Có phải chân càng to thì "cậu nhỏ" cũng to? Đây là lời giải cho thắc mắc kinh điển của cánh đàn ông trên thế giới

15/06/2019 20:05 PM | Công nghệ

Liệu có mối liên hệ nào giữa cỡ chân và kích cỡ của "cậu nhỏ" nam giới?

Những câu chuyện về sex và bộ phận sinh dục nam - nữ, qua thời gian vẫn luôn được xem là vấn đề nhạy cảm, khó nói. Và cũng vì nó tế nhị, chúng ta mới có nhiều tin đồn và quan niệm kỳ lạ, dù chưa được kiểm chứng nhưng ai cũng tin là thật.

Chẳng hạn như việc kích cỡ chân và size "cậu nhỏ" của nam giới. Đây là một quan niệm kinh điển trên thế giới, cho rằng đàn ông chân càng to thì dương vật cũng to hơn bình thường.

Có phải chân càng to thì cậu nhỏ cũng to? Đây là lời giải cho thắc mắc kinh điển của cánh đàn ông trên thế giới - Ảnh 1.
Có phải chân càng to thì cậu nhỏ cũng to? Đây là lời giải cho thắc mắc kinh điển của cánh đàn ông trên thế giới - Ảnh 2.

Nó có đúng hay không nhỉ? Theo một nghiên cứu vào năm 2014, các nhà khoa học đã thử đo kích cỡ "cậu bé" của hơn 15.000 nam giới trưởng thành tại nhiều nước trên thế giới. Kết quả, kích cỡ trung bình của cậu nhỏ khi "xìu" là khoảng 9cm, còn khi "12h" là 13cm.

Nhưng điều quan trọng nhất là...

Không có mối liên hệ nào giữa cỡ giày và kích cỡ dương vật

Cỡ giày và kích cỡ của "thằng em" về cơ bản là chẳng liên quan gì đến nhau. Không chỉ công trình năm 2014, các nghiên cứu trước đó cũng xác nhận rằng không có mối liên hệ nào giữa 2 yếu tố này.

Một nghiên cứu từ năm 1993 có so sánh chiều cao, cỡ chân và chiều dài "cậu nhỏ" của 63 nam giới tại Canada. Kết quả cho thấy có sự liên quan giữa cỡ chân và "cậu nhỏ", nhưng mối liên hệ rất yếu, không đáng kể. Một nghiên cứu khác vào năm 2002 tại Anh Quốc thì kết luận 2 yếu tố này chẳng liên quan gì.

Có phải chân càng to thì cậu nhỏ cũng to? Đây là lời giải cho thắc mắc kinh điển của cánh đàn ông trên thế giới - Ảnh 3.

"Kích cỡ dương vật không liên quan, và cũng không thể đoán được nếu chỉ dựa trên cỡ giày. Nó liên quan đến gene di truyền và các yếu tố môi trường, đặc biệt là giai đoạn còn trong tử cung người mẹ," - trích lời tiến sĩ Jill McDevitt, nhà tình dục học tại California cho biết.

"Việc dự đoán kích cỡ dương vật của một người chỉ bằng cỡ chân chắc chắn là không thể chuẩn. Chẳng có bất kỳ mối liên hệ nào, đâm ra quan niệm "chân to thì chỗ ấy cũng to" chỉ là tin đồn thôi," - bác sĩ Nesochi Okeke-Igbokwe, chuyên gia sức khỏe cho biết.

Những bộ phận khác cũng không hề liên quan

Năm 1999, có một nghiên cứu được thực hiện trên 655 người Hàn Quốc. Chủ đề nghiên cứu cũng liên quan đến chiều dài cậu nhỏ, nhưng là với nhiều bộ phận khác nữa chứ không chỉ cỡ chân.

Nghiên cứu tính đến cả chiều dài ngón tay, ngón chân, kích cỡ mũi, tai, miệng, chiều cao... thậm chí là cả mức độ hói đầu.

Và kết quả thì... đoán xem! Chẳng có yếu tố nào liên quan đến kích cỡ cậu nhỏ của nam giới cả.

Theo JD

Cùng chuyên mục
XEM