Cổ phiếu Evergrande lại bị ngừng giao dịch

03/01/2022 15:42 PM | Kinh doanh

Cổ phiếu Evergrande niêm yết tại Hong Kong hôm nay tạm ngừng giao dịch, chuẩn bị công bố “thông tin nội bộ”, công ty bất động sản Trung Quốc thông báo nhưng không nêu cụ thể.

Trong năm 2021, giá cổ phiếu Evergrande giảm 89%, đóng cửa phiên 31/12 ở 1,59 HKD.

Evergrande, công ty bất động sản nợ nhiều nhất thế giới, đang chật vật xoay xở để thanh toán nghĩa vụ nợ hơn 300 tỷ USD. Trong số này có 20 tỷ USD trái phiếu quốc tế đã được các đơn vị xếp hạng tín nhiệm tháng 12 coi là vỡ nợ chéo vì quá hạn thanh toán.

Evergrande đã thiết lập một ủy ban quản lý rủi ro với nhiều thành viên đến từ công ty nhà nước và thông báo sẽ tích cực làm việc với các chủ nợ.

Cổ phiếu Evergrande lại bị ngừng giao dịch - Ảnh 1.

Trụ sở Evergrande ở Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc, ngày 26/9/2021. Ảnh: Reuters.

Truyền thông địa phương cuối tuần trước đưa tin chính quyền một thành phố trên đảo Hải Nam ngày 30/12/2021 yêu cầu Evergrande phá dỡ 39 tòa nhà căn hộ trong 10 ngày do xây dựng trái phép.

Các tòa nhà được xây dựng trên diện tích hơn 435.000 m2.

Evergrande không phản hồi đề nghị bình luận về diễn biến ở Hải Nam.

Ngày 31/12, Evergrande điều chỉnh kế hoạch thanh toán cho nhà đầu tư vào sản phẩm quản lý tài sản của công ty, phản ánh tình trạng thanh khoản ngày càng khó khăn tại công ty này.

“Thị trường đang theo dõi quá trình bán tài sản để trả nợ của Evergrande. Tuy nhiên, việc này cần thời gian”, Conita Hung, giám đốc đầu tư chiến lược tại Tiger Faith Asset Management, nói. “Và vụ việc ở Hải Nam sẽ làm ảnh hưởng đến niềm tin còn lại của những người mua nhà từ công ty”.

Evergrande tuần trước thông báo 91,7% các dự án quốc gia của công ty đã được tiếp tục xây dựng trở lại sau 3 tháng nỗ lực. Nhiều dự án từng phải hoãn thi công vì công ty không thể thanh toán cho bên cung ứng và nhà thầu.

Như Tâm

Từ khóa:  Evergrande
Cùng chuyên mục
XEM