Con trai doanh nhân, sở hữu hơn 400 triệu USD của cựu Thủ tướng Anh Tony Blair

17/06/2022 14:59 PM | Kinh doanh

Euan Blair chia sẻ: "Có bằng đại học không đảm bảo cho bạn một công việc như mong muốn, ngay cả khi bạn tốt nghiệp từ những trường đại học hàng đầu".

Cựu Thủ tướng Anh - Tony Blair (69 tuổi), có lẽ đang cảm thấy rất tự hào với cậu con trai cả Euan Blair (38 tuổi) vì thành công của anh. Tất cả là nhờ Multiverse – startup về giáo dục do Euan thành lập cách đây 6 năm.

Từ quá khứ bất hảo đến niềm tự hào của gia đình

Multiverse cung cấp cho người trẻ tuổi lựa chọn thay thế việc học đại học bằng cách cho họ học nghề tại những nhà tuyển dụng hàng đầu như Google và Bloomberg. Multiverse đã trở thành kỳ lân công nghệ với mức định giá hơn 1,6 tỷ USD. Trong năm nay, công ty đã huy động thành công 215 triệu USD.

Theo một hồ sơ, Euan nắm giữ ít nhất 25% công ty, điều này giúp anh sở hữu khối tài sản trị giá 420 triệu USD. Còn nếu anh nắm giữ nhiều hơn 50%, rất có thể anh sẽ sớm trở thành tỷ phú. Tháng trước, vợ chồng Euan Blair - Suzanne Ashman đã tự thưởng cho mình một căn nhà mặt phố 5 tầng ở phía Tây London trị giá 27 triệu USD vào tháng trước.

Con trai doanh nhân, sở hữu hơn 400 triệu USD của cựu Thủ tướng Anh Tony Blair - Ảnh 1.

Vợ chồng Euan Blair - Suzanne Ashman (Ảnh: Internet).

Euan chia sẻ: "Có bằng đại học không đảm bảo cho bạn một công việc như mong muốn, ngay cả khi bạn tốt nghiệp từ những trường đại học hàng đầu".

Về phần mình, ông Tony Blair bày tỏ sự ủng hộ với việc kinh doanh của con trai: "Ngày trước, có thể học đại học là cách tốt nhất để mọi người tiếp cận cơ hội việc làm tốt nhưng hiện nay, mọi thứ đã thay đổi. Tôi rất ủng hộ việc các bạn trẻ chọn học nghề thay vì đại học".

Dù sinh ra với đặc quyền không phải ai cũng có được nhưng Euan không dựa dẫm vào đó mà tự mình xây dựng sự nghiệp riêng. Anh tốt nghiệp ngành Lịch sử cổ đại tại Đại học Bristol và có bằng thạc sĩ ngành Quan hệ quốc tế của Đại học Yale.

Sau khi tốt nghiệp, Euan trở thành thực tập sinh tại Quốc hội Mỹ rồi làm việc cho Morgan Stanley. Theo Guardian, trước đây, Euan không quá hứng thú với việc học nhưng vẫn vào đại học vì tin rằng đó là con đường duy nhất giúp có công việc tốt.

Trong thời gian làm việc tại Morgan Stanley, con trai cựu Thủ tướng Anh đã gặp Suzanne Ashman - người vợ hiện tại và cũng là nhà đồng sáng lập của Multiverse. Suzanne tốt nghiệp ngành Chính trị, Triết học và Kinh tế tại Đại học Oxford. Hai người kết hôn năm 2013, sau hơn 7 năm gắn bó. Suzanne hiện làm việc với tư cách là đối tác của công ty đầu tư mạo hiểm Local Globe. Năm 2017, cô được vinh danh trong danh sách 30 Under 30 của tạp chí Forbes.

"Những người như Euan hoàn toàn có thể tận hưởng cuộc sống tốt đẹp mà gia đình mang lại. Tuy nhiên, anh ấy đã tạo ra thứ giúp mọi người có được công việc tốt hơn. Đó là điều rất đáng quý", một số người dùng bình luận trên Twitter.

Trong quá khứ, Euan không dành được nhiều thiện cảm của công chúng. Năm 2000, ở tuổi 16, anh phải công khai xin lỗi vì bị bắt do say rượu và mất kiểm soát ở London.

Euan không phải người duy nhất trong số các anh em của mình thành công trong sự nghiệp. Em trai Nicky (36 tuổi) của Euan trở thành luật sư từ năm 2012 và hiện sở hữu một ngôi nhà trị giá gần 3 triệu USD ở phía bắc London. Trong khi đó, em gái Kathryn (34 tuổi) cũng là một luật sư hàng đầu với hai ngôi nhà ở London và một ở Buckinghamshire. Còn cậu em út Leo (22 tuổi) hiện đang học tại Oxford.

Con trai doanh nhân, sở hữu hơn 400 triệu USD của cựu Thủ tướng Anh Tony Blair - Ảnh 2.

Gia đình cựu Thủ tướng Anh Tony Blair (Ảnh: Internet).

Ý tưởng khởi nghiệp tỷ ‘đô’

Do tính chất công việc. Euan hiện chủ yếu sinh sống ở Thung lũng Silicon. Giống nhiều nhà sáng lập công nghệ khác, thành công của anh là bằng chứng cho thấy việc kiếm được hàng trăm triệu hay thậm chí là hàng tỷ USD có thể chỉ nhờ một ý tưởng sáng tạo đơn giản.

Năm 2016, Euan và Adelman thành lập "White Hat" (sau này được đổi tên thành Multiverse). Từ đó, công ty đã kết nối hơn 5.000 người học với các nhà tuyển dụng hàng đầu, đồng thời tăng gấp 3 số lượng nhân viên lên 600 người.

Facebook, Google, Depop, Bloomberg và Morgan Stanley nằm trong số 300 công ty hàng đầu mà Multiverse đã hợp tác cho đến nay. Euan cho biết một số người trẻ thậm chí đã từ chối nhập học Oxford để tham gia vào Multiverse.

Con trai doanh nhân, sở hữu hơn 400 triệu USD của cựu Thủ tướng Anh Tony Blair - Ảnh 3.

Euan Blair (trái) tại văn phòng Multiverse (Ảnh: Internet).

Công việc kinh doanh của Multiverse tiếp tục phát triển nhanh trong những năm gần đây. Theo một cuộc thăm dò được công bố vào năm ngoái, 42% số người trẻ được hỏi cho rằng học nghề là sự chuẩn bị tốt hơn cho tương lai so với đại học. Con số này cao gấp 7 lần số người tin rằng bằng đại học là bước khởi đầu tốt nhất cho sự nghiệp sau này.

Trong đại dịch Covid-19, lệnh phong tỏa, giãn cách cũng như lệnh tạm dừng hoạt động kinh doanh đã khiến nhiều người mất việc. Đây chính là cơ hội để công ty của Euan tăng trưởng vượt trội. Phần lớn người tham gia cho biết họ nhận thấy tiềm năng khi có thể học thêm nhiều kỹ năng mới cũng như phát triển sự nghiệp dù không có bằng cấp "xịn" trong tay.

Ngoài tính hữu dụng, Multiverse còn được đánh giá cao vì ưu tiên bình đẳng chủng tộc. 53% người học của Multiverse là người da màu và 36% đến từ những cộng đồng có nguồn lực hạn chế.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Euan cho biết kế hoạch tiếp theo của anh là tiếp tục mở rộng hoạt động tại Mỹ.

Nguồn: Yahoo

Mộc Tiên

Cùng chuyên mục
XEM