Có nhiều tiền cũng tuyệt đối đừng mua những thứ này ngày Tết, nếu không muốn xui xẻo cả năm!

01/02/2022 14:00 PM | Kinh doanh

Các cụ đã nói: "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành"!

Tết là thời điểm người người, nhà nhà đều mong cầu những điều may mắn, tốt đẹp, tránh điều xui xẻo. Bên cạnh đó, các cụ cũng thường nói "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành". Trong ngày Tết cũng không ngoại lệ, người ta thường nhắc nhở một số đồ vật không nên mua vào ngày Tết để cả năm được suôn sẻ, hanh thông.

1. Đồng hồ

Thường ngày, đồng hồ là món đồ trang sức được nhiều người ưa thích, dùng để thể hiện cá tính, thậm chí là sự giàu sang, địa vị. Tuy nhiên, đó là món đồ biểu trưng cho thời gian. Nếu không may bạn mua phải đồng hồ chết máy hay bị hỏng thì đồng nghĩa thời gian của bạn cũng sẽ bị đóng băng, đứng lại. Còn nếu bạn mua đồng hồ tặng cho người khác thì một số người sẽ nghĩ rằng thời gian của họ sắp hết và có thể tương đồng với cái chết.

[Bài Tết] Có nhiều tiền cũng tuyệt đối đừng mua những thứ này ngày Tết, nếu không muốn xui xẻo cả năm! - Ảnh 1.

Vì thế, nếu đồng hồ hỏng thì cũng hãy chịu khó chờ đến hết tháng Giêng âm lịch rồi hãy mua chiếc mới.

2. Quần áo

Quần áo mới rất cần cho ngày Tết, nhưng hãy chắc chắn bạn đã sắm đủ quần áo đẹp trước ngày cuối cùng của năm. Đặc biệt, tuyệt đối đừng mặc trang phục màu đen hoặc trắng, bởi màu sắc này tượng trưng cho tang tóc, sinh ly tử biệt, mang lại những điều không may mắn cho bạn và gia đình.

Thay vào đó, hãy chọn những gam màu tươi sáng, ví dụ như màu đỏ tượng trưng cho may mắn trong năm mới.

3. Vật sắc nhọn

[Bài Tết] Có nhiều tiền cũng tuyệt đối đừng mua những thứ này ngày Tết, nếu không muốn xui xẻo cả năm! - Ảnh 2.

Dân gian quan niệm những vật sắc nhọn như dao, kéo,.. sẽ đem lại điềm xấu, ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe hay việc làm ăn. Ngoài ra, chúng còn mang hàm ý gây thương tích, xung khắc vào đầu năm khiến cả năm xui xẻo. Vì vậy trong những ngày Tết người Việt thường rất kiêng kỵ việc được tặng dao nĩa, kim chỉ.

4. Mèo

Mèo cũng là một loài động vật rất dễ thương nhưng lại được người xưa khuyên không nên mua vào những ngày Tết. Dân gian có câu "mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang" vì thế mà mèo được xem như là con vật xui xẻo ngày Tết.

[Bài Tết] Có nhiều tiền cũng tuyệt đối đừng mua những thứ này ngày Tết, nếu không muốn xui xẻo cả năm! - Ảnh 3.

Tiếng kêu của mèo còn khiến người ta liên tưởng đến chữ nghèo nên người Việt nhất là những người làm kinh doanh rất ngại việc được tặng mèo hoặc mua mèo vào đầu năm.

5. Tiêu

Vì từ "tiêu" thường gắn liền với cụm từ "tiêu tan" nên người ta cũng rất ngại mua tiêu vào những ngày Tết.

6. Chuối

Ở miền Nam, từ "chuối" còn được phát âm là "chúi" - tức không ngóc đầu lên được. Vì thế mà người ta thường không thích ăn chuối vào đầu năm.

Ngoài ra, một số món ăn cũng nên kiêng và ngày Tết như mực, vịt, mắm tôm, cam, lê,..

Ngọc Diệp

Cùng chuyên mục
XEM