Con trai ông Nguyễn Quang Trung thay bố làm Tổng giám đốc Nhà Đà Nẵng

09/12/2021 09:07 AM | Kinh doanh

Ông Nguyễn Quang Minh Khoa vừa được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Nhà Đà Nẵng từ ngày 8/12.

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay đổi nhân sự cấp cao.

Theo đó, Nhà Đà Nẵng miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc của ông Nguyễn Quang Trung từ ngày 7/12/2021 với "lý do sức khỏe".

Đồng thời, công ty bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Minh Khoa làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty, và cũng là người đại diện theo pháp luật. Thời gian bổ nhiệm 5 năm, có hiệu lực từ ngày 8/12. Ông Nguyễn Quang Minh Khoa là con trai ông Nguyễn Quang Trung.

Trước đó, vào ngày 7/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Quang Trung về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý tài sản gây thất thoát lãng phí” theo Điều 219 BLHS.


Con trai ông Nguyễn Quang Trung thay bố làm Tổng giám đốc Nhà Đà Nẵng - Ảnh 1.

Từ tháng 11 tới nay, giá cổ phiếu NDN của Nhà Đà Nẵng liên tục giảm. Từ mức đỉnh 26.000 đồng/cổ phiếu vào ngày 15/11, đến nay NDN chỉ còn 19.000 đồng/cổ phiếu.

Trước khi ông Nguyễn Quang Trung bị bắt, bà Mai Thị Thi, vợ ông Trung đã đăng ký bán toàn bộ 1,2 triệu cổ phiếu đang nắm giữ. Trong khi đó, tân Tổng giám đốc Nguyễn Quang Minh Khoa muốn mua thêm 300.000 cổ phiếu để tăng sở hữu lên 0,74% vốn.

Được biết, Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng tiền thân là doanh nghiệp nhà nước Công ty Phát triển Nhà. Theo kết quả điều tra, ngày 27/4/2009, trước thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa 3 ngày, ông Nguyễn Quang Trung đã đại diện Công ty chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở tại số 186 Trần Phú với giá gần 2 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định công ty này đã không đấu giá bán tài sản, không tổ chức thực hiện việc chuyển nhượng công khai theo quy định của pháp luật, để gây thiệt hại cho nhà nước gần 1,5 tỷ đồng vào thời điểm 2009. Tổng giá trị thiệt hại liên quan đến việc quản lý 7 dự án tại Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Trước đó, Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng cũng đã bị phát hiện bán hàng trăm căn hộ trái quy định tại dự án Monachy (đường Trần Hưng Đạo, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà.

9 tháng đầu năm 2021, Nhà Đà Nẵng đạt doanh thu 437 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế là 266 tỷ đồng, giảm 16%.

Hà My

Cùng chuyên mục
XEM