Cơ quan quản lý nói gì về vụ gần 3.000 tấn giá đỗ ủ chất cấm bán ra thị trường?

28/12/2024 15:45 PM | Bán lẻ

Trong suốt 1 năm, 6 cơ sở đã sản xuất gần 3.000 tấn giá đỗ ủ chất cấm bán ra thị trường nhưng hiện chưa đơn vị nào nhận trách nhiệm!

Sáng 28-12, một lãnh đạo Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) tỉnh Đắk Lắk cho biết qua rà soát, trong số các cơ sở sản xuất giá đỗ ủ hóa chất vừa bị công an phát hiện, chỉ có Công ty TNHH Thương mại Lâm Đạo (cơ sở Lâm Đạo) được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Cơ quan quản lý nói gì về vụ gần 3.000 tấn giá đỗ ủ chất cấm bán ra thị trường?- Ảnh 1.

Cơ quan công an khởi tố 4 đối tượng sản xuất giá đỗ ủ chất độc hại

Theo vị này, giấy chứng nhận được cấp cho cơ sở Lâm Đạo (xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột) vào ngày 22-4 và có giá trị đến 22-4-2027, xác nhận đơn vị đủ điều kiện an toàn thực phẩm để sản xuất, kinh doanh sản phẩm: sơ chế, đóng gói, kinh doanh giá đậu xanh. Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản chỉ thẩm tra về điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở trong sơ chế và đóng gói để cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Còn khâu sản xuất, đơn vị không kiểm tra được trừ khi thanh, kiểm tra đột xuất.

"Chi cục không có thẩm quyền để biết cơ sở này có ngâm hóa chất cấm trong sản xuất giá đỗ hay không, cần phải lấy mẫu giám định hoặc triển khai chuyên đề mới xác định được" - vị này nói.

Lãnh đạo Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản cũng cho rằng cơ sở này nhập nhèm khi bao bì có in số giấy chứng nhận do chi cục cấp để bày bán rộng rãi. Từ khâu sản xuất, chế biến, đóng gói thì trách nhiệm của ngành nông nghiệp; sau đó trách nhiệm kiểm tra của ngành y tế và khi sản phẩm bày bán ở cửa hàng, siêu thị thì trách nhiệm kiểm tra của ngành công thương.

Trong khi đó, một lãnh đạo Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm Đắk Lắk cho biết với vụ việc giá đỗ ngâm ủ hóa chất, phía Sở NN-PTNT "lên tiếng". Đơn vị sẽ phối hợp liên ngành để làm rõ, còn hiện tại phía chi cục vẫn chưa nhận được thông tin gì.

Cơ quan quản lý nói gì về vụ gần 3.000 tấn giá đỗ ủ chất cấm bán ra thị trường?- Ảnh 2.

Giá đỗ Lâm Đạo bày bán trong hệ thống Bách Hóa Xanh

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố 4 đối tượng là chủ 6 cơ sở sản xuất giá đỗ trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột về hành vi vi phạm quy định an toàn thực phẩm.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện, thu giữ 20.357 kg giá đỗ mà nhóm này đã ngâm hoạt chất 6-Benzylaminopurine. Ngoài ra, cơ quan công an thu giữ 37 can nhựa với 135 lít hoạt chất cấm trên. Nếu không bị phát hiện, với 135 lít dung dịch này, các đối tượng sẽ sản xuất và đưa ra thị trưởng khoảng 675 tấn giá thành phẩm với giá bán khoảng 18,7 tỉ đồng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận trong năm 2024, nhóm này đã bán ra thị trường khoảng 2.900 tấn giá đỗ có ủ hóa chất 6-Benzylaminopurine.

Riêng cơ sở Lâm Đạo ký hợp đồng bán cho siêu thị Bách Hóa Xanh từ 350 - 400kg giá đỗ/ngày. Trên bao bì giá đỗ này, các đối tượng dán lên những nhãn mác "Vì sức khỏe của mọi người", "Không hóa chất", "Không chất kích thích", "Không chất bảo quản".

Hoạt chất 6-Benzylaminopurine không thuộc danh mục được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm và danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam. Đây là chất kích thích tăng trưởng tế bào, nếu đưa vào cơ thể sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người. Khi hít hoặc tiếp xúc qua da lâu dài có thể làm thai nhẹ ký, não úng thủy và các dị tật bẩm sinh, còn ăn vào lượng lớn có thể gây tử vong.

Theo Cao Nguyên

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Mary Barra - Nữ tướng đầu tiên của ngành công nghiệp xe hơi Mỹ: 10 tuổi đã đam mê ô tô, suốt 5 thập kỷ cùng General Motors ‘bán’ giấc mơ làm xe điện

: Nữ CEO này quan niệm thời gian không phải bạn của chúng ta. Tốc độ mới là thứ đóng vai trò quan trọng trong bất cứ ngành công nghiệp nào.

Thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với 18 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe do Abbott Healthcare Việt Nam công bố

Ngày 12/5/2025, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã ban hành Quyết định số 209/QĐ-ATTP về việc thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với 18 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ do Công ty TNHH Abbott Healthcare Việt Nam (tên trước đây là Công ty TNHH Dược phẩm Glomed) công bố.

Làm phẳng cấu trúc: Bên trong chiến lược khiến 8.000 nhân viên Microsoft mất việc chỉ trong 5 tháng, nhiều big tech khác cũng đang áp dụng

Xu hướng của các Big Tech hiện nay như Amazon, Google và Microsoft là giảm bớt các vai trò quản lý cấp trung để tập trung nguồn lực cho kỹ sư và các cá nhân đóng góp chính.