Có quá nhiều dịch vụ thanh toán, Google quyết định hợp nhất với thương hiệu mới là "Google Pay"

09/01/2018 19:14 PM | Công nghệ

Google Checkout, Google Wallet, Android Pay và Google Tez sắp tới đây sẽ về chung một nhà.

Trước đây chúng ta có Google Checkout, Google Wallet, Android Pay và Google Tez, tất cả đều là các dịch vụ thanh toán của Google. Tuy nhiên theo một tuyên bố mới nhất, Google sẽ hợp nhất tất cả các dịch vụ thanh toán này với một thương hiệu duy nhất là “Google Pay”.

Google Pay sẽ là ứng dụng một cửa duy nhất, cho phép người dùng truy cập và sử dụng tất cả các dịch vụ thanh toán khác nhau của Google. Thông qua Google Pay, bạn có thể thanh toán bằng NFC, chuyển tiền P2P và cả thanh toán trực tuyến.

Có quá nhiều dịch vụ thanh toán, Google quyết định hợp nhất với thương hiệu mới là Google Pay - Ảnh 1.

Hiện tại trang web giải pháp thanh toán của Google đã chính thức đổi tên thương hiệu mới. Dự kiến các ứng dụng như Android Pay cũng sẽ sớm được thay đổi và hợp nhất thành một ứng dụng.

Trước đây, các dịch vụ thanh toán của Google bao gồm:

- Google Checkout, là đối thủ cạnh tranh với Paypal. Dịch vụ này cho phép tích hợp thẻ tín dụng của người dùng để thanh toán nhanh chóng trên các trang web.

- Google Wallet là ứng dụng thanh toán di động thông qua NFC. Bạn có thể lưu thông tin thẻ tín dụng của mình vào smartphone, sau đó sử dụng kết nối NFC để thanh toán hóa đơn tại siêu thị và các cửa hàng với một cú chạm nhẹ.

- Android Pay là phiên bản tiếp theo của Google Wallet, tích hợp thanh toán di động NFC và cho phép chuyển tiền giữa người dùng với nhau thông qua hình thức ngang hàng (P2P). Tuy nhiên cái tên Android Pay khiến người dùng cảm thấy bối rối, vì nó gắn liền với tên hệ điều hành Android thay thì thương hiệu Google. Trên thực tế các thiết bị Chrome OS cũng có thể sử dụng Android Pay để chuyển tiền.

- Google Tez là ứng dụng thanh toán của Google tại Ấn Độ. Ứng dụng này cho phép thanh toán hóa đơn điện nước, hóa đơn internet và chuyển tiền giữa người dùng, nhờ liên kết trực tiếp với tài khoản ngân hàng.

Có quá nhiều tên gọi khác nhau và người dùng dịch vụ thanh toán của Google có cảm giác như lạc giữa ma trận. Chính vì vậy việc hợp nhất và sử dụng tên thương hiệu Google Pay là điều hợp lý.

Tham khảo: arstechnica

Theo TVD

Cùng chuyên mục
XEM