người khi đang làm nhiệm vụ và có hành động gây cản trở công tác điều tra khi xuất hiện túi chứa chất lạ trong khuôn viên Nhà Trắng.

Chỉ mới sáu tháng trước, Mật vụ đã thất bại trong việc ngăn chặn một người lạ leo rào và đột nhận vào tư gia Tổng thống, tai nạn này sau đó đã dẫn đến nhiều vụ điều tra nội bộ và rà soát lỗ hổng quy trình. Do đó, đề xuất này có khả năng sẽ bị mổ xẻ và xem xét kỹ lưỡng hơn.

Một trong các báo cáo đã chỉ ra rằng các đặc vụ nên được huấn luyện trong “điều kiện môi trường vật lý” giống như môi trường họ làm việc.

Hiện Cơ quan Mật vụ cũng đồng thời yêu cầu khoản ngân sách hàng triệu USD cho việc tái tạo lại môi trường đường phố điển hình để huấn luyện chiến thuật và trung tâm huấn luyện bắn đạn thật trong mô phỏng môi trường thực tế.

Nhưng rất nhiều nhà phân tích – cả bên ngoài lẫn trong nội bộ - đều cho rằng Cơ quan này cần giải quyết các vấn đề về văn hóa làm việc trong đó đòi hỏi cải tổ bộ máy từ trên xuống dưới, chứ không chỉ tạo một Nhà trắng giả phục vụ công tác huấn luyện.

>> Triều Tiên dọa “tấn công” Nhà Trắng và Lầu Năm Góc nếu bị trừng phạt vì Sony

Cường Thịnh

CTV Thinh OrientVN

Cùng chuyên mục
XEM