Facebook hỗ trợ tài chính để chống lại Ebola

24/11/2014 14:00 PM | Công nghệ

CEO của Facebook, Mark Zuckerberg, đã quyên góp 25 triệu USD để đẩy lùi Ebola ở Châu Phi.

Trong nỗ lực để hỗ trợ công tác đẩy lùi Ebola, ông chủ Facebok, Mark Zuckerberg và công ty của mình đang đề ra những sáng kiến và hiện thực hoá các sáng kiến đó với mong muốn đóng góp cho cuộc chiến chống lại Ebola. Dưới đây là những gì mà mạng xã hội lớn nhất thế giới với 1,3 tỉ người dùng đã và đang thực hiện.

Chỉ sau vài tuần kể từ khi nhà sáng lập và là CEO của Facebook, Mark Zuckerberg, quyên góp 25 triệu USD để đẩy lùi Ebola ở Châu Phi, công ty của anh đã đưa ra ba sáng kiến để nâng cao nhận thức và quyên góp nhiều tiền hơn.

Không như các khoản quyên góp hàng tỷ USD để khắc phục hậu quả do các thảm hoạ thiên nhiên khác như động đất hay sống thần, việc quyên góp từ thiện để chống lại đại dịch Ebola chỉ được đóng góp nhỏ giọt cho những vùng bị thiệt hại.

Đó là lý do tại sao mà Facebook muốn sử dụng mạng lưới kết nối toàn cầu của họ để gửi đến một thông điệp cho 1,3 tỉ người sử dụng của họ: Các tổ chức phi lợi nhuận tại tiền tuyến chống lại thảm hoạ cho nhân loại ở Tây Phi cần sự giúp đỡ.

Trong tuần tới, một thông điệp sẽ xuất hiện trên đầu của News Feeds để cung cấp cho mọi người các lựa chọn quyên góp qua 3 tổ chức phi lợi nhuận: Tổ chức Y tế Quốc tế (International Medical Corps), Hội Chữ thập đỏ (the Red Cross) và Tổ chức Save the Children.

Phó Chủ tịch Quản lý sản phẩm của Facebook, Naomi Gleit, cho biết: “Mark thật sự rất quan tâm vấn đề này và Facebook cũng quan tâm như thế.”

Được biết, đây không phải là lần đầu Facebook đưa ra một chiến dịch quyên góp nhanh chóng chỉ bằng việc click vào nút “Quyên góp”.

Sau khi siêu bão Haiyan tấn công vào Philippines, Facebook đã đưa ra chương trình “Donate Now” giúp mọi người dễ dàng quyên góp để khắc phục hậu quả của cơn bão.

Và chính Facebook cũng là nơi thực hiện chiến dịch chiến dịch mang tính lan toả, Ice Bucket Challenge, đã quyên góp được 115 triệu USD cho ALS, loại bệnh thường được biết đến với Lou Gehrig. Hơn 10 tỉ đoạn videos về dội nước đá đã được xem bởi 440 triệu người sử dụng Facebook.

Theo các tổ chức phi lợi nhuận đang làm việc ở Tây Phi, việc quyên góp cho Ebola đang được triển khai rất chậm chạp.

Sau trận động đất ở Haiti 3 tháng, hơn 8.000 người đã quyên góp cho những nỗ lực của Tổ chức Y tế Quốc tế ở đó, và con số đó tăng lên 10.000 sau trận động đất ở Nhật Bản. Nhưng sau 3 tháng kêu gọi quyên góp để chống lại Ebola, chỉ có 824 người quyên góp, tổ chức này cho biết.

Như là một món quà cho những người đang cống hiến hết mình để ngăn chặn đại dịch Ebola từ trước đến nay, Zuckerberg và vợ anh Priscilla Chan đã quyên góp 25 triệu USD với tư cách cá nhân cho Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC).

Quỹ Bill và Melinda Gates đã cam kết hỗ trợ 50 triệu USD cho CDC, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Unicef. Paul Allen, người đồng sáng lập Microsoft với Gates, đã hứa đóng góp 12,9 triệu USD cho CDC và 2,8 triệu USD cho Hội chữ thập đỏ Hoa Kỳ.

Gleit cho hay: “Chúng tôi nghĩ rằng điều này thực sự có tiềm năng trong việc nâng cao nhận thức của mọi người về các hoạt động tình nguyện chống lại Ebola. Từ ngày mai, hàng triệu người khắp thế giới sẽ thấy thông điệp này trên News Feed của họ và khuyến khích học tìm hiểu thêm về Ebola và hỗ trợ các tổ chức đang ở tiền tuyến chống lại căn bệnh quái ác này.”

Facebook cũng đã hợp tác với UNICEF để có thêm nhiều thông tin về những việc làm để ngăn chặn Ebola, các triệu chứng của căn bệnh và những biện pháp chữa trị đang triển khai ở những vùng chịu ảnh hưởng của đại dịch này.

Ngoài ra, Facebook cũng làm việc với NetHope để tăng cường truyền thông cho các nhân viên y tế đang làm việc ở Guinea, Liberia và Siera Leone, theo lời Chris Weaster, phòng chính sách và kế hoạch hoạch kết nối của Facebook.

Anh cho biết thêm, trong tuần này Facebook đã đóng góp 100 trạm vệ tinh di động để triển khai ở các vùng phụ cận ở Guinea, Liberia và Sierra Leone nhằm hỗ trợ các nhân viên y tế trong vấn đề liên lạc.

>> Obama muốn Quốc hội phê chuẩn 6,2 tỷ USD chống Ebola

An Nguyên

CTV Thinh OrientVN

Cùng chuyên mục
XEM