Cổ nhân để lại cho bạn 6 liều "thuốc hối hận", con người sống ở đời là phải biết quay đầu

10/04/2020 08:15 AM | Sống

Đời người dài như vậy, ai mà chẳng có vài chuyện khiến mình hối hận, nhưng nếu có thể ghi nhớ được 6 điều này, tương lai nhất định sẽ ít phải tiếc nuối. Đời người cũng không dài, vì vậy, bắt đầu từ ngày hôm nay, hãy là phiên bản tốt nhất của chính mình, nhất là trong những ngày chống chọi với bệnh dịch này.

1. Lúc làm quan mà tham ô tư lợi; khi thất thời ắt sẽ hối hận

Dân gian nói: làm quan mà không làm chủ cho dân, chi bằng về nhà bán mận.

Làm quan một phương, phải đặt hạnh phúc và ấm no của dân lên hàng đầu.

Nếu tham ô, tư lợi, che đậy, lấp liếm, sớm muộn cũng sẽ có một ngày phải gặp rắc rối.

Một người bất luận có làm cái gì cũng không thoát khỏi sự phán xét của lương tâm.

Chỉ khi lương tâm trong sạch, quang minh lỗi lạc thì mới không hổ thẹn với đời, cũng chẳng có gì phải hối hận.

2. Lúc giàu không tiết kiệm, giản dị; khi nghèo ắt sẽ hối hận

Lần bệnh dịch này khiến nhiều người mới hiểu thế nào là "ngày nắng vẫn phải đem ô, ngày no luôn mang lương thực".

Khi nước thủy triều rút, những người trước đó tiêu dùng sa đọa, hoang phí giống như kẻ ngượng nghịu vì không mặc quần bơi.

Người thực sự giàu có thường phản đối sự xa hoa, lãng phí.

Lý Gia Thành suốt mấy chục năm trời chỉ đeo một chiếc đồng hồ không quá một nghìn đô la Hồng Kông. Mark Zuckerberg, ông chủ của Facebook luôn chỉ mặc những chiếc áo phông denim bình thường và lái chiếc Honda trị giá 16.000 đô la.

Con người, sống tới đỉnh cao, nhất định phải giản và kiệm.

Xa xỉ, lãng phí đồng nghĩa với sự trống rỗng và thiếu hiểu biết.

Có thể khiến con người ta lĩnh ngộ được nét đẹp thực sự của cuộc sống chính là sự phong phú về mặt tâm hồn chứ không phải sự thừa thãi về mặt vật chất.

Cổ nhân để lại cho bạn 6 liều thuốc hối hận, con người sống ở đời là phải biết quay đầu - Ảnh 1.

3. Lúc trẻ không tranh thủ học vài món nghề, khi già ắt sẽ hối hận

Lúc trẻ không nỗ lực, về già ắt bi thương.

Thời niên thiếu là lúc con người dễ bứt phá nhất, năng lực học tập mạnh mẽ, khả năng tiếp thu sự vật sự việc mới nhanh nhạy, là giai đoạn học tập tốt nhất trong cuộc đời.

Đừng vì khó khăn mà từ bỏ, đừng vì vất vả mà nản chí.

Sự ham chơi năm 20 tuổi, tạo ra sự bất lực của tuổi 30;

Sự bất lực năm 30 tuổi, tạo ra sự vô dụng ở tuổi 40;

Sự vô dụng năm 40 tuổi, tạo ra một cuộc đời thất bại.

Một khi mái đầu đã bạc, hai vạn hoàng kim cũng chẳng mua lại được.

Giai đoạn học hỏi tốt nhất của một người cũng chỉ có vài năm, đừng vì sự ham chơi nhất thời mà đổi lại một cuộc đời hạ đẳng.

4. Lúc nhìn thấy bản lĩnh không đi học hỏi, khi cần dùng ắt sẽ hối hận

Sách tuy có ích nhưng cũng chỉ là lý thuyết, phải năng thực hành thì mới có ích, nhiều khi, khi sự việc xảy ra tới chân rồi mới phát hiện ra bản thân không đủ bản lĩnh.

Con người sống ở đời, bất cứ khi nào cũng phải duy trì một tâm thái cởi mở, duy trì tinh thần luôn tiến về phía trước.

Đi một ngày đàng, học một sàng khôn, trong cuộc sống, gặp chuyện gì hãy để tâm một chút, không hiểu thì phải xin thỉnh giáo người biết, học mọi lúc mọi nơi.

Cầu người không bằng cầu chính ta, đôi vai của chính mình, mới là chỗ dựa vững chắc nhất.

Cổ nhân để lại cho bạn 6 liều thuốc hối hận, con người sống ở đời là phải biết quay đầu - Ảnh 2.

5. Lúc uống rượu say nói năng hàm hồ, khi tỉnh rượu ắt sẽ hối hận

Có những người rất thích uống rượu, mỗi lần uống rượu xong là kiểu gì cũng sẽ nói năng linh tinh, hàm hồ,

Lời nên nói, không nên nói, đều dám nói ra hết.

Một con sâu rượu, trông thì tưởng rất sảng khoái, nhưng thực ra lại hết sức ngu xuẩn.

Uống say rồi, ngày hôm sau tỉnh lại, nhớ lại những hành vi và lời nói ngày hôm qua, có ai là không hối hận.

Chén chú chén anh, sảng khoái nhất thời,

Nhưng những lời nói ngông cuồng đã phát ra, thể diện đã mất đi, sau khi tỉnh lại, có hối hận cũng vô dụng.

6. Lúc khỏe mạnh không biết đường nghỉ ngơi, bảo dưỡng; khi sinh bệnh rồi ắt sẽ hối hận

Bảo hiểm vững chắc nhất của đời người không phải là tiền bạc hay địa vị, mà là một cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai.

Sức khỏe không phải là thứ nhất, mà nó là duy nhất.

Không có sức khỏe, mọi thứ đều quay trở về con số 0.

Tiền lúc nào cũng có thể kiếm được, đừng lao lực quá độ, đừng quá cố chấp, đừng quá tính toán.

Nghĩ tới những lúc khổ sở, mệt mỏi, bị dày vò vì bệnh tật mà nhắc nhở bản thân, làm gì cũng vừa phải thôi, nên nghỉ ngơi hãy nghỉ ngơi cho tốt.

Đời người dài như vậy, ai mà chẳng có vài chuyện khiến mình hối hận, nhưng nếu có thể ghi nhớ được 6 điều này, tương lai nhất định sẽ ít phải tiếc nuối.

Đời người cũng không dài, vì vậy, bắt đầu từ ngày hôm nay, hãy là phiên bản tốt nhất của chính mình.

Cổ nhân để lại cho bạn 6 liều thuốc hối hận, con người sống ở đời là phải biết quay đầu - Ảnh 3.

Như Nguyễn

Cùng chuyên mục
XEM