[BizChart] Khảo sát về lỗi vặt trên ô tô 2014: Fiat đứng bét bảng

20/06/2014 19:06 PM | Công nghệ

Khảo sát 2014 chỉ ra Porsche vẫn đứng đầu bảng với ít lỗi vặt nhất, tỉ lệ là cứ trung bình 100 xe thì có 76 lỗi phát hiện được, năm 2013 thì Porsche cũng đứng đầu với 80 lỗi.

Khảo sát lần thứ 28 của J.D Power (một công ty nghiên cứu thị trường của Mỹ) về thống kê các lỗi lặt vặt khách hàng thường gặp trên xe hơi đời 2014, tính riêng ở Mỹ, cho thấy Porsche là hãng có tỉ lệ xe mắc lỗi thấp nhất, với 74 lỗi được phát hiện trên trung bình 100 xe, trong khi Fiat cao nhất với 206 lỗi hay gặp trên 100 xe. 

Theo đó, đơn vị này đã tổ chức cuộc khảo sát trên 86.000 người đang sử dụng xe hơi đời 2014 của, nhằm thống kê xem những lỗi phổ biến mà họ đang gặp sẽ xuất hiện trên thương hiệu nào nhiều nhất.

Khảo sát 2014 chỉ ra Porsche vẫn đứng đầu bảng với ít lỗi vặt nhất, tỉ lệ là cứ trung bình 100 xe thì có 76 lỗi phát hiện được, năm 2013 thì Porsche cũng đứng đầu với 80 lỗi. Như vậy có thể ngầm hiểu là Porsche có chất lượng hoàn thiện xe tốt nhất, ít gặp lỗi lặt vặt nhất. 

Đứng thứ 2 trong bảng này là Jaguar, với 87 lỗi, năm ngoái thì hãng này xếp hạng 9 với 104 lỗi. 

Đứng cuối bảng 2014 đó là Fiat, tập đoàn xe hơi lớn nhất nước Ý, và cũng là chủ sở hữu của nhiều thương hiệu trứ danh khác, với 206 lỗi được phát hiện, năm 2013 thì Fiat đứng áp chót với 154 lỗi. Như vậy là chất lượng của Fiat có vẻ đi xuống chứ không tăng lên.

xe.
Số lỗi hay gặp trên 100 xe, theo thương hiệu, năm 2014

xe.
Còn đây là thống kê của năm 2013

>> Thử nghiệm độ an toàn ô tô: Xe hãng nào an toàn nhất?

anhnt

Cùng chuyên mục
XEM