“Con nhà người ta” tại đại học Harvard hẹn hò yêu đương như thế nào?

13/08/2018 21:01 PM | Sống

Theo một khảo sát gần đây, có khoảng 21% cử nhân tốt nghiệp từ Harvard chưa từng trải qua một mối tình giảng đường nào. Số cặp tình nhân trung bình chỉ là 1 cặp mỗi năm - một con số đáng báo động. Vậy có thực sự rằng sinh viên Harvard chỉ biết học mà không biết đến chuyện hẹn hò yêu đương?

Sự bất đồng giữa hai giới trong chuyện hẹn hò

Chuyện hẹn hò vốn dĩ đã phức tạp, nay càng trở nên khó xử hơn khi đặt trong bối cảnh ở Harvard.

Tuy rằng bình đẳng giới đang là xu thế toàn cầu, những quan niệm lỗi thời về sự bất cân xứng giữa hai giới vẫn tồn tại cho đến ngày nay, đặc biệt là về khía cạnh thu hút sự chú ý của người khác giới.

Theo một nghiên cứu trước đây, khi nhìn 2 bức ảnh khác nhau của cùng 1 cô gái, một người mặc áo có in dòng chữ "Harvard" phía trước còn người còn lại thì không, nam giới sẽ lựa chọn cô nàng chỉ mặc áo thun trắng vì họ cho rằng đó mới là người khiến họ cảm thấy cuốn hút hơn.

Nhưng mọi thứ lại ngược lại đối với trường hợp của nữ giới, khi phần đa các cô nàng sẽ để ý đến anh chàng có mặc áo mang biểu tượng của trường Harvard trước ngực.

“Con nhà người ta” tại đại học Harvard hẹn hò yêu đương như thế nào? - Ảnh 1.

Tuy rằng bình đẳng giới đang là xu thế toàn cầu, những quan niệm lỗi thời về sự bất cân xứng giữa hai giới vẫn tồn tại cho đến ngày nay, đặc biệt là về khía cạnh thu hút sự chú ý của người khác giới.

Cũng theo 1 nghiên cứu khác, cánh đàn ông thường nghĩ rằng họ sẽ thích hẹn hò những cô gái thông minh. Trên thực tế, điều này không phải lúc nào cũng đúng.

Một nhóm các nhà nghiên cứu đã thử khảo sát 151 nam sinh viên để tham gia vào 1 bài kiểm tra về trí tuệ, trước khi bố trí cho họ được gặp gỡ những nữ sinh có điểm số bài thi tốt hơn hoặc kém hơn.

Kết quả là khi 2 nhóm này ngồi chung với nhau, người ta nhận thấy rằng phần đa các nam sinh thường chọn chỗ ngồi cách xa những cô nàng có điểm thi cao hơn họ, điều này có nghĩa rằng trong mắt các anh chàng thì những cô gái này không thực sự gây cuốn hút.

“Con nhà người ta” tại đại học Harvard hẹn hò yêu đương như thế nào? - Ảnh 2.

Đàn ông thường nghĩ rằng trên lý thuyết họ sẽ thích hẹn hò những cô gái thông minh, nhưng trên thực tế điều này không phải lúc nào cũng đúng.

Một trong những lý do chính của câu chuyện này xuất phát từ quy chuẩn xã hội về độ nam tính, rằng đàn ông nên là người nắm giữ quyền lực trong gia đình – không chỉ bao gồm sức mạnh thể chất mà cả về trí tuệ, tham vọng và cả khả năng kiếm tiền.

Điều này lý giải vì sao đàn ông lại hay theo đuổi những cô gái ít cầu tiến hơn họ, về mặt nào đó điều này không khác gì việc phụ nữ luôn thích thú trước những chàng trai cao to vạm vỡ.

Chính những quan niệm cố hữu này đã ăn sâu bám rễ vào suy nghĩ của mỗi người, đe dọa đến cuộc sống của cộng đồng.

