Apple rót 1,9 tỷ USD xây trung tâm dữ liệu tại châu Âu

24/02/2015 20:02 PM | Công nghệ

Apple Inc cho biết sẽ dành 1,7 tỷ euro (tương đương 1,9 tỷ USD) để xây dựng hai trung tâm dữ liệu hoàn toàn chạy bằng năng lượng tái tạo tại châu Âu và tạo ra hàng trăm cơ hội việc làm.

Công ty này cho biết các trung tâm này sẽ được đặt tại Ireland và Đan Mạch, nhằm tăng thêm sức mạnh các dịch vụ trực tuyến của Apple như iTunes Store, App Store, iMessage, Maps và Siri cho các khách hàng trên khắp châu Âu.

Các khoản đầu tư sẽ được chia đều cho cả giữa hai nước, trong đó chính phủ Ireland khẳng định sẽ nhận được 850 triệu euro đầu tư. Hai trung tâm dữ liệu dự kiến bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2017.

"Khoản đầu tư mới quan trọng này đại diện cho dự án lớn nhất của Apple ở châu Âu từ trước đến nay", Giám đốc điều hành của Apple Tim Cook cho biết trong một tuyên bố.

Trung tâm dữ liệu tại Ireland sẽ được đặt tại Athenry, gần Galway, bờ biển phía Tây sẽ tạo ra khoảng 300 việc làm cho người dân nước này trong các giai đoạn của dự án và được kỳ vọng sẽ giúp tỷ lệ thất nghiệp của nước này giảm xuống mức dưới 10% trong năm nay.

Tại Đan Mạch, trung tâm dữ liệu sẽ được xây dựng ở Viborg, miền Tây Đan Mạch và đây sẽ là một trong những trung tâm dữ liệu lớn nhất của Apple trên thế giới.

>> Chiếc ôtô đầu tiên của Apple trông thế nào?

Theo Kiều Châu

Cùng chuyên mục
XEM