Còn thua lỗ hàng ngàn tỷ trong cuộc đua "đốt tiền" giữa các sàn TMĐT, Tiki sắp được rót tiếp 200 triệu USD?

20/05/2021 15:33 PM | Kinh doanh

Tham gia trong trận chiến "đốt tiền", khát vốn là câu chuyện thường trực tại các sàn TMĐT, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt trước sự sôi động của thị trường trong và sau dịch Covid-19.

Theo nguồn tin từ DealStreetAsia, Tiki - nền tảng TMĐT tại Việt Nam - vừa tiếp tục huy động được 150-200 triệu USD trong vòng gọi vốn mới nhất. Thương vụ dự kiến hoàn tất trong vài tháng tới.

Cùng thời điểm này năm 2020, DealStreetAsia cũng đưa tin Tiki được hỗ trợ vốn khoảng 130 triệu USD, số tiền thực tế có thể lên đến 150 triệu USD, dẫn đầu là công ty quỹ tư nhân Northstar Group.

Tham gia trong trận chiến "đốt tiền", khát vốn là câu chuyện thường trực tại các sàn TMĐT, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt trước sự sôi động của thị trường trong và sau dịch Covid-19.

Không chỉ gọi vốn, trung tuần tháng 3/2021, Tiki cũng phát hành trái phiếu với giá trị 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm.

Tiki hiện xếp thứ hai tại thị trường Việt Nam về lượng truy cập website, chỉ sau sàn TMĐT Shopee. Số liệu từ iPrice mới nhất cho thấy, tính đến quý 4/2020 lượng truy cập website trung bình của Tiki là 22,3 triệu lượt/tháng.

 Còn thua lỗ hàng ngàn tỷ trong cuộc đua đốt tiền giữa các sàn TMĐT, Tiki sắp được rót tiếp 200 triệu USD?  - Ảnh 1.

Được biết, Tiki là nền tảng được ông Trần Ngọc Thái Sơn thành lập năm 2010 và được mệnh danh là "Amazon của Việt Nam" như một nền tảng bán sách ngoại ngữ online với nhà kho được đặt tại gara xe của gia đình và văn phòng ở ngay trong phòng ngủ của ông Sơn. Kể từ đó, TiKi đã thu hút được rất nhiều khoản đầu tư trong và ngoài nước.

Điểm lại, theo dữ liệu của Crunchbase, tháng 3/2012, Tiki được quỹ CyberAgent Ventures của Nhật Bản đầu tư 500.000 USD, sau đó tiếp tục được một tập đoàn Nhật Bản khác là Sumitomo rót vốn một triệu USD vào tháng 8/2013.

Tháng 5/2016, Tiki nhận khoản đầu tư 17 triệu USD (khoảng 384 tỷ đồng) từ VNG đổi lấy 38% cổ phần. Tính đến cuối quý 1/2021, VNG đang nắm 20,18% cổ phần của Tiki và là một trong 2 cổ đông lớn nhất của sàn TMĐT này.

Hồi cuối năm 2017, đầu năm 2018, một số nguồn tin cho biết Tiki đã huy động thành công 54,5 triệu USD từ "đại gia" TMĐT Trung Quốc JD.com, STIC từ Hàn Quốc và VNG. Con số này chưa được Tiki xác nhận.

Hồi tháng 1/2018, Sparklabs Ventures, công ty liên doanh vốn đầu tư mạo hiểm của Sparklabs Group cho biết đã đầu tư vào Tiki nhằm mở rộng sự hiện diện của mình tại Đông Nam Á. Số tiền cụ thể không được tiết lộ.

Trong một thông cáo báo chí phát đi hồi tháng 9/2019, Innoven Capital - một công ty cho vay mạo hiểm chuyên tập trung vào thị trường Đông Nam Á và Ấn Độ - cho biết đã hoàn thành 2 thỏa thuận đầu tiên tại Việt Nam. Theo đó, công ty này cung cấp cho Tiki và startup chia sẻ văn phòng UP Co-working một khoản vay nợ mạo hiểm nhưng không tiết lộ giá trị của các khoản đầu tư.

Nhận được nhiều khoản đầu tư nhưng TiKi vẫn còn thua lỗ lớn trong công cuộc chạy đua với Lazada, Shopee hay Sendo.

Năm 2016 và 2017, Tiki lỗ lần lượt là 179 tỷ và 282 tỷ đồng. Sang năm 2018, con số thua lỗ lên đến 757 tỷ đồng – cao gấp gần 3 lần so với năm 2017. Mức thua lỗ tiếp tục tăng cao và xấp xỉ 1.800 tỷ đồng trong năm 2019. Nâng mức lỗ luỹ kế tính đến cuối năm 2019 lên đến 3.100 tỷ đồng.

Thảo Anh

Cùng chuyên mục
XEM