Nhiều ý kiến cho rằng, các nữ sinh Harvard không hề ưa thích những bạn trai học cùng ngôi trường với mình.

Câu nói nổi tiếng "Tớ sẽ đến Harvard học" không còn là chìa khóa mở cửa trái tim nàng nữa, bởi vì bất ngờ thay, ngày càng nhiều cô gái chọn Harvard là bến đỗ mới trên con đường học vấn.

Một khi được giáo dục bài bản và có sự nghiệp thăng tiến hơn, phụ nữ sẽ thường đặt ra những quy chuẩn cao hơn cho người bạn đời của họ.

Vì vậy mà có nhiều cô gái không ngừng than phiền rằng: Bạn trai tương lai của họ đang ở nơi nào rồi, mà chưa thấy xuất hiện?

Thực ra, vấn đề không đến mức nghiêm trọng như người ta tưởng. Nhiều chàng trai tốt vẫn còn đó, thậm chí là ở ngay trước mặt họ, chỉ có điều là họ đang giấu mình đi mà thôi.

Và tương tự như thế, không phải bất cứ cô gái nào mặc 1 chiếc áo phông in logo Harvard cũng đều là những cô nàng mọt sách kính cận đâu nhé…

Văn hóa "quan hệ" tại Harvard

Chuyện "ăn cơm trước kẻng" trong văn hóa phương Tây từ lâu đã trở thành một trào lưu ngay tại khuân viên đại học.

Thay vì bỏ công sức vun đắp cho một mối quan hệ được đơm hoa kết trái thì người ta bây giờ đơn giản là quệt tay sang phải trên màn hình điện thoại là xong.

Với sự ra đời của những ứng dụng hẹn hò nhanh chóng hiện nay như Tinder, Grindr, Bumble, and Hinge, quan hệ tình dục đang ngày càng trở nên mất dần giá trị hơn bao giờ hết.

“Con nhà người ta” tại đại học Harvard hẹn hò yêu đương như thế nào? - Ảnh 3.

Có đến 24% số Cử nhân tốt nghiệp tại Harvard vào năm 2015 chưa từng quan hệ tình dục một lần nào.

Quay ngược lại về quá khứ, quan niệm về chuyện tình dục trước hôn nhân đã thay đổi dần theo năm tháng.

Bắt đầu từ việc coi chuyện đó là điều cấm kỵ trước khi cưới, tình dục trở thành một điều hoàn toàn chấp nhận được trong mối quan hệ nam nữ, thường được đo bằng dấu mốc 1 tháng kể từ nụ hôn đầu tiên.

Nhưng không chỉ dường lại ở đó, giới trẻ dần dần sẵn sàng làm chuyện "ấy" sau những buổi tiệc tùng phá phách ở ký túc xá, và thậm chí còn bạo dạn hơn là có thể làm tại nhà vào bất cứ thời điểm nào – khai sinh ra khái niệm "Netflix and chill" – vừa xem phim vừa thư giãn cùng nhau.

Kể cả vậy thì thực tế tình trạng này diễn ra phổ biến đến đâu? Theo khảo sát của Harvard Crimson đối với khóa 2015 của trường, có đến 24% số Cử nhân tốt nghiệp năm đó chưa từng quan hệ tình dục một lần nào.

Tỉ lệ này tương đương với việc cứ 4 sinh viên Harvard thì có 1 người vẫn còn trong trắng.

Dường như đối với những người trẻ ở Harvard, việc dành thời gian nghiềm ngẫm những cuốn giáo trình tại thư viện quan trọng hơn nhiều so với việc dành cả buổi tối nằm tâm sự cùng nhau.

Đơn giản là không có đủ thời gian rảnh

Đơn giản là bởi họ không có thời gian.

Để cân bằng giữa việc hẹn hò và việc học trên giảng đường, thi tuyển vào các chương trình thực tập sinh, tham gia các câu lạc bộ ngoại khóa, tham dự các sự kiện xã hội, tập luyện thể dục thể thao, cân bằng lại thời gian biểu bằng việc ngủ đầy đủ thì có thể nói dĩ nhiên chuyện tình cảm sẽ đứng cuối cùng trong danh sách ưu tiên của một sinh viên ở Harvard.

