Huawei có ý đồ 'nuốt chửng' Nokia?

19/06/2013 13:14 PM | Công nghệ

Gã khổng lồ sản xuất smartphone Trung Quốc - Huawei đang xem xét mua lại Nokia, nhằm phát triển smartphone tại thị trường Châu Âu và Mỹ.

Thông tin trên đã được Giám đốc điều hành của Huawei tiết lộ vào ngày hôm qua (18/6). Theo tờ Financial Times của London, Richard Yu, Chủ tịch nhóm kinh doanh tiêu dùng của Huawei cho biết tại buổi ra mắt sản phẩm mới nhất - Ascend P6 rằng: “ Chúng tôi đang xem xét việc mua lại, việc kết hợp này có thể cần sự hiệp lực nhưng còn tùy thuộc vào sự sẵn sàng của Nokia”.

“Chúng tôi rất cởi mở”, Yu cho biết thêm. Phát ngôn viên của Nokia cho biết, công ty không bình luận về những thông tin đồn đoán trên thị trường. 

Hiện Huawei có lượng người dùng khá phổ biến ở Trung Quốc, đứng thứ 3 về sản lượng điện thoại bán ra, chỉ xếp sau Samsung và Apple, nhưng họ muốn vượt ra khỏi điện thoại tính năng để phát triển mạnh vào phân khúc smartphone. Và không có ứng cử viên nào đáng giá hơn là nhà sản xuất smartphone “ốm yếu” Nokia. Nokia hiện có một loạt smartphone Lumia cao cấp nhưng bán không chạy như mong đợi. Trong khi đó, các cổ đông của Nokia đang lo lắng về chiến lược Windows Phone của công ty. Còn Giám đốc điều hành của Nokia vẫn nhất quyết đi theo Windows Phone. 

Bởi vì nhà sản xuất Phần Lan nằm trong thỏa thuận hợp tác khá hấp dẫn với Microsoft. Theo đó, Microsoft đã trả 1 tỷ USD mỗi năm để xây dựng nền tảng phần cứng cho Windows Phone. Trong khi Yu rất không thích Windows Phone và quan tâm tới phần mềm miễn phí của Google.

Mặt khác, không chỉ Huawei mà trước đây cũng có nhiều tin đồn cho rằng, Intel, Microsoft rồi thậm chí cả Lenovo cũng ấp ủ kế hoạch thôn tính Nokia. Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa trở thành hiện thực. Theo phân tích, việc thôn tính của Huawei sẽ rất khó khăn nếu Nokia không sẵn sàng và Microsoft ra tay tương trợ cho nhà sản xuất Phần Lan.

Yu cũng dự đoán, thị trường smartphone sẽ tiến tớn chỉ còn khoảng 3-4 công ty và ông chắc chắn Huawei cũng nằm trong số đó, và với thị phần hiện nay, Samsung và Apple cũng sẽ vẫn tồn tại.

Theo Tuệ Minh

thuyntt

Cùng chuyên mục
XEM