Cơn sóng "mua sắm trả thù" càn quét thành phố giàu nhất Trung Quốc hậu phong tỏa

05/06/2022 08:20 AM | Xã hội

Làn sóng "mua sắm trả thù" đang diễn ra ở Thượng Hải, thành phố giàu nhất ở Trung Quốc, sau khi lệnh phong tỏa suốt 2 tháng được gỡ bỏ.

Cư dân Thượng Hải đổ xô tới các cửa hàng xa xỉ để xếp hàng chờ vào mua đồ trong ngày đầu tiên thành phố tái mở cửa sau 2 tháng thi hành lệnh phong tỏa nghiêm ngặt để ngăn chặn làn sóng lây lan của dịch bệnh Covid-19. Trong giai đoạn chống dịch, người Thượng Hải phải ở yên trong nhà và thậm chí không thể ra ngoài đi mua thực phẩm.

Khi các trung tâm thương mại mở cửa hoạt động trở lại vào ngày 1/6, nhiều cửa hàng thời trang của các thương hiệu đắt đỏ như Prada, Dior và Louis Vuitton đều ghi nhận hình ảnh khách hàng đứng xếp hàng dài chờ tới lượt mua sắm, theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP).

 Cơn sóng mua sắm trả thù càn quét thành phố giàu nhất Trung Quốc hậu phong tỏa - Ảnh 1.

Người dân Thượng Hải xếp hàng chờ tới lượt vào các cửa hàng xa xỉ mua sắm trong ngày đầu lệnh phong tỏa được gỡ bỏ (Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu)

“Chúng tôi rất vui khi nhìn thấy khách hàng quay trở lại cửa hàng, và nhiều người bày tỏ sự quan tâm tới những chiếc nhẫn kim cương 1 carat của chúng tôi”, người quản lý một cửa hàng của thương hiệu De Beers nói với SCMP. Không chỉ quần áo, những món đồ xa xỉ như trang sức cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của những khách hàng nhiều tiền trong ngày đầu mở cửa trở lại.

Trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc, nhiều người dùng đã chia sẻ các bức ảnh bản thân đi mua sắm đồ hiệu sau khi lệnh phong tỏa được gỡ bỏ. Theo đó, hashtag “Thượng Hải đang trở lại” đã có hơn 830 triệu lượt xem trên Weibo.

Một người dùng mạng xã hội tiết lộ bức ảnh cô này đi mua kính mắt của thương hiệu Prada và chia sẻ, “Chúc ngày lễ vui vẻ của những đứa trẻ lớn đầu” nhằm ám chỉ tới ngày 1/6 cũng là Tết Thiếu nhi.

“Mua sắm trả thù ở Thượng Hải có nghĩa là những dòng người xếp hàng dài ngoài cửa hàng của Hermès. Người phụ nữ phía trước đang cầm trong tay 2 chiếc túi cỡ lớn của LV (Louis Vuitton)”, một cư dân mạng bình luận trên Weibo.

Thượng Hải, trung tâm tài chính và là nơi sinh sống của 26 triệu người, hiện là thành phố giàu nhất ở Trung Quốc. Người dân thành phố thường được nhắc tới là những con người thời thượng.

Ngay cả giữa lúc lệnh phong tỏa được thi hành vào tháng Tư, nhiều cư dân ở Thượng Hải vẫn có cách để khoe sự giàu sang và vị thế như treo những chiếc túi giấy của các thương hiệu đắt tiền ở ngoài cửa để nhận kit xét nghiệm Covid-19 từ nhân viên y tế cộng đồng.

Dù lệnh phong tỏa đã được gỡ bỏ và người dân có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống thường nhật, nhưng không ít người ở Thượng Hải vẫn lo ngại về khả năng dịch bệnh có thể tái bùng phát.

Một nhân viên trong ngành công nghệ mang họ Liu nói với Insider rằng, cô đã đi xung quanh trung tâm thương mại vài tiếng đồng hồ vào tối ngày 1/6, nhưng không mua sắm gì.

