Đã tìm ra phương pháp chữa bệnh AIDS

24/07/2014 15:18 PM | Công nghệ

Các nhà khoa học Mỹ cho biết đã loại bỏ thành công vi rút HIV/AIDS ra khỏi tế bào con người mà không làm tổn hại đến tế bào đó.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Temple vừa tiết lộ một số thông tin đột phá mà chắc chắn sẽ làm cho những người đang mắc căn bệnh thế kỷ cảm thấy hạnh phúc.

Các chuyên gia đến từ trường Y thuộc Đại học Temple đã thành công trong việc tách tế bào nhiễm HIV ra khỏi tế bào con người, đây là một bước tiến quan trọng trong việc tìm kiếm một phương pháp chữa bệnh cho căn bệnh đang ảnh hưởng đến hơn 33 triệu người trên toàn Thế giới.

"Đây là một bước tiến quan trọng trong cuộc chiến chống lại bệnh AIDS", giáo sư Kamel Khalili, trưởng khoa Khoa học thần kinh tại đại học Temple phát biểu trên trang web của trường. "Đây là một phát hiện thú vị, nhưng nó vẫn chưa được hoàn thiện. Tuy nhiên, đó là một bằng chứn gcho thấy chúng tôi đang đi đúng hướng".

Tế bào nhiễm HIV được loại bỏ bằng cách kết hợp một enzyme ADN gọi là "nuclease", cùng axít ribonucleic (gRNA) để truy tìm và tiêu diệt các ADN bị nhiễm virus HIV. Sau khi được loại bỏ, các tế bào sẽ tự động "sửa chửa" để tạo thành một tế mới, không bị nhiễm bệnh.

Tiến sĩ Khalili cho biết phương pháp này hiện phải đối mặt với nhiều thách thức cần phải được giải quyết triệt để, trước khi kỹ thuật này sẵn sàng để được sử dụng chính thức.

"Chúng tôi muốn xóa bỏ tất cả các bản sao của virus HIV trong cơ thể bệnh nhân. Điều đó sẽ chữa được bệnh AIDS. Tôi nghĩ rằng công nghệ này là cách chúng ta có thể làm điều đó",
tiến sĩ Khalili nói.

Đây là một phát hiện chấn động trong ngành y học hiện nay. Phương pháp này đã được kiểm nghiệm thành công ở một số loại tế bào khác nhau và nhóm nghiên cứu cho rằng có thể ứng dụng trong tiêu diệt nhiều loại vi rút khác.


>> Thiền: Biện pháp tốt nhất để giảm stress và chữa bệnh

Vương Nguyên

anhnt

Cùng chuyên mục
XEM