Kim Jong-un đi thị sát bằng du thuyền 7 triệu USD

19/06/2013 13:21 PM | Công nghệ

Theo trang tin NK News, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gần đây đã có chuyến thị sát kéo dài 10 ngày dọc bờ biển phía đông nước này trên một du thuyền Princess dài 27m.

Các chuyến thị sát của ông Kim Jong-un vẫn luôn gây chú ý đối với báo giới nhiều nước, nhưng chuyến đi tới một trạm cá hồi tháng 5 nói trên được đặc biệt quan tâm sau khi hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm 28-5 đăng tải hình ảnh ông Kim và các tướng lĩnh đang đi bộ dọc bến cảng, cách đó không xa là chiếc du thuyền được tin là Princess 95MY của công ty Anh Princess Yacht với giá không dưới 7 triệu USD.

Theo nhận định của Telegraph, Nhà lãnh đạo Kim Jong-un dường như cùng chia sẻ sở thích với người cha quá cố Kim Jong-il về du thuyền hạng sang. Song nếu chiếc Princess 95MY mới được mua gần đây thì có thể vi phạm các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc (LHQ) cấm chính phủ Triều Tiên mua các mặt hàng xa xỉ. Lệnh trừng phạt này được LHQ đưa ra vào năm 2006 trong một nỗ lực nhằm gia tăng sức ép đối với Bình Nhưỡng vì chương trình hạt nhân. Tuy nhiên, do việc hiểu cụm từ “những mặt hàng xa xỉ” còn nhiều bất cập nên hồi đầu năm nay lệnh cấm đã nêu cụ thể về các loại xe sang và du thuyền.

Do KCNA vốn đưa tin rất chặt chẽ nên NK News cho rằng Triều Tiên có thể cố tình công bố bức ảnh nói trên. Trong khi đó, công ty đang mở một cuộc điều về việc có hay không và bằng cách nào mà một trong những du thuyền của hãng lại có trong tay Kim Jong-un. 

Theo Đỗ Quyên
Người lao động/Telegraph

Triều Tiên sẽ nhập 100.000 smartphone từ Trung Quốc


Triều Tiên sẽ nhập 100.000 smartphone từ Trung Quốc
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại một cuộc họp hồi đầu năm. Bên cạnh ông là một chiếc smartphone màu đen.

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn một bài viết đăng trên mạng xã hội Weibo cho hay, Triều Tiên có kế hoạch nhập khoảng 100.000 điện thoại di động thông minh (smartphone) từ Trung Quốc trong năm 2013.

Nội dung trên đã được một quan chức Chính phủ Trung Quốc chia sẻ trên mạng xã hội tiểu blog Weibo. Cũng theo nguồn tin này, Trung Quốc đang có dự định xuất khẩu 500.000 chiếc điện thoại di động sang Triều Tiên, trong đó 100.000 chiếc là smartphone.

Nguồn tin cho biết thêm, một chiếc smartphone được bán ở Trung Quốc với giá khoảng 1.000 Nhân dân tệ (khoảng 163,27 USD), nhưng khi sang tới Triều Tiên sẽ có giá lên tới 2.800 Nhân dân tệ. Triều Tiên sẽ thu được khoản lợi nhuận từ chênh lệch giá này.

Hiện khoảng 2 triệu người Triều Tiên sở hữu điện thoại đi động, nhưng thường những người giàu có hoặc quan chức trong đảng và chính phủ mới có smartphone. Trong đó, một số được phép dùng dịch vụ đàm thoại hình ảnh hoặc truy cập Internet hạn chế.

Vào năm 2008, Bộ Bưu chính Viễn thông của Triều Tiên và hãng viễn thông Orascom của Ai Cập đã thành lập một liên doanh mang tên Koryolink. Đây là nhà cung cấp dịch vụ di động 3G duy nhất hiện nay ở Triều Tiên.

Trả lời báo chí hồi tháng 11 năm ngoái, Chủ tịch hãng viễn thông Orascom, ông Naguib Sawiris cho biết hiện mới có 1,5 triệu người Triều Tiên sử dụng điện thoại di động. Ông dự đoán, số người dùng di động sẽ lên trên 1,7 triệu vào tháng 12 cùng năm.

Trong khi đó, tờ tuần báo Á Châu ở Hồng Kông thì lại cho rằng, khoảng 60% cư dân ở Bình Nhưỡng, trong độ tuổi từ 20 tới 50, đang sử dụng điện thoại di động. Thậm chí, một số người đã bắt đầu sử dụng smartphone, như các dòng iPhone hay của Nokia.

Hồi đầu năm nay, tờ JoongAng Ilbo của Hàn Quốc đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đang dùng một chiếc smartphone. Theo một quan chức Hàn Quốc được tờ báo dẫn lời, giới tình báo đã kết luận chiếc điện thoại này là mẫu mới nhất của HTC.

“Điều này rõ ràng là ông Kim Jong Un, gia đình ông ấy và một số quan chức cao cấp đang dùng di động hoặc smartphone có thể truy cập Internet và gửi thông tin số”, quan chức trên nói. “Hoặc có thể ông ấy được cấp một chiếc di động đặc biệt có Internet”.

Theo Thanh Hải 
Vneconomy

thuyntt

Cùng chuyên mục
XEM