"Con gái, sau khi kết hôn đừng bao giờ quá chu toàn và siêng năng": Lời khuyên của bà mẹ 55 tuổi đầy thấm thía khiến tất cả phải gật gù!

11/04/2022 15:14 PM | Sống

Cô cho biết, hồi trẻ mình rất đảm đang, nấu ăn giỏi, ưa sạch sẽ và khá chu toàn. Khi về nhà chồng chỉ viết đưa tay lấy quần áo, ngồi vào bàn ăn cơm nên chưa từng lo toan việc nhà.

01

Nhiều khi trên mạng xã hội, người ta vẫn nhìn thấy những chủ đề được đăng tải như: "Các mẹ ơi, chồng các mẹ có lười không, có bao giờ làm việc nhà không thế?".

Hoặc trước đó, mạng xã hội từng phải xôn xao về những câu chuyện của một cô vợ muốn trầm cảm vì hàng loạt đôi tất bốc mùi của chồng vứt xuống gầm giường. Người vợ khác muốn nổi điên vì chồng vứt đồ vào thùng rác nhưng vương vãi hết và không dọn.

Có người cáu giận khi nhờ chồng pha sữa cho con thì anh ta chống chế, nói rằng con chưa đói, chưa muốn uống. Sau đó anh ta quay sang phía con trai 6 tháng tuổi hỏi: "Con không muốn uống sữa đúng không?" như một cách trêu tức vợ.

Có thật nhiều những ví dụ về ông chồng không muốn làm việc nhà, lười biếng trong xã hội.

Đã từng có một ông chồng khiến ai nấy né thẳng khi lộ ra chuyện vợ phải giặt giúp mình 365 đôi tất.

Cặp đôi này yêu nhau, khi còn yêu cô gái tặng bạn trai 365 đôi tất như một cách để nói rằng món quà của mình sẽ đồng hành với anh từng ngày. Ai ngờ đâu khi kết hôn về, chính tay cô phải giặt cùng lúc ngần ấy đôi vì người chồng chưa từng giặt tất.

Con gái, sau khi kết hôn đừng bao giờ quá chu toàn và siêng năng: Lời khuyên của bà mẹ 55 tuổi đầy thấm thía khiến tất cả phải gật gù! - Ảnh 1.

Người vợ giặt 365 đôi tất cho chồng.

Những điều ấy đặt ra một câu hỏi khá đau lòng: "Chẳng phải nếu đàn bà nuôi một ông chồng lười biếng thì chính họ mới là người khổ hay sao?".

02

Cô Hải là một người phụ nữ 55 tuổi, có cuộc sống vô cùng hạnh phúc và khá nổi tiếng trong khu phố. Một lần, cô chia sẻ rằng trước khi con kết hôn, ngoài những lời khuyên về chuyện đối nội đối ngoại, cô còn dành cho con gái thêm lời khuyên khác: "Con gái à, sau khi kết hôn, đừng bao giờ quá chu toàn và siêng năng. Đàn ông sẽ không biết trân trọng khi con đã hoàn thành hết tất cả công việc".

Cô cho biết, hồi trẻ mình rất đảm đang, nấu ăn giỏi, ưa sạch sẽ và khá chu toàn. Khi về nhà chồng chỉ viết đưa tay lấy quần áo, ngồi vào bàn ăn cơm nên chưa từng lo toan việc nhà.

Mới đầu, người chồng còn cảm kích vì sự toàn diện của vợ nhưng dần dần, chồng cô lại thấy đó là lẽ thường tình.

Con gái, sau khi kết hôn đừng bao giờ quá chu toàn và siêng năng: Lời khuyên của bà mẹ 55 tuổi đầy thấm thía khiến tất cả phải gật gù! - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Vợ sinh con xong cuộc sống vất vả, chồng về nhà chẳng thèm thấu hiểu, vẫn sống như một "ông lớn". Cứ vậy, hai bên bắt đầu tranh cãi nhiều hơn. Chồng chỉ trích cô nhiều thứ, không hài lòng với vợ và thậm chí đòi ly hôn. Lúc đó, cô mới sực tỉnh và nhận ra: Hóa ra, mình đã "nuôi" một ông ích kỷ, lười biếng và không biết suy nghĩ.

Cô đã thẳng thắn nói chuyện với chồng tất cả mọi thứ, sắp xếp lại cuộc hôn nhân của mình và yêu cầu ông chia sẻ việc nhà trên tiền đề cứu vãn hôn nhân.

Dần dần, hai bên càng thấu hiểu nhau hơn, cuộc hôn nhân bền chặt và hạnh phúc cho đến sau này. Từ đó, cô Hải nhận ra, phụ nữ quá chu toàn đôi khi là thiệt thòi. Hôn nhân nên cùng nhau làm việc nhà, cùng nhau vun vén, cùng nhau kiếm tiền.

03

Nhà văn Romain Rolland từng bày tỏ: "Trong hôn nhân, ai cũng cần phải trả giá, đó là quy luật cung cầu".

Nếu người phụ nữ làm tất cả mọi thứ, không cần chồng làm điều gì thì sự tồn tại của người đàn ông có lợi ích gì.

Nếu sự tồn tại của một người trong căn nhà là vô nghĩa thì anh ta không những không thích thú mà còn muốn rời đi.

Một số người quá coi nhẹ chuyện công việc nhà. Số khác lại cho rằng phụ nữ phải chu toàn, cơm ngon canh ngọt thì chồng mới yêu thích hôn nhân. Điều đó cũng có phần đúng nhưng không phải là tất cả.

Trong hôn nhân, những đóng góp của một người sẽ tạo nên tinh thần trách nhiệm. Họ không đóng góp, không có trách nhiệm thì có hay không có cuộc hôn nhân ấy cũng chẳng tạo nên vấn đề gì với cuộc sống của họ.

Con gái, sau khi kết hôn đừng bao giờ quá chu toàn và siêng năng: Lời khuyên của bà mẹ 55 tuổi đầy thấm thía khiến tất cả phải gật gù! - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Nhiều bà vợ lại nghĩ mình cũng yêu cầu chồng làm việc nhà nhưng anh ấy từ chối. Họ bối rối trong việc yêu cầu chồng làm. Thực ra, người chồng có siêng năng hay không đa phần chẳng phải trời sinh mà cần trau dồi.

Đôi khi, phụ nữ nên chủ động yêu cầu điều đó, khích lệ chồng mình với những công việc nhà. Khám phá và khen ngợi đối phương cũng là một cách giúp mối quan hệ hai vợ chồng hòa hợp. Sự mất cân bằng trong chuyện hôn nhân đôi lúc lại xảy đến chỉ từ chuyện làm việc nhà tưởng chừng như nhỏ xíu.

Phụ nữ đừng bao giờ quen với một ông chồng lười biếng. Nếu như thỏa hiệp với điều đó, có thể họ sẽ tự làm tan vỡ hôn nhân của mình.

Theo CA CA

Cùng chuyên mục
XEM