Cổ phiếu Evergrande xuống thấp kỷ lục

08/12/2021 16:00 PM | Kinh doanh

Giá cổ phiếu Evergrande giảm 1,6% xuống 1,8 HKD lúc 3h10 GMT (10h10 giờ Hà Nội), có lúc chạm 1,78 HKD, thấp nhất kể từ khi công ty niêm yết tại sàn Hong Kong tháng 11/2009.

Trái phiếu Evergrande đáo hạn 6/11/2022, một trong hai loại trái phiếu có hạn chót thanh toán cuống lãi hôm 6/12, được giao dịch ở 18,642 cent/USD (tức mỗi USD trên trái phiếu chỉ trị giá 18,642 cent), theo số liệu từ Duration Finance, giảm so với mức 18,875 cent/USD cuối phiên 7/12.

Cho đến nay, mọi ảnh hưởng từ khủng hoảng Evergrande nhìn chung vẫn được kiểm soát, với giới lập chính sách lên tiếng nhiều hơn và thị trường quen dần với vấn đề. Hệ quả, những rắc rối khó có thể lan rộng, theo giới quan sát thị trường.

Việc Evergrande không thể thanh toán cuống lãi 82,5 triệu USD đến hạn ngày 6/11, được ân hạn 30 ngày, sẽ gây vỡ nợ chéo với gần 19 tỷ USD trái phiếu quốc tế của công ty này, ảnh hưởng xấu đến kinh tế Trung Quốc và hơn nữa.

Một công ty bất động sản khác của Trung Quốc cũng đang chật vật xoay xở trả nợ là Kaisa Group Holdings. Cổ phiếu Kaisa hôm nay bị đình chỉ giao dịch tại sàn Hong Kong, sau khi một nguồn thạo tin nói công ty khó có thể đáp ứng nghĩa vụ nợ 400 triệu USD đến hạn ngày 7/12.

Kaisa chưa phản hồi đề nghị bình luận.

Theo Như Tâm

Cùng chuyên mục
XEM