Cổ phiếu Tesla lao dốc sau khi công bố xe bán tải

24/11/2019 21:04 PM | Kinh doanh

Có vẻ như Cybertruck không được lòng giới đầu tư.

Cổ phiếu Tesla lao dốc khi các nhà đầu tư Phố Wall bày tỏ những nghi ngại xoay quanh thiết kế và chất lượng của chiếc xe hơi điện mới nhất của công ty - Cybertruck.

Công ty xe điện nổi tiếng nước Mỹ đã công bố một chiếc xe bán tải với thiết kế mới mẻ tại Los Angeles hôm thứ Năm vừa qua.

Hãng dự định bắt đầu giai đoạn sản xuất vào năm 2021, và sẽ bán xe tại các thị trường Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, và một số quốc gia khác.

CEO Tesla, ELon Musk, nói rằng thân xe có khả năng chống đạn.

 Cổ phiếu Tesla lao dốc sau khi công bố xe bán tải  - Ảnh 1.

Trưởng bộ phận phát triển của công ty cũng có mặt trên sân khấu trong quá trình giới thiệu xe. Anh này ném những quả bóng sắt vào cửa kính xe để biểu diễn độ bền siêu hạng của nó, nhưng không may là kính xe đã nứt vỡ trong cả hai lần ném.

Musk nói rằng: "Nó không xuyên qua cửa kính, nên đó cũng là một điểm cộng. Vẫn còn thứ để cải thiện".

Cổ phiếu của Tesla đã giảm hơn 6% trên Sàn chứng khoán New York ngay ngày hôm sau!

Tham khảo: NNK

Tesla ra mắt Cybertruck: tăng tốc nhanh hơn cả siêu xe thể thao, vỏ chống đạn, có thể chạy 800 km mới cần sạc pin, giá khởi điểm 39.900 USD

Theo Tấn Minh

Cùng chuyên mục
XEM