Công bố Top 100 trường Đại học tại Việt Nam: Dẫn đầu là 2 ĐH Quốc gia, Ngoại thương xếp hạng 13, một trường tư thục lọt top 5 đầy bất ngờ

17/02/2023 15:45 PM | Kinh doanh

Bảng xếp hạng sẽ giúp học sinh phổ thông có những thông tin thân thiện, dễ hiểu và đáng tin cậy về các trường đại học tại Việt Nam.

Công bố Top 100 trường Đại học tại Việt Nam: Dẫn đầu là 2 ĐH Quốc gia, Ngoại thương xếp hạng 13, một trường tư thục lọt top 5 đầy bất ngờ - Ảnh 1.

Ngày 16/2, Viet Nam’s University Rankings (VNUR) - bảng xếp hạng các trường đại học của Việt Nam lần đầu tiên được công bố trong lãnh thổ Việt Nam - đã công bố Top 100 trường đại học Việt Nam năm 2023.

GS Nguyễn Lộc - nguyên cán bộ nghiên cứu, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (VNIES) cùng nhóm nghiên cứu thực hiện trong hơn 2 năm nỗ lực làm việc trong khuôn khổ hoạt động của một tổ chức phi lợi nhuận.

Bảng xếp hạng đại học Việt Nam 2023 (VNUR) đã tiến hành rà soát tất cả 237 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam thông qua việc xử lý dữ liệu thông tin rất lớn bao gồm các Báo cáo ba công khai, các Đề án tuyển sinh, các dữ liệu về xếp hạng (ranking), kiểm định (accreditation), định hạng (rating) vào năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, QS, THE…, QS Stars, UPM, dữ liệu của Web of Science trong giai đoạn 5 năm (2018-2022), dữ liệu về hoạt động khoa học công nghệ và sáng chế của Bộ Khoa học và Công nghệ cùng với nhiều thông tin được tham khảo có chọn lọc trên các trang web có liên quan.

Tổng cộng có 191 trường có đầy đủ số liệu để thực hiện xếp hạng. Việc xếp hạng được thực hiện thông qua chỉ số gồm 6 tiêu chuẩn với tỷ trọng cụ thể như: chất lượng được công nhận (30%), dạy học (25%), công bố bài báo khoa học (20%), nhiệm vụ khoa học công nghệ và sáng chế (10%), chất lượng người học (10%), cơ sở vật chất (5%).

Trong bảng xếp hạng các trường Đại học Việt Nam lần đầu tiên được công bố, Top 5 cơ sở giáo dục đại học đạt số điểm đánh giá cao nhất lần lượt là:

1. ĐH Quốc gia Hà Nội (100 điểm)

2. Quốc gia TP.HCM (95 điểm)

3. ĐH Tôn Đức Thắng (89,8 điểm)

4. ĐH Bách khoa Hà Nội (86,9 điểm)

5. ĐH Duy Tân (79,7 điểm)

Đại học Quốc gia Hà Nội xếp đầu bảng với số điểm 100. Tiêu chuẩn về chất lượng được công nhận của Đại học Quốc gia Hà Nội được đánh giá cao nhất, xếp số 1 trong 191 trường.

Công bố Top 100 trường Đại học tại Việt Nam: Dẫn đầu là 2 ĐH Quốc gia, Ngoại thương xếp hạng 13, một trường tư thục lọt top 5 đầy bất ngờ - Ảnh 2.

Đại học Tôn Đức Thắng

Trong khi đó, Đại học Tôn Đức Thắng được đánh giá cao nhất - hạng 1 đối với tiêu chuẩn công bố bài báo khoa học. Đại học Bách Khoa Hà Nội đứng đầu về tiêu chuẩn dạy học và nhiệm vụ khoa học công nghệ và sáng chế, nhưng tiêu chuẩn về cơ sở vật chất chỉ đứng thứ 181.

Trong Top 10 còn có sự hiện diện của Trường Đại học Kinh tế TPHCM (70,1 điểm), Trường Đại học Cần Thơ (69,2 điểm), Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (68,2 điểm), Đại học Đà Nẵng (67,9 điểm), Đại học Huế (67,5 điểm).

Công bố Top 100 trường Đại học tại Việt Nam: Dẫn đầu là 2 ĐH Quốc gia, Ngoại thương xếp hạng 13, một trường tư thục lọt top 5 đầy bất ngờ - Ảnh 3.

Công bố Top 100 trường Đại học tại Việt Nam: Dẫn đầu là 2 ĐH Quốc gia, Ngoại thương xếp hạng 13, một trường tư thục lọt top 5 đầy bất ngờ - Ảnh 4.

Công bố Top 100 trường Đại học tại Việt Nam: Dẫn đầu là 2 ĐH Quốc gia, Ngoại thương xếp hạng 13, một trường tư thục lọt top 5 đầy bất ngờ - Ảnh 5.

Tại danh sách này, Đại học Ngoại thương Hà Nội - trường đại học có tiếng trong lĩnh vực kinh tế xếp hạng 13. Trường được đánh giá hạng 2 về tiêu chuẩn chất lượng người học như cơ sở vật chất chỉ xếp hạng 149. Tương tự, Đại học Kinh tế Quốc dân xếp hạng 3 về tiêu chuẩn chất lượng người học nhưng cơ sở vật chất đứng thứ 120.

Theo thống kê của VNUR, dưới góc độ nhóm ngành đào tạo, số lượng các trường đại học Đa ngành nằm trong top 100 là nhiều hơn cả, chiếm tới 49%, trong khi đó 51% số trường trong top 100 phân bổ cho 11 nhóm ngành còn lại. Chiếm vị trí sau nhóm Đa ngành, nhóm ngành đào tạo Kỹ thuật – Công nghệ và Sức khỏe cùng có tới 12% nằm trong top 100. Tỷ lệ của các trường đại học nhóm ngành Kinh tế-Tài chính chiếm 8%.

VNUR nhận định bảng xếp hạng sẽ giúp học sinh phổ thông có những thông tin thân thiện, dễ hiểu và đáng tin cậy về các trường đại học tại Việt Nam. 

Ngọc Diệp

Cùng chuyên mục
XEM