Đăng ảnh xấu xí của người khác lên Facebook để câu like có thể phải ra tòa

10/03/2016 13:55 PM | Công nghệ

Mở Facebook, Instagram hoặc Twitter lên, bạn dễ dàng bắt gặp những tấm ảnh xấu xí của người lạ do ai đó đăng tải.Những bức ảnh này thường thu hút được rất nhiều sự quan tâm của mọi người trên mạng xã hội nhưng chắc chắn chủ nhân của nó không hề thoải mái.

Hãy thử tưởng tượng, một buổi sáng, bạn bật dậy khỏi giường và ngay lập tức mò tới siêu thị gần nhà để mua vài món đồ cần thiết. Khuôn mặt bạn nhếch nhác, tóc bạn bù xù và bạn đang mặc đồ ngủ nhưng bạn chẳng quan tâm vì chắc chắn chẳng ai chú ý tới bạn.

Bạn không ngờ rằng, ai đó đã chụp ảnh bộ dạng chẳng khác gì anh hề Sác-lô của bạn và đăng lên mạng xã hội như Facebook. Bức ảnh của bạn ngay lập tức thu hút rất nhiều lượt "like" và bình luận, đa số là ác ý của những người mà bạn không hề biết.

Có rất nhiều kẻ chuyên đi săn khoảnh khắc nhếch nhắc của người khác cho mục đích câu "like" như thế.

Hành vi khó chịu này sắp bị trừng phạt khi các cơ quan lập pháp Mỹ đang nghiên cứu một bộ luật cho phép người dân đâm đơn kiện những kẻ chuyên săn tìm và đăng ảnh của người khác lên mạng xã hội.

Trong tương lai, bạn hoàn toàn có thể bị bỏ tù nếu sử dụng tên, danh tính, chân dung của một người khác trên mạng xã hội mà không được sự cho phép của người đó để trục lợi về tiền bạc hoặc danh tiếng.

Đã từng có một vụ kiện như vậy

Vào tháng 4/2014 Shaquille O'Neal, bình luận viên thể thao - cựu vận động viên bóng rổ NBA, đã đăng một hình ảnh đã qua Photoshop lên tài khoản Twitter và Instagram của anh. Trong ảnh là khuôn mặt của anh đặt bên cạnh khuôn mặt Jahmel Binion. Anh đặt caption cho bức ảnh là "Smile people".

Thời điểm đó, Binion 23 tuổi đang mắc chứng loạn sản ngoại bì khiến khuôn mặt của anh bị dị dạng. Trong bức ảnh, O'Neal cố biểu cảm khuôn mặt cho giống với Binion và nó đã thu hút được hơn 17.000 lượt "like" và hơn 700 lượt bình luận (đa số là ác ý) chỉ tính riêng trên Twitter.

Quá tức giận, Binion đã đâm đơn kiện O'Neal tại tòa án liên bang Florida về một số hành vi bao gồm xâm phạm riêng tư, cố ý gây cảm xúc căng thẳng và xúc phạm danh dự. Binion nói muốn ngăn chặn việc O'Neal sử dụng tên, chân dung hoặc danh tính của anh cho các mục đích thương mại.

Gần đây, toàn án Florida đã từ chối yêu cầu bãi bỏ đơn kiện của O'Neal và Binion có thể tiếp tục đấu tranh đòi lại quyền lợi cho anh.

Vụ kiện này sẽ tạo tiền đề cho những tranh chấp tương tự trong tương lai. Các nhà lập pháp cũng sẽ phải làm việc tích cực hơn nữa nhằm hoàn thiện bộ luật về vấn đề này.

Trong thời gian tới, bạn nên suy nghĩ kỹ trước khi đăng ảnh ai đó mà bạn không quen lên mạng xã hội. Bởi theo một số nhà lập pháp, một số quốc gia có thể trừng phạt người vi phạm ngay cả khi hành động đăng ảnh không mang lại tiền hay bất kỳ lợi ích nào về kinh tế.

Theo Neo

Cùng chuyên mục
XEM