Có nhà không ở mà đi thuê 25 triệu đồng/tháng

25/11/2022 21:40 PM | Kinh doanh

Mặc dù sở hữu nhà riêng nhưng vì muốn thuận tiện hơn trong công việc, chàng trai vẫn quyết định đi thuê để ở.

Từng là hướng dẫn viên du lịch quốc tế nhưng vì công việc gặp ảnh hưởng do dịch bệnh trong những năm qua nên Lê Phát Đạt (30 tuổi) chuyển sang công việc sáng tạo nội dung. Trên mạng xã hội, nhiều người biết đến anh với tên thân mật Lepada cùng rất nhiều những video trải nghiệm, chia sẻ hành trình đi thăm thú mọi nơi trên thế giới.

Công việc thường xuyên phải di chuyển nhiều, đôi khi không ở nhà nhưng Phát Đạt bật mí bản thân lại là người cầu kỳ khi lựa chọn nhà ở. Đầu tiên, đó phải là nơi thuận tiện cho công việc cũng như cuộc sống sinh hoạt của anh. Bên cạnh đó, không gian thoải mái, hiện đại cũng sẽ là một điều mà Phát Đạt mong muốn cho căn nhà của mình.

Có nhà không ở mà đi thuê 25 triệu đồng/tháng - Ảnh 1.

Phát Đạt

Chi phí tăng gấp đôi khi chuyển từ thuê chung cư sang thuê nhà phố

Hiện tại, chàng trai đang ở nhà thuê nguyên căn cùng 2 em gái. Đương nhiên, căn nhà phố này đáp ứng được mọi nhu cầu, mong muốn của Phát Đạt. “Mình mới chuyển ra nhà phố được 2 tháng nay. Trước đây mình chủ yếu thuê nhà là những căn hộ trong các tòa chung cư. Sự đổi mới này nếu gọi là quyết định táo bạo thì cũng không hẳn.

Ở chung cư mình thích nhất là an ninh được đảm bảo cùng nhiều tiện ích kèm theo. Tuy nhiên, nếu mọi người theo dõi mình sẽ biết mình có nuôi một bé cún mà không phải chung cư nào cũng cho phép nuôi thú cưng. Do vậy, đây cũng là một phần lý do khiến mình quyết định tạm biệt các căn hộ để đi thuê nhà phố”, Phát Đạt chia sẻ.

Được biết, ngôi nhà hiện tại mà anh thuê có diện tích lên đến 200m2. Dưới tầng trệt là phòng khách, phòng bếp và khu vực sinh hoạt chung. Ngoài ra, trên lầu là 3 phòng ngủ, Phát Đạt và 2 em gái mỗi người ở một phòng.

Có nhà không ở mà đi thuê 25 triệu đồng/tháng - Ảnh 2.

Có nhà không ở mà đi thuê 25 triệu đồng/tháng - Ảnh 3.

Có nhà không ở mà đi thuê 25 triệu đồng/tháng - Ảnh 4.

Có nhà không ở mà đi thuê 25 triệu đồng/tháng - Ảnh 5.

Diện tích ngôi nhà lên đến 200m2 với mức giá 25 triệu/tháng


Phát Đạt nói: “Bước vào nhà mình đã cảm thấy thích và quyết định thuê luôn bởi thiết kế hiện đại, sang trọng và đặc biệt là mình cảm thấy rất thoải mái. Về mức giá thuê của căn nhà này là 25 triêu/ tháng. So với thời điểm ở chung cư, chi phí thuê nhà hàng tháng hiện tại gần như tăng gấp đôi. Mình sẽ người chịu trách nhiệm chính, “gánh” phần lớn tiền thuê nhà. Còn mình vẫn nhận thêm một phần tiền nhỏ từ em gái để tạo động lực, rèn luyện cho các em khả năng tự lập”.

Ngoài mức giá 25 triệu/tháng, thời gian đầu khi chuyển đến, Phát Đạt còn đầu tư khoảng 50 triệu đồng để mua máy giặt, tủ lạnh với lý do không thích đồ mà chủ nhà đã chuẩn bị sẵn. Dẫu vậy, anh vẫn ưu tiên chọn nhà thuê có sẵn đồ đạc, nội thất để chỉ cần mua thêm những đồ cần thiết hoặc tùy theo sở thích cá nhân. Như vậy, khi chuyển sang nhà thuê mới cũng tiết kiệm được thời gian, tiền bạc cho việc vận chuyển.