“Con nhà người ta” tại đại học Harvard hẹn hò yêu đương như thế nào? - Ảnh 4.

Chuyện hẹn hò ở Harvard được coi như một dạng hoạt động ngoại khóa, xếp thứ 6 hoặc thứ 7 trong danh sách công việc mà một sinh viên Harvard thường ưu tiên làm.

Có được 1 bản CV ấn tượng là điều cần thiết, nhưng cái giá bạn phải đánh đổi chính là sự nghèo nàn về cuộc sống tinh thần khi không có lấy một mảnh tình vắt vai.

Cho dù có tài năng hay thông minh đến mấy thì những thành tích mà bạn đạt được cũng chẳng thể nào giúp bạn tìm được một người có thể quan tâm đến mình thật lòng.

Hay nếu trong 1 đêm bão tuyết ầm ầm, điều duy nhất có thể sưởi ấm lòng bạn chỉ có thể là được ôm lấy người yêu, thay vì ngồi ôm lấy tờ sơ yếu lý lịch.

Hoặc cũng có thể là họ không thực sự giỏi chuyện tán tỉnh nhau

Có một nhận xét như thế này: Sinh viên Harvard thường chịu khó tập trung làm những điều mà họ thấy mình giỏi, nhưng lại hay bỏ qua những thứ mà mình còn nhiều điều phải cải thiện.

Với những ai đã quen với sự thành công trong con đường học hành thì việc bị từ chối hoặc gặp thất bại, nhất là trong chuyện tình cảm, lại càng trở nên khó chấp nhận hơn.

Một dạng định kiến khác cũng cho rằng sinh viên Harvard thường chỉ giỏi kiến thức chuyên ngành thay vì những kĩ năng sống thực tiễn.

Trong cuốn sách "The Dbag Dating Guide to Ivy League Guys", tác giả chỉ ra rằng những cô cậu học trò thường dành toàn bộ thời gian năm cấp 3 của mình cho việc học tập thay vì phát triển tính cách, vì vậy chuyện hẹn hò nam nữ trở thành điều gì đó quá đỗi xa xỉ.

“Con nhà người ta” tại đại học Harvard hẹn hò yêu đương như thế nào? - Ảnh 5.

Lý do lớn nhất khiến sinh viên Harvard ngại hẹn hò nằm ở việc họ không biết cách để khiến mình trở nên tự tin và cuốn hút hơn trong mắt người khác giới.

Dù định kiến trên có đúng hay sai, thì lý do lớn nhất khiến sinh viên Harvard ngại hẹn hò nằm ở việc họ không biết cách để khiến mình trở nên tự tin và cuốn hút hơn trong mắt người khác giới.

Điều này dễ dàng và ít nguy cơ hơn việc ngồi chờ điều thần kỳ xảy đến, rằng có một anh chàng hoặc cô nàng nào đó tới cứu vớt cuộc đời bạn.

Những bí kíp tán tỉnh như đừng để lộ việc đang cảm nắng ai đó cho người khác, đừng bao giờ vội vàng nhắn tin liên tục chỉ vì người khi chưa phản hồi, đừng tỏ ra quá thật thà hay quên không hỏi ý kiến các chiến hữu trước khi tỏ tình với ai đó, tất cả đều là những kĩ năng mà sinh viên thời nay nên trang bị.

Để có thể đánh được tia lửa, điều đầu tiên là cần phải nối dây dẫn điện trước. Chuyện hẹn hò cũng vậy, cần phải tập luyện và thực hành nhiều lần mới có kết quả.

Và bạn chỉ có thể thực hành những gì mình học nếu như bạn không ngại ngần mở lòng mình với thế giới bên ngoài.

Nguồn: HerCampus

Theo KIENZERATUL SPIDERUM

Cùng chuyên mục
XEM