Elon Musk dùng 10 triệu USD để tìm cách bảo vệ loài người

21/01/2015 08:15 AM | Công nghệ

Robot thông tin và máy tính có ý định tiêu diệt nhân loại dường như là viễn cảnh trong một bộ phim đối với hầu hết chúng ta.

Nhưng với Elon Musk, viễn cảnh trên là mối đe dọa thật sự. Đó chính là lý do tại sao Musk dùng hàng triệu USD tài sản của mình để đảm bảo Trí thông minh nhân tạo (AI) sẽ an toàn với loài người.

Musk, sáng lập Công ty xe hơi Tesla và Công ty kỹ thuật không gian SpaceX, đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc từ lâu với sự đe dọa nền văn minh loài người đến từ máy tính và người máy thông tin. Trong bài phát biểu tại Học viện Kỹ thuật Massachusetts (MIT) hồi cuối mùa thu vừa qua, ông đã gọi Trí thông minh nhân tạo là “mối đe dọa lớn nhất cho sự tồn vong của chúng ta,” và cho rằng loài người đang dùng các kỹ thuật cao cấp để “triệu hồi quỷ dữ.”

Thứ năm vừa qua, Musk đã dùng tiền của mình, quyên góp 10 triệu USD cho Học viện Tương lai của Cuộc sống (Future of Life Institute), để đóng góp vào sách ngân sách nghiên cứu nhằm giữ AI có lợi cho nhân loại. Học viện được lập ra với tôn chỉ Tập trung nghiên cứu về các mối đe dọa gây ra bởi Trí thông minh nhân tạo.

Musk không phủ nhận AI có tiềm năng to lớn để cải thiện cuộc sống nhân loại, bằng cách giúp con người không phải làm các công việc nhàm chán, nguy hiểm và hỗ trợ khám phá chân trời khoa học mới nằm ngoài khả năng của trí thông minh loài người. Nhưng ông cũng lo ngại AI sẽ gây nên các hậu quả thảm khốc nếu con người không có khả năng kiểm soát hoặc dừng hoạt động các cỗ máy thông minh này.

“Đây là một khả năng… dẫn đến một loạt các hậu quả tiêu cực, một trong số đó khá là nghiêm trọng,” Musk tỏ ra lo ngại trong đoạn video clip được đăng tải trên website học viện. “Vẫn chưa rõ liệu chúng ta có khả năng hồi phục sau khi trải qua các hậu quả tiêu cực đó hay không.”

Nhiều nhà khoa học sáng lập ra các tổ chức nghiên cứu về AI nói họ rất vui nếu được nhận quyên góp từ Musk.

Dự đoán của chủ tịch Google, Eric Schmidt, về trí thông minh nhân tạo trong một bài phỏng vấn.

Dự đoán của chủ tịch Google, Eric Schmidt, về trí thông minh nhân tạo trong một bài phỏng vấn.

“Điều này sẽ cung cấp động lực cho việc nghiên cứu về lĩnh vực An ninh AI”, Chủ tịch Hiệp hội vì sự tiến bộ của Trí thông minh nhân tạo, Tom Dietterich cho biết.

Musk đã công bố việc trao tặng món quà trên bằng một dòng tweet vào buổi sáng, thể hiện khiếu hài hước và khả năng sử dụng ngôn ngữ như thường lệ của mình, “Tất cả đều là trò chơi và vì niềm vui của mình cho tới khi một ai đó đánh mất bản thân.”

>> Google đầu tư 1 tỷ USD vào SpaceX?

Thanh Vân

CTV Thinh OrientVN

Cùng chuyên mục
XEM