Bị bắt vì tạo trang Facebook dưới danh bộ trưởng

17/10/2013 08:00 AM | Công nghệ

Chuyện ở nước Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Ở Iran, việc giả mạo thông tin, nhất là của những nhân vật cấp cao, phải chịu hình phạt nặng nề.

“Kể từ vài tuần nay, chúng tôi phát hiện nhiều trang Facebook lấy tên một số thành viên của chính phủ mà những người này xác nhận không hề có Facebook riêng. Ngay sau đó, thủ phạm đã bị nhận dạng vì tạo các trang mạng xã hội lấy tên bộ trưởng và hiện người này đang bị bỏ tù” - hãng tin chính thống Irna dẫn lời phát ngôn viên của Bộ tư pháp Iran Gholamhossein Mohseni-Ejeie cho biết.

Cho đến thời điểm này, chỉ có mỗi Ngoại trưởng Iran Javad Zarif được quyền sở hữu trang Facebook và Twitter chính thức, còn những thành viên khác của chính phủ thì không có Facebook riêng.

Iran được biết đến với sự nghiêm ngặt khi nước này cấm mọi hoạt động truy cập vào Twitter, Facebook, YouTube cũng như rất nhiều trang mạng khác như chính trị hoặc khiêu dâm.

Những người sử dụng mạng thường lắp đặt “mạng riêng ảo” (VPN) để truy cập nhưng phần lớn các công cụ này đều bị khóa. Chính quyền Iran chỉ cung cấp “VPN quốc gia” cho một số công ty tư nhân và nhà nước để dễ dàng truy cập vào các trang mạng thế giới. 

Tuần vừa qua, các nhà lãnh đạo của Iran cũng đề cập đến việc mở rộng quyền được phép truy cập vào các trang mạng xã hội nhưng vấn đề này vẫn còn đang được một “ủy ban đặc biệt” phụ trách nghiên cứu.

Theo số liệu chính thức, có hơn 30 triệu người Iran sử dụng internet trên tổng số 75 triệu dân của nước này.

Theo Hà An

thuyntt

Cùng chuyên mục
XEM