Con gái triệu phú Brad Pitt cạo đầu đinh ở tuổi 17: Từ bé đã thiếu thốn tình cảm của cha, lớn lên "lột xác" ngoạn mục, trở lại hình tượng tomboy vì lý do đặc biệt

30/05/2023 21:21 PM | Sống

Mỗi lần xuất hiện, Shiloh Jolie-Pitt - ái nữ đình đám của gia đình Angelina Jolie luôn khiến khán giả phải tò mò về sự thay đổi ấn tượng của mình.

Brad Pitt và Angelina Jolie từng được coi là cặp đôi vàng của Hollywood. Chuyện tình giữa "người đàn ông đẹp trai nhất thế giới" và "người phụ nữ quyến rũ nhất hành tinh" luôn nằm trong tầm ngắm của truyền thông, bởi danh tiếng, quyền lực và độ giàu có của họ. Cũng vì thế nên khi Shiloh Jolie-Pitt - con cái cả, cũng là kết tinh tình yêu của cặp đôi chào đời vào năm 2006, mọi sự chú ý đã đổ dồn vào tiểu công chúa Hollywood này.

Là đứa trẻ luôn khao khát tình yêu thương của cha

Là con gái đầu lòng của Brad Pitt và Angelina Jolie, Shiloh Jolie-Pitt  trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và dư luận. Tên Shiloh mang nghĩa “Chúa cứu thế” theo tiếng Do Thái.

Từ bé, Shiloh Jolie-Pitt đã được coi là một trong những cô công chúa nổi tiếng và danh giá nhất làng giải trí thế giới. Dù chưa bao giờ phải chịu thiếu thốn về mặt vật chất, song năm 10 tuổi, cô bé sớm phải chứng kiến cảnh bố mẹ ly hôn, kiện tụng kéo dài năm này qua năm khác.

Mặc dù Angelina nỗ lực để bù đắp sự thiếu vắng của người cha trong gia đình, song khoảng trống trong tâm hồn của Shiloh dường như chưa bao giờ được lấp đầy.

Trong sinh nhật lần thứ 13 - cột mốc trở thành một thiếu nữ tuổi teen của của Shiloh, lời thú nhận về món quà mong muốn nhất của cô bé khiến người hâm mộ không khỏi lặng người. Chẳng cần những thứ vật chất xa xỉ, tất cả những gì Shiloh mong muốn chỉ là một bữa tiệc sinh nhật giản dị cùng người bố nổi tiếng.

Thật đáng tiếc, một hi vọng tưởng chừng đơn giản và tầm thường đối với mọi người lại là điều xa xỉ với Shiloh. Brad Pitt đã không thể ở bên con gái trong ngày sinh nhật bởi anh vẫn đang quảng bá phim tại LHP Cannes. Một nguồn tin thân cận với Brad Pitt cho hay: "Brad Pitt vẫn rất quan tâm và yêu thương Shiloh. Dù đang ở xa nhưng anh ấy cũng không quên tặng quà cho con gái yêu".

Lớn lên lột xác đầy ngoạn mục

Thừa hưởng nét đẹp từ bố mẹ, ngay từ khi sinh ra,  Shiloh Jolie-Pitt  đã mang vẻ thuần khiết, xinh xắn, trông giống như một thiên thần nhí. Lớn lên,  cô bé chọn cho mình style tomboy đầy cá tính.

Từ năm 4 tuổi, Shiloh thường xuyên xuất hiện với những bộ quần áo của con trai mang hơi thở unisex, rộng rãi với gam màu trung tính. Xuất hiện tại các sự kiện lớn, cô bé cũng sẽ diện vest hay những trang phục nam tính, mạnh mẽ.

Nói về sở thích của con gái, Angelina từng chia sẻ Shiloh sở hữu phong cách như các cậu bé, thích mặc com-lê hơn váy, cắt tóc ngắn và thậm chí nghĩ bản thân như một anh trai trong nhà. Nữ diễn viên từng nhận Oscar cho biết cô luôn để các con phát triển một cách tự nhiên nhất, dù là trong hình dạng nào.

Tuy nhiên khi bước vào tuổi thiếu nữ, cô bé bắt đầu để tóc dài, mặc đồ nữ tính hơn. Chính điều này khiến người hâm mộ không khỏi bối rối trước ngoại hình mới xinh đẹp, nữ tính của Shiloh.

Dung mạo của cô bé 15 tuổi thu hút nhiều sự quan tâm của giới truyền thông cũng như khán giả mỗi lần xuất hiện. Shiloh được khen xinh, đường nét gương mặt giống mẹ thời trẻ như đúc. Đặc biệt, dù không ăn diện nhưng cô bé vẫn nổi bật giữa đám đông, khiến công chúng phải trầm trồ.

Mừng sinh nhật tuổi 17 với diện mạo tomboy

Sau thời gian theo đuổi phong cách nữ tính, Shiloh bất ngờ khi xuất hiện với kiểu tóc đầu đinh đầy ấn tượng. Tham gia Liên hoan văn học quốc tế Calabash lần thứ 15 tổ chức ở Saint Elizabeth, Shiloh được mẹ đưa ra nước ngoài đúng dịp sinh nhật lần thứ 17. Chuyến đi đến quốc đảo này được cho là quà mừng sinh nhật của Jolie tặng con gái.

Một số nguồn tin cho biết, con cả của để đầu đinh vài tháng nay và gần đây cạo ngắn hơn. Theo đó, Shiloh cắt tóc để tham gia dự án nghệ thuật nhân đạo của mẹ, ủng hộ phụ nữ Iran. Cô luôn đồng hành cùng mẹ trong các hoạt động nghệ thuật, cuộc sống thường ngày. Năm ngoái, Shiloh vẫn để tóc dài và thường xuyên buộc túm trên đầu.

Mang trong mình dòng máu của hai diễn viên đẹp nhất thế giới, Shiloh từng được nhiều người hâm mộ kỳ vọng sẽ trở thành ngôi sao như bố mẹ. Cô bé cũng từng góp mặt trong vài tác phẩm điện ảnh dưới ảnh hưởng của bố mẹ như “Kung Fu Panda 3”, “Maleficent”, “The Curious Case of Benjamin Button”. Bên cạnh đó, Shiloh cũng thường cùng mẹ và các anh chị em khác trong nhà tham gia các hoạt động từ thiện trong và ngoài nước.

(Tổng hợp)

Theo Ánh Lê

Cùng chuyên mục
XEM