Cơn điên của cổ phiếu Tesla kết thúc: tăng 21% trong một ngày và giảm 17% cũng chỉ trong một ngày

07/02/2020 19:32 PM | Kinh doanh

Sau một ngày giảm kỷ lục, thành quả của ngày tăng điên rồ trước đó đã bị xóa sạch.

Đợt tăng giá điên rồ tới 60% trong 6 ngày của cổ phiếu Tesla, với đỉnh điểm vào thứ Ba vừa qua khi cổ phiếu này tăng tới 21% trong một ngày, dường như đã kết thúc trong ngày giao dịch tiếp theo đó.

Trong ngày giao dịch thứ Tư vừa qua, cũng giống như một chiếc xe đã lao vọt qua đỉnh dốc, cổ phiếu Tesla cắm đầu đi xuống với tốc độ nhanh không kém như khi nó lao lên: chỉ trong một ngày giao dịch, cổ phiếu công ty mất 17% và đóng cửa ở mức 734,7 USD, xóa sạch thành quả của đợt tăng điên rồ trong ngày hôm trước.

Điều này dường như bắt nguồn từ việc hãng Canacord Genuity cắt giảm xếp hạng đối với cổ phiếu công ty do lo ngại về nhà máy của Tesla tại Thượng Hải có thể gặp khó khăn do việc bùng phát virus corona tại nước này. Tuy nhiên, rõ ràng việc tăng giá đột ngột trong một thời gian ngắn như vậy dù chẳng có mấy tin tức khả quan đã biến cổ phiếu Tesla thành một quả bong bóng và giờ nó cần xẹp đi một chút.

Trên thực tế, từ 3 tháng gần đây cổ phiếu Tesla đã trong giai đoạn tăng trưởng liên tục. Nó càng được tăng tốc nhanh hơn khi hàng loạt tin tức tốt lành cùng dồn đến vào tuần trước, với kết quả kinh doanh tốt đẹp trong quý thứ hai liên tiếp, việc nhanh chóng hoàn thành nhà máy tại Trung Quốc, ra mắt trước thời hạn chiếc Tesla Model Y và lần đầu tiên có lợi nhuận từ nhà máy sản xuất pin hợp tác với Panasonic.

Liên tiếp các tin vui dồn đến dường như đã làm các nhà đầu tư càng phấn khích hơn với triển vọng của Tesla trong tương lai, kéo theo đà tăng điên rồ như những ngày vừa qua của cổ phiếu Tesla – cho đến khi các nhà phân tích phố Wall phát đi các cảnh báo thận trọng về mức tăng hiện tại.

Đợt tăng giá điên rồ của cổ phiếu Tesla dừng lại cũng làm an ủi phần nào cho những nhà bán khống cổ phiếu công ty này. Theo hãng S3 Partners, tính từ đầu năm nay, những nhà đầu cơ bán khống cổ phiếu Tesla đã thiệt hại khoảng 11,47 tỷ USD, trong đó chỉ riêng tháng Hai năm nay mức thiệt hại này đã lên tới 5,63 tỷ USD. Trong khi đó cả năm 2019, giới bán khống cổ phiếu Tesla chỉ thiệt hại khoảng 2,82 tỷ USD.

Tham khảo LATimes

Theo Nguyễn Hải

Từ khóa:  tesla , Elon Musk
Cùng chuyên mục
XEM