Cơ ngơi nguy nga của những người giàu nhất Ấn Độ

21/06/2021 10:19 AM | Kinh doanh

Từ bể bơi vô cực đến phòng tập boxing, rồi garage chứa đầy những chiếc xe sang trọng, tất cả đều cho thấy một cuộc sống xa hoa của giới siêu giàu Ấn Độ.

Nếu từng ấn tượng với dinh thự sang trong 27 tầng của tỷ phú Mukesh Ambani, bạn chắc chắn sẽ không thể thốt lên lời khi nhìn thấy cơ ngơi nguy nga của các gia đình giàu có bậc nhất khác tại Ấn Độ. Từ bể bơi vô cực đến phòng tập boxing, rồi garage chứa đầy những chiếc xe sang trọng, tất cả đều cho thấy một cuộc sống xa hoa của giới siêu giàu Ấn Độ.

Dinh thự Antilia của tỷ phú Mukesh Ambani

Cơ ngơi nguy nga của những người giàu nhất Ấn Độ - Ảnh 1.

Ảnh: Design Addict.

Dinh thự của gia đình tỷ phú Ambani, Antilia, nằm ở một trong những vùng ngoại ô đắt đỏ nhất thế giớ, theo Tạp chí Architectural Digest của Ấn Độ. Giá trị ngôi nhà này ước tính lên tới 2 tỷ USD và là một trong những biệt phủ đắt nhất thế giới.

Mỗi tầng của dinh thự này tương đương với 2 tầng của một tòa nhà thông thường. Bên trong thậm chí còn có phòng làm đẹp, rạp chiếu phim, tiệm kem, phòng tuyết với khoảng 600 nhân viên, theo GQ India.

Tòa nhà này được xây dựng để chịu được trận động đất mạnh 8 độ richter.

Tòa nhà JK House của tỷ phú Gautam Singhania

Cơ ngơi nguy nga của những người giàu nhất Ấn Độ - Ảnh 2.

Ảnh: All Home Living.


Tỷ phú Gautam Singhania không chỉ nổi tiếng với bộ sưu tập xe hơi sang trọng mà còn bởi ngôi nhà xa hoa ở Nam Mumbai. Tạp chí Architectural Digest cho biết JK House có thể là tòa nhà của tư nhân cao thứ hai tại Ấn Độ, sau biệt thự Antilia của tỷ phú Ambani. Ngôi nhà xa hoa này có cả hồ bơi, spa, sân bay trực thăng và khu vui chơi giải trí.

Theo GQ India, ngôi nhà được định giá 81 triệu USD và có tới 5 tầng được dành riêng cho ôtô của vị doanh nhân này. Economics Times từng mô tả ngôi nhà có mái hiên bằng đá cẩm thạch với bức tượng của nhà sáng lập ra Tổ chức J.K., Lala Kailashpat Singhania, ở bên ngoài. Gautam cho biết ông cho đặt bức tượng này để tỏ lòng tôn kính với người ông của mình. Bức tượng được đặt ở bên ngoài ngôi nhà vì ông muốn cả thành phố được chiêm ngưỡng nó.

Biệt thự Mannat của diễn viên Shah Rukh Khan

Cơ ngơi nguy nga của những người giàu nhất Ấn Độ - Ảnh 3.

Ảnh: Facebook.


Nam diễn viên Shah Rukh Khan nổi tiếng của Bollywood cùng vợ chuyển tới biệt thự Mannat ở Mumbai vào năm 2001. Theo Architectural Digest, ngôi nhà này chẳng có gì đặc biệt khi được vợ chồng nam diễn viên mua lại. Sau đó, với sự trợ giúp của kiến trúc sư Kaif Faquih, họ đã biến nó thành ngôi nhà mơ ước của mình sau 10 năm xây dựng và sửa sang.

Biệt thự này cũng trở thành điểm du lịch nổi tiếng, theo GQ India. Mọi người tới đây đều hy vọng có thể một lần nhìn thấy cặp đôi đình đám của Bollywood. Theo StarsUnfolded, căn biệt thự gỗ hướng ra biển này rộng tới mức 225 người có thể sống trong đó. Tạp chí này cũng cho biết tầng 6 được mở rộng ra để xây một võ đài đấm bốc, sân tennis nhỏ, thư viện và phòng gym. Với ngoại thất toàn màu trắng, căn biệt thự mang đến phong cách Italy và hơi hướng tân cổ điển, GQ India cho hay.

Biệt thự Jalsa của diễn viên Amitabh Bachchan

Cơ ngơi nguy nga của những người giàu nhất Ấn Độ - Ảnh 4.

Ảnh: India TV.


Ngôi nhà của nam diễn viên Bollywood này trở nên nổi tiếng không chỉ bởi nội thất xa hoa, mà còn bởi ông Bachchan từng xuất hiện ở đó vào mỗi chủ nhật để chào người hâm mộ của mình. Tuy nhiên, theo India Today, ông Bachchan không còn thói quen nay từ năm ngoái do đại dịch Covid-19 hoành hành ở Ấn Độ.

BollywoodShaadis cho biết biệt thự này có các kệ được làm bằng gương, cửa sổ kính trong suốt, dùng rất nhiều đèn chùm pha lê và thảm đắt tiền. Căn nhà này được cho là do đạo diễn Ramesh Sippy tặng cho ông Bachchan sau khi nam diễn viên đóng vai chính trong bộ phim Satte Pe Satta như một khoản thù lao.

Bungalow của nhà tài phiệt Ratan Tata

Cơ ngơi nguy nga của những người giàu nhất Ấn Độ - Ảnh 5.

Ảnh: Herzindagi.com.


Căn biệt thự tòa màu trắng của nhà tài phiệt hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp này nằm ở Colaba. Căn nhà có 7 tầng. Architectural Digest cho biết tầng hầm của nó có thể chưa được 12 chiếc ôtô trong khi tầng trên cùng có hiên tắm nắng với sức chứa khoