Công nghệ cấy chip chữa liệt và mù của Elon Musk vấp trở ngại lớn

03/03/2023 15:30 PM | Sống

Tỷ phú Elon Musk khẳng định, công nghệ cấy não của công ty ông có thể giúp người liệt bước đi trở lại, người mù nhìn thấy bình thường và cuối cùng có thể biến con người thành người máy. Tuy nhiên, công ty vẫn chật vật để được chấp thuận cho thử nghiệm lâm sàng, nhằm đạt được mục tiêu khiêm tốn là giúp người khuyết tật đánh máy.

Công nghệ cấy chip chữa liệt và mù của Elon Musk vấp trở ngại lớn - Ảnh 1.

Cách Neuralink đối xử với các động vật thử nghiệm đang bị chính quyền Mỹ điều tra

Trong ít nhất 4 dịp kể từ năm 2019, Musk đã dự đoán rằng thiết bị y tế của Neuralink sẽ sớm bắt đầu tiến hành thử nghiệm trên người để áp dụng thiết bị cấy não mang tính cách mạng, nhằm chữa trị nhiều bệnh nan y như liệt và mù.

Tuy nhiên, công ty được thành lập từ năm 2016 này không được Cục Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cho phép, cho đến đầu năm 2022. Và FDA đã khước từ đơn đăng ký thử nghiệm trên người, Reuters dẫn thông tin từ 7 nhân viên đang làm việc và đã nghỉ việc cho biết.

Khi khước từ, FDA nêu ra hàng chục vấn đề mà Neuralink phải giải quyết trước khi thử nghiệm trên người, một dấu mốc quan trọng để tiến đến việc được cấp phép. Những quan ngại chính của FDA liên quan đến pin lithium, nguy cơ dây dẫn nhỏ xíu của bộ cấy di chuyển đến những vùng khác của não; và làm thế nào để lấy thiết bị ra mà không gây tổn thương tế bào não.

Một năm sau khi bị từ chối, Neuralink vẫn nỗ lực giải quyết các mối quan ngại của FDA. Ba nhân viên công ty cho biết, họ hoài nghi khả năng Neuralink có thể giải quyết những vấn đề này, dù dự đoán mới nhất của ông chủ Musk là cuộc trình bày vào ngày 30/11 tới sẽ giúp công ty được FDA chấp thuận thử nghiệm trên người vào mùa xuân tới.

Theo Reuters

Theo Bình Giang

Cùng chuyên mục
XEM