Cổ phiếu ngân hàng Mỹ tăng mạnh

28/03/2023 21:11 PM | Kinh doanh

Chốt phiên giao dịch đêm 27/3 (theo giờ Việt Nam), sàn chứng khoán Mỹ tại thành phố New York đã chứng kiến phiên tăng điểm mạnh của các cổ phiếu ngành ngân hàng.

Ngay trong phiên giao dịch đầu tuần, cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng của Mỹ đã ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong vài tuần trở lại đây. Đáng chú ý, cổ phiếu của First Republic - ngân hàng có nguy cơ phá sản cách đây 2 tuần, tăng tới gần 12% và là một trong những cổ phiếu ngân hàng có mức tăng lớn nhất trong phiên giao dịch ngày thứ 2.

Một số ngân hàng khu vực khác cũng có giá trị cổ phiếu tăng mạnh như PacWest và KeyCorp với mức tăng lần lượt là 5,3 và 3,4%. Lý giải cho diễn biến này trên thị trường chứng khoán Mỹ, các chuyên gia cho rằng các nhà đầu tư đang nhận được nhiều thông tin tích cực về những biện pháp hỗ trợ bổ sung của Chính phủ Mỹ cho nhóm ngành ngân hàng. Bên cạnh đó, tình trạng căng thẳng của nhóm ngành này đã có nhiều dấu hiệu giảm bớt.

Dòng tiền gửi từ các ngân hàng khu vực nhỏ tới các đại gia trong lĩnh vực ngân hàng đã chậm lại trong những ngày gần đây. Theo thông tin từ Tập đoàn Bảo hiểm tiền gửi Liên bang Mỹ, bên cạnh hỗ trợ từ tập đoàn này, SVB - ngân hàng tuyên bố phá sản cách đây hơn 2 tuần, đã được First Citizens BancShares đồng ý mua lại phần lớn cổ phiếu và tài sản.

Hiện nay Chính phủ Mỹ đang xem xét mở rộng các chương trình hỗ trợ để cung cấp thêm thanh khoản để đảm bảo khả năng chi trả cho các ngân hàng. Về phía Bộ Tài chính Mỹ, trong trường hợp cần thiết cũng tính đến phương án có thể hỗ trợ cho các khoản tiền gửi không được bảo hiểm.

Theo Hoàng Hải

Cùng chuyên mục
XEM