“Thật vui khi lại được ra ngoài. Nhưng chính quyền vẫn có thể thông báo về một lệnh phong tỏa mới khi cần. Đó là điều thật đáng lo ngại”, cô Liu nói.

Cho tới nay, chính phủ Trung Quốc vẫn kiên định thi hành chính sách “không ca nhiễm Covid-19”. Điều này có nghĩa Trung Quốc sẽ nhanh chóng triển khai phong tỏa, lấy xét nghiệm đại trà và giới hạn hoạt động đi lại ở những khu vực phát hiện chùm ca bệnh.

Xếp hàng cắt tóc, mua cà phê

Sau khi chính quyền Thượng Hải xóa bỏ các quy định hạn chế phòng dịch Covid-19 ở những khu vực có nguy cơ thấp, phần lớn người dân đã đi ra ngoài để được “tận hưởng không khí trong lành”.

Các cửa hàng cắt tóc trong thành phố là một trong những nơi tấp nập khách ghé qua nhất. Một nhân viên tại cửa hàng tóc ở quận Hoàng Phố cho biết chỉ trong vòng 30 phút vào ngày 1/6, anh này đã nhận được 30 cuộc gọi đặt lịch cắt và làm tóc.

 Cơn sóng mua sắm trả thù càn quét thành phố giàu nhất Trung Quốc hậu phong tỏa - Ảnh 2.

Nhiều địa điểm du lịch ở Thượng Hải đã mở cửa trở lại đón khách (Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu)

“Cắt tóc chính là việc đầu tiên tôi cần làm trong ngày đầu cộng đồng dân cư được gỡ bỏ lệnh phong tỏa”, Thời báo Hoàn Cầu dẫn lời một cư dân ở quận Tĩnh An.

Còn anh Yu (42 tuổi) đã tới văn phòng làm việc vào ngày 1/6, nhưng anh phát hiện toàn bộ cây cối trong phòng đã chết.

“Tôi sẽ phải dọn dẹp và mua vài cái cây mới để trang trí cho văn phòng của mình tươi mới trở lại”, anh Yu nói.

Hay bên ngoài một cửa hàng cà phê nổi tiếng trên mạng nằm ở đường Anfu, khách hàng đang xếp hàng dài chờ tới lượt mua đồ uống. Các khách hàng đều tự nguyện rửa tay sát khuẩn trước khi vào bên trong cửa hàng.

“Có một chút không quen khi không ra đường suốt một thời gian dài. Tôi thèm cái cảm giác được ngồi ăn ở nhà hàng”, một cô gái trẻ chia sẻ cảm xúc trong ngày đầu tiên được tự do ra ngoài ở Thượng Hải sau 2 tháng phong tỏa.

Ông Zhou Yu, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tài chính Quốc tế tại Học viện Khoa học Xã hội Thượng Hải, cho biết ông cảm thấy chuyện này giống như một giấc mơ khi được chứng kiến những con phố và cuộc sống ở Thượng Hải quay trở lại nhịp độ nhanh như bình thường.

“Tôi có thể nhìn thấy mọi người xếp hàng khắp nơi để mua đồ. Đó giống như mua sắm trả thù sau thời gian kìm nén nhu cầu mua sắm suốt 2 tháng”, ông Zhou nhận định.

Ông Zhou cho rằng nhu cầu mua sắm bị dồn nén một thời gian dài kết hợp với sự hỗ trợ kích thích tiêu dùng của chính phủ Trung Quốc sẽ giúp nền kinh tế Thượng Hải nhanh chóng phục hồi.

Tuy nhiên, vào ngày 1/6, người dân Thượng Hải vẫn cần phải trình giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính trong vòng 72 giờ mới được vào bên trong các địa điểm công cộng, và sử dụng dịch vụ giao thông công cộng.

Nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng như Tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông và các công viên ở Thượng Hải cũng đã mở cửa hoạt động trở lại vào ngày 1/6, song giới hạn số khách vào trong chỉ bằng 1/2 so với giai đoạn bình thường.

Nguồn: Tổng hợp

Minh Thu

Cùng chuyên mục
XEM