Lượng PC bán ra năm 2013 sụt giảm mạnh nhất trong lịch sử

10/01/2014 13:00 PM | Công nghệ

Doanh số PC trên toàn cầu giảm tháng thứ 7 liên tiếp. Hiện tại, người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng máy tính bảng thay vì PC, đặc biệt là ở những thị trường mới nổi.

Số máy tính cá nhân (PC) bán ra trong quý 4 đã giảm 6,9%, theo báo cáo mới đây của công ty nghiên cứu thị trường Gartner. 

Cả năm 2013, con số này đã giảm 10%. Con số Gartner đưa ra tương đồng với con số mà công ty IDC dự báo cách đây vài tuần.

Gartner cho biết trong năm 2013, doanh số PC trên toàn cầu đã có "sự sụt giảm mạnh nhất trong lịch sử", và đây là tháng thứ 7 liên tiếp con số này giảm. Quý này, Lenovo là hãng máy tính bán tốt nhất, vượt lên HP để đứng vị trí số 1.

Hiện tại, người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng máy tính bảng thay vì PC, đặc biệt là ở những thị trường mới nổi. Tại Mỹ, thị trường PC cũng giảm 7,5% trong quý 4. IDC thì nhận định, thị trường PC 2014 sẽ giảm tiếp 3,8%. 

Mặc dù vậy, chuyên gia phân tích Mikako Kitagawa của Gartner cũng nhận định, thị trường PC đã chạm đấy, ít nhất là tại thị trường Mỹ. Sang năm sau, Kitagawa dự báo dòng sản phẩm lai giữa PC và máy tính bảng sẽ khuyến khích người dùng thay thế chiếc PC cũ của mình.

Ước tính sơ bộ số lượng máy tính bán ra trên toàn thế giới 2013 



Hoàng Vân

dungtq

Cùng chuyên mục
XEM