Con đường xây dựng khối tài sản tỷ USD của người phụ nữ giàu nhất nước Nga

01/03/2022 10:24 AM | Kinh doanh

Tatyana Bakalchuk - người sáng lập hãng thương mại điện tử Wildberries hiện là phụ nữ giàu nhất nước Nga với khối tài sản trị giá 11,7 tỷ USD.Bà Bakalchuk từng được ví như “Jack Ma của Nga” khi cũng có xuất thân là giáo viên tiếng Anh trước khi khởi nghiệp và xây dựng thành công hãng thương mại điện tử hàng đầu nước này.

Con đường xây dựng khối tài sản tỷ USD của người phụ nữ giàu nhất nước Nga - Ảnh 1.

Theo thống kê Real Time của Forbes, Tatyana Bakalchuk - người sáng lập hãng thương mại điện tử Wildberries hiện là phụ nữ giàu nhất nước Nga với khối tài sản trị giá 11,7 tỷ USD. Nhu cầu mua sắm trực tuyến tăng vọt trong đại dịch Covid-19 giúp cho Bakalchuk trở thành tỷ phú có tài sản tăng mạnh nhất thế giới (tính theo%) trong năm 2021 - từ 1,1 tỷ USD lên 12,9 tỷ USD. (Ảnh: Forbes)

Con đường xây dựng khối tài sản tỷ USD của người phụ nữ giàu nhất nước Nga - Ảnh 2.

Tatyana Bakalchuk sinh năm 1975. Bà từng được ví như "Jack Ma của Nga" khi cũng có xuất thân là giáo viên tiếng Anh trước khi khởi nghiệp và xây dựng thành công hãng thương mại điện tử hàng đầu nước này. (Ảnh: Bloomberg)

Con đường xây dựng khối tài sản tỷ USD của người phụ nữ giàu nhất nước Nga - Ảnh 3.

Bà Bakalchuk thành lập Wildberries năm 2004 khi 28 tuổi và mới sinh con đầu lòng một tháng (hiện nay bà đã có 4 con). Lúc này, Bakalchuk đang nghỉ thai sản và gặp khó khăn khi không sắp xếp được thời gian vừa chăm con vừa ra ngoài mua quần áo cho em bé và bản thân mình. Quan sát giáo viên cùng trường hay các bà mẹ trẻ khác, Bakalchuk nhận ra họ cũng có những khó khăn tương tự trong việc mua sắm khi có con nhỏ. (Ảnh: FT)

Con đường xây dựng khối tài sản tỷ USD của người phụ nữ giàu nhất nước Nga - Ảnh 4.

Nữ giáo viên tiếng Anh quyết định thôi việc để thành lập Wildberries, website chuyên bán hàng gia dụng, quần áo thời trang online. "Những ngày đầu, tôi tự làm mọi thứ, lấy hàng và giao cho khách hàng bằng tàu điện ngầm hoặc xe buýt", bà chia sẻ. Cũng trong năm 2004, chồng bà, ông Vladislav, bỏ công việc kỹ sư công nghệ thông tin để hỗ trợ vợ kinh doanh. Hai vợ chồng khởi nghiệp với số vốn ban đầu chỉ 700 USD, trong đó đã chi đến 70 USD cho quảng cáo. (Ảnh: FT)

Con đường xây dựng khối tài sản tỷ USD của người phụ nữ giàu nhất nước Nga - Ảnh 5.

Sau đó, Bakalchuk mua quần áo theo số lượng lớn trên trang thương mại điện tử Otto của Đức, chụp ảnh và bán lại chúng trên trang web của mình. Bà thuê người đưa thư giao hàng khắp Moscow và khu vực lân cận hoặc dùng dịch vụ bưu điện để giao tới những vùng khác của Nga. (Ảnh: Bloomberg)

Con đường xây dựng khối tài sản tỷ USD của người phụ nữ giàu nhất nước Nga - Ảnh 6.

Quan hệ với Otto kéo dài 4 năm trước khi Bakalchuk rút ra và bắt đầu làm việc trực tiếp với các thương hiệu. Tuy nhiên, lúc này bà gặp khó khăn khi một trong những nhân viên đầu tiên của mình đã đánh cắp toàn bộ số tiền dùng trả cho các nhà máy và biến mất. Sau đó, bà Bakalchuk phải vật lộn để bù đắp nhưng vẫn không mất niềm tin vào các nhân viên của mình. (Ảnh: Alamy)

Con đường xây dựng khối tài sản tỷ USD của người phụ nữ giàu nhất nước Nga - Ảnh 7.

Trong khi nhiều người bị ảnh hưởng do cuộc suy thoái kinh tế năm 2008, giai đoạn này lại đem đến cơ hội cho Bakalchuk. Adidas bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, vì vậy phải nhượng lại lô hàng quần áo và đồ luyện tập trị giá hơn một triệu euro. Lúc này, Bakalchuk xuất hiện như "một vị cứu tinh" cho Adidas và quyết định mua toàn bộ lô hàng. Bà tiến hành kinh doanh sản phẩm của thương hiệu toàn cầu này trong vòng 2 năm tiếp theo. (Ảnh: Alamy)

Con đường xây dựng khối tài sản tỷ USD của người phụ nữ giàu nhất nước Nga - Ảnh 8.

Bằng cách đó, Wildberries đã phát triển thành nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất ở Nga. Tháng 3/2019, Wildberries cũng trở thành trang web thời trang thương mại điện tử được truy cập nhiều thứ 3 trên thế giới, sau H&M và Macy's, theo một nghiên cứu của công ty phân tích tiếp thị SEMrush. (Ảnh: Bloomberg)

Con đường xây dựng khối tài sản tỷ USD của người phụ nữ giàu nhất nước Nga - Ảnh 9.

Từ văn phòng nhỏ trong căn hộ của Bakalchuk, Wildberries giờ đây đã là một công ty lớn với nhiều nhà kho riêng và hàng chục nghìn nhân viên. Wildberries bán "mọi thứ một người cần" với khoảng 31.000 nhãn hàng. Công ty đạt doanh thu 3,5 tỷ USD trong năm 2019 và 5,7 tỷ USD trong năm 2020. Bên cạnh Nga, hãng thương mại điện tử này cũng mở rộng hoạt động sang một số quốc gia và vùng lãnh thổ khác. (Ảnh: Russia Beyond)

Con đường xây dựng khối tài sản tỷ USD của người phụ nữ giàu nhất nước Nga - Ảnh 10.

Với những thành tích ấn tượng của mình, Bakalchuk đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá bên cạnh khối tài sản tỷ USD. Năm 2018, bà giành được Giải thưởng Nữ doanh nhân Veuve Clicquot và Giải thưởng Doanh nhân của năm của RBC. Sau đó vào năm 2019, bà được Forbes vinh danh trong danh sách 15 doanh nhân làm thay đổi nhận thức về nước Nga trên toàn cầu. Dù vô cùng giàu có, Tatyana Bakalchuk và chồng rất kín tiếng. Cặp đôi hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện hoặc trả lời phỏng vấn. (Ảnh: MoscowTimes/Twitter)

Theo Linh Lam

Cùng chuyên mục
XEM