“Mình cảm thấy tất tần tật mức giá này đều xứng đáng và phù hợp với bản thân. Mình cũng đã có những dự tính, chuẩn bị trước khi chuyển sang căn nhà thuê mới này nên không bị quá ngợp”, Phát Đạt bày tỏ.

Có nhà riêng nhưng vẫn ở thuê

Một điều thú vị mà ít ai biết rằng Phát Đạt đã sở hữu nhà riêng, ở ngoại ô thành phố. Tuy nhiên, anh chàng không lựa chọn ở nhà của mình mà vẫn đi thuê bởi nhà phố sẽ thuận tiện hơn cho việc đi làm của anh.

Có nhà không ở mà đi thuê 25 triệu đồng/tháng - Ảnh 6.

Một góc trong khu bếp


Phát Đạt cho hay: “Nhiều người cũng thường hỏi mình tại sao lại đầu tư số tiền lớn như vậy để ở thuê mà không mua nhà riêng. Nhưng thực tế, mình cũng đã cố gắng, tích cóp trong suốt quá trình làm việc nên đã mua được “vài căn” ở vùng ngoại ô thành phố TP HCM. Nhưng vì xa khu vực trung tâm nên mình quyết định cho thuê lấy tiền. Và số tiền đó, mình lại dành để đi thuê nhà khác ở, cụ thể là căn hiện tại mình đang sinh sống này để tiện cho công việc”.

Theo anh chàng chia sẻ, vì đầu tư xây nhà ở vùng ven ngoại ô nên mức giá anh để thuê chỉ khoảng từ 3 - 5 triệu/tháng. Do vậy, Phát Đạt cho rằng không hẳn có nhà cho thuê, rồi lại đi thuê nhà khác để ở là một bài toán “siêu lợi nhuận” vì còn phụ thuộc vào mức giá chênh lệch ở các vị trí khác nhau.

“Do hiện tại mình chưa đủ điều kiện kinh tế mua nhà ở trung tâm thành phố nên mua nhà ở ngoại ô để cho thuê và đi thuê nhà ở là một hướng đi tốt. Cân đo các khoản chi phí bao gồm việc di chuyển vào trung tâm thành phố để đi làm và hiện tại thì gần như mình đang không mất tiền thuê nhà. Nhưng nói “có lời” thì không hẳn”, Phát Đạt cho hay.

Có nhà không ở mà đi thuê 25 triệu đồng/tháng - Ảnh 7.

Có nhà không ở mà đi thuê 25 triệu đồng/tháng - Ảnh 8.

Đối với anh, việc có cơ hội sở hữu nhà riêng cho mình không phải một điều quá khó khăn nếu biết tiết kiệm, lên kế hoạch tài chính cụ thể. Anh cũng cho rằng, không nên đặt nặng việc mua nhà làm mục tiêu chính vì điều này dễ làm kiệt sức, áp lực đối với người trẻ. Nếu cảm thấy ở thuê vẫn tốt, không gian sống đầy đủ và giúp bản thân tạo ra giá trị kinh tế cao hơn thì việc sống “nay đây mai đó” cũng rất xứng đáng.

“Dù lựa chọn thế nào, mình vẫn luôn phải đặt bài toán kinh tế lên trên đầu. Thuê nhà với mức giá cao hơn so với khả năng hay “gánh nợ” mua nhà, đối với mình đó sẽ là áp lực chứ không phải động lực. Nếu muốn tăng thu nhập, mình vẫn sẽ chọn công việc bản thân đam mê và làm hết khả năng, quyết tâm phấn đấu. Cùng với đó, mình sẽ lên kế hoạch chi tiêu cẩn thận, không để bản thân rơi vào tình trạng rỗng túi và bị các khoản chi đè nặng”, Phát Đạt nói.

Theo HẢI MY - ẢNH: NVCC - THIẾT KẾ: HOÀNG SƠN

Cùng chuyên mục
XEM