Chuyên gia về Apple: Doanh số iPad sẽ tụt dốc thê thảm vào quý 1/2015

13/11/2014 15:48 PM | Công nghệ

Doanh số bán iPad của Apple sẽ sụt mạnh vào quý 1 năm 2015, theo nhà phân tích Ming Chi Kuo của Công ty KGI Securities.

Trong một báo cáo mới đây, ông Ming Chi Kuo, chuyên gia phân tích ở Công ty KGI dự đoán, Apple sẽ bán ra 9,8 triệu chiếc iPad trong quý đầu tiên của năm 2015, giảm khoảng 40% so với cùng kỳ năm trước.

Trong bài viết của mình, đăng trên 9to5Mac và Apple Insider, ông Kuo cho rằng sự suy giảm đáng kể doanh thu iPad năm 2015 là do "thiếu vắng các ứng dụng mới, thị trường máy tính bảng bão hòa, quay vòng sản phẩm chậm chạp".

Trong quý cuối năm 2014, Kuo dự đoán Apple sẽ bán được cỡ 21,5 triệu chiếc iPad, giảm 18% so với cùng kỳ năm 2013.

Kuo là nhà phân tích Apple nổi tiếng nhất thế giới hiện nay. Ông biết rất rõ về các đợt giới thiệu sản phẩm của Apple. Bằng cách đi sâu vào chuỗi cung ứng của Apple, ông có thể đưa ra các dự đoán về iPad cho hai quý tiếp theo.

Nếu đây là một dự đoán chính xác, nó sẽ hủy hoại viễn cảnh tươi đẹp về những gì từng được cho là dòng sản phẩm chủ chốt của Apple trong tương lai.

Dù trước mắt xu hướng này có thể không gây tổn thất quá nặng đến Apple, vì Apple là một công ty làm iPhone và iPhone thì vẫn bán chạy như tôm tươi. Nhưng xét tổng thể, đây là tin xấu cho hãng, bởi Apple vẫn luôn muốn trở thành một công ty phát triển đa dạng với nhiều dòng sản phẩm.

Vì sao iPad lại bị thất sủng như thế? Câu trả lời nằm ở một số nguyên nhân sau đây:

"Mọi người giữ iPad lâu hơn giữ điện thoại", CEO Tim Cook từng trả lời như vậy trong buổi công bố kết quả kinh doanh khi được hỏi về doanh số iPad. "Chúng tôi chỉ kinh doanh sản phẩm này trong 4 năm. Chúng tôi không biết điều gì sẽ biến đổi tiếp theo".

Ông cũng cho rằng một số người đến các cửa hàng của Apple và chọn 1 chiếc máy Mac thay vì 1 chiếc iPad. Tim Cook thấy "OK với điều đó".

Chưa kể, cuộc đua màn hình cỡ lớn của smartphone dường như vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, và người dùng chẳng có lý do gì để cần 1 chiếc máy tính bảng nữa.

>> Thế giới không công nghệ có gì?

Kiều Anh

Kỳ Anh

Cùng chuyên mục
XEM