Có nơi gần 2 bé trai mới có 1 bé gái, trai Hà Nội đang đứng trước nguy cơ "ế vợ" cực cao

10/11/2016 09:52 AM | Xã hội

9 tháng đầu năm nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội, tỷ số chênh lệch giới tính khi sinh vẫn ở mức cao, cứ 113,6 bé trai thì có 100 bé gái.

Đây là con số đáng báo động được công bố bởi Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thành phố Hà Nội trong 9 tháng đầu năm nay.

Theo báo cáo này, mặc dù số người sinh con thứ ba trên địa bàn toàn thành phố đã giảm so với cùng kỳ năm ngoái nhưng tỷ số chênh lệch giới tính nam nữ còn khá cao, đặc biệt ở các vùng ngoại thành.

Trong đó, địa phương có độ chênh cao nhất là Sơn Tây với 131,9 bé trai/100 bé gái. Tiếp đó là Ứng Hòa 130,1 bé trai/100 bé gái; Mê Linh 123,6 bé trai/100 bé gái; Ba Vì 121,9 bé trai/100 bé gái; Phú Xuyên 121,3 trẻ bé/100 bé gái; Thạch Thất 120,9 bé trai/100 bé gái; Sóc Sơn 120,3 bé trai/100 bé gái.

Khảo sát tại thị xã Sơn Tây, tỷ lệ chênh lệch giới tính khi sinh đã tăng đáng kể trong 14 năm trở lại đây khi năm 2003 tỷ lệ giữa trai/gái chỉ là 102 /100. Trong đó, tại Trung Sơn Trầm, số bé mới sinh là con trai gấp gần 2 lần bé gái khi cứ 100 bé trai mới chỉ có 56 bé gái (tương ứng 180 bé trai/100 bé gái).

Các nơi còn lại cũng có tỷ lệ trai/gái khá cao như Quang Trung là 131/100, Lê Lợi 142/100, Đường Lâm 178/100, Sơn Đông 178/100.

Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình cũng dự báo, đến năm 2050, Việt Nam sẽ thừa 2,3-4,3 triệu nam. Điều này cũng đồng nghĩa với số nam giới tương ứng sẽ đối mặt với nguy cơ không tìm được vợ.

Mỹ Lan

Cùng chuyên mục
XEM