Công nghệ chế tác kim cương từ tro cốt người đã khuất có mặt tại Việt Nam

05/07/2021 19:30 PM | Kinh doanh

Nhu cầu kim cương tưởng niệm phát triển khá mạnh ở Nhật Bản, doanh số thị trường Nhật Bản chiếm 25% tổng doanh số của công ty Algordanza.

Biến tro cốt người thân thành kim cương không còn quá xa lạ, đặc biệt là ở Nhật Bản. Lý do người Nhật ưa chuộng xu hướng này bởi người Nhật tôn sùng tổ tiên, họ có một mối quan hệ gắn bó với người đã khuất. Đồng thời, tỷ lệ hỏa táng ở Nhật chiếm tới 99%, đây là lý do kim cương tưởng niệm phổ biến tại Nhật Bản.

Tuy nhiên, điều đặc biệt đằng sau xu hướng kim cương tưởng niệm chính là ý tưởng và sự sáng tạo vượt bậc của công nghệ hiện đại. Bởi nó đòi hỏi một quy trình công nghệ cao, khả năng sàng lọc carbon tới độ tinh khiết gần như tuyệt đối.

Chế tác kim cương tưởng niệm, cần ít nhất khoảng 500gr tro cốt. Bước đầu tiên, các kỹ sư sẽ tinh chế tro thành carbon ở dạng than chì- Graphite hóa carbon. Bởi vì kim cương được làm bằng carbon nguyên chất, tất cả các nguyên tố khác phải được đốt cháy hết trong quá trình tinh chế.

Công nghệ chế tác kim cương từ tro cốt người đã khuất có mặt tại Việt Nam - Ảnh 1.

Để lọc ra được tinh chất carbon, các chuyên gia sử dụng môi trường nhiệt cao chân không (từ 2500 - 2700 độ C), không có oxy và khí trơ để phá vỡ liên kết phân tử của cacbonat và đốt cháy mọi thứ khác.

Sau khi tạo ra được than chì (graphite) từ carbon trong tro, graphite sẽ được đặt vào khuôn ép kim cương riêng biệt. Khuôn ép kim cương gồm 25 lớp được sắp xếp lắp ráp tỉ mỉ bằng tay từ đội ngũ chuyên gia của Thụy Sĩ. Các hạt tinh thể kim cương (diamond seed crystal) được đặt chung vào cùng bột than chì (graphite) trong khuôn để bổ trợ quy trình hình thành kim cương. Khi khuôn ép sẵn sàng, khuôn sẽ được đưa vào máy HPHT (High Pressure - High Temperature).

Công nghệ chế tác kim cương từ tro cốt người đã khuất có mặt tại Việt Nam - Ảnh 2.

Máy HPHT tạo môi trường khép kín mô phỏng lại toàn bộ điều kiện trong tự nhiên để hình thành nên kim cương trong lòng trái đất. Nhiệt độ trong máy HPHT lên tới 2500 độ C và áp suất tương đương 1450 ksi (tương đương 101945.1 kg/cm2).

Sau quá trình ép máy HPHT khuôn ép kim cương được tháo gỡ bỏ từng lớp và mỗi một lớp được thu gom lại và tinh chỉnh tái chế phù hợp trước khi thải ra môi trường. Tiếp theo, kim cương sẽ được cắt và đánh bóng theo yêu cầu bởi các nghệ nhân trang sức. Mỗi một viên kim cương sẽ được khắc một dòng tham chiếu hóa đơn của từng khách hàng lên trên viền. Mỗi một viên kim cương đều có chứng chỉ đi kèm để xác nhận về nguồn gốc carbon, thông tin của chủ nhân tro cốt, trọng lượng kích thước hình dáng của viên kim cương.

Nếu muốn giữ mãi kỷ niệm về người thân yêu đã khuất, hãy tìm đến Algordanza.

Thay vì lưu trữ tro cốt theo cách đơn thuần, công nghệ chế tác kim cương từ tro cốt là một cách rất riêng để nói lời vĩnh biệt với người thân yêu. Kim cương sau khi được tạo ra có thể gắn lên nhẫn, dây chuyền hoặc bạn có thể cất giữ trong một chiếc hộp gỗ quý từ Algordanza. Khách hàng có thể cảm nhận được sự hiện diện của người thân đã khuất mãi mãi bên cạnh mình.

Công nghệ chế tác kim cương từ tro cốt người đã khuất có mặt tại Việt Nam - Ảnh 3.

Nói về sản phẩm của mình, Rinaldo Willy, nhà sáng lập kiêm CEO của Algordanza cho biết:

"Kim cương của chúng tôi là kim cương thật. Nhìn bằng mắt thường không thể phân biệt kim cương của chúng tôi và kim cương tự nhiên. Chẳng ai nhận ra chiếc nhẫn kim cương mà một cụ bà đang đeo chính là người chồng đã khuất của bà ấy".

Được biết, Algordanza là một trong những hãng tiên phong trong ngành sản xuất "kim cương tưởng niệm" và là công ty duy nhất vận hành phòng thí nghiệm riêng để phát triển kim cương từ tro cốt. Trên thế giới có ít nhất 5 công ty cung cấp dịch vụ biến tro cốt người chết thành kim cương. Trong đó Algordanza tại Thụy Sĩ là một công ty hàng đầu, đem tới dịch vụ này ở 33 quốc gia và đã tạo ra gần 1.000 viên kim cương từ tro cốt người chết vào năm 2016.

Công nghệ chế tác kim cương từ tro cốt người đã khuất có mặt tại Việt Nam - Ảnh 4.

Ông Hà Quang Trung CEO Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Quốc tế Nam Sơn đối tác chính thức của Algordanza tại Việt Nam.

Tại Việt Nam, Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Quốc tế Nam Sơn đã trở thành đối tác chính thức của công ty Algordanza mang đến cho người Việt những viên kim cương tưởng niệm quý giá nhất.

Ông Hà Quang Trung CEO Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Quốc tế Nam Sơn cho biết: "Không chỉ có giá trị tinh thần, giúp người thân nguôi ngoai về sự mất mát, viên kim cương bên cạnh còn mang đến niềm an ủi to lớn đối với người thân mỗi khi chạm vào. Đặc biệt, nó không bị cũ kỹ hay trôi vào quên lãng mà còn có thể toả sáng, lưu truyền như báu vật gia truyền. Nói cách khác, kim cương có nghĩa là mãi mãi, một cách tưởng nhớ có thể tồn tại nhiều thế hệ".

Website: https://kimcuongtuongniem.vn/

Ánh Dương

Từ khóa:  kinh doanh
Cùng chuyên mục
XEM