Đây sẽ là chiếc xe điện đầu tiên của Apple?

25/07/2015 21:00 PM | Công nghệ

Có thể, Apple sẽ kết hợp với BMW nhằm tạo ra chiếc xe điện đầu tiên trong dự án Project Titan, trình làng vào năm 2020.

Theo những thông tin mới đây từ trang Macrumors, Apple hiện đang làm việc với BMW nhằm tạo ra chiếc xe hơi chạy điện đầu tiên của mình. Theo đó, sản phẩm này sẽ nằm trong dự án "Project Titan" từng được đồn cách đây không lâu, và sẽ sớm được công bố vào năm 2020.

Nhằm chuẩn bị cho dòng sản phẩm mới, Apple dường như muốn "mượn" chiếc BWM i3 của công ty Đức. Theo nguồn tin này, công ty có trụ sở tại Cupertino tỏ ra rất ấn tượng với mẫu i3 chạy điện, và muốn thực hiện một vài thử nghiệm trên chiếc xe đặc biệt của BMW.

Về cơ bản, BMW i3 là một chiếc xe điện thuộc dòng hatchback nhỏ, hướng tới thiết kế hiện đại, tiện dụng, có vỏ được làm bằng sợi carbon với đặc tính nhẹ, bền và thân thiện với môi trường. Thậm chí, dòng xe này thành công tới nối, ngay sau khi được ra mắt vào năm 2013, BMW i3 đã nhận được 90.000 yêu cầu lái thử.

Với tất cả những ưu điểm trên, Apple khó lòng có thể bỏ qua sản phẩm này, khi i3 được mệnh danh là chiếc xe của tương lai. Còn theo báo cáo tại Đức, CEO Tim Cook và các quản lý cấp cao khác vừa có cuộc gặp với hãng BMW ở Leipzig, Đức, đồng thời tham quan quy trình sản xuất xe BMW i3.

Đây được xem là bước tiến quan trọng giữa Apple và BMW, nhằm hướng đến những các thỏa thuận bền vững trong thời gian tới. Tuy nhiên, không rõ vì lý do gì mà từ năm ngoái đến nay, hai bên vẫn chưa thể đi đến thoả thuận cuối cùng. Thậm chí, từng có thời điểm đại diện BMW đã lên tiếng phủ nhận thông tin này.

Chân dung chuyên gia Doug Betts mới gia nhập Apple

Chân dung chuyên gia Doug Betts mới gia nhập Apple

Hiện tại, theo phỏng đoán của trang Macrumors, Apple sẽ sử dụng kết cấu xe BMW i3 cho mục đích nghiên cứu, phát triển nền tảng hoàn toàn mới trên xe hơn. Những bước đi đầu tiên của Apple có thể là xe điện, nhưng xa hơn nữa sẽ là xe thông minh, hoặc xe tự lái, giống như Tesla, Uber hay Google đã làm được.

Liên quan tới mảng nhân sự của dự án "Project Titan", vào đầu tuần vừa qua, Apple đã tiếp tục tuyển thêm một chuyên gia của một hãng ô tô lớn. Đó là Phó chủ tịch phụ trách chất lượng toàn cầu của hãng xe Fiat Chrysler Automobiles, ông Doug Betts.

Còn trước đó, Apple cũng đã tuyển một chuyên gia về xe tự động Paul Furgale và nhiều chuyên gia về lĩnh vực chế tạo hệ thống điều khiển tự động, robot. Nhiều nguồn tin còn báo cáo, Apple cũng đã thu nạp hàng trăm nhân viên mới với lĩnh vực chuyên môn là ô tô, trong đó có rất nhiều nhân viên cũ của hãng xe như Tesla, Ford hay GM.

Theo Yến Thanh

Cùng chuyên mục
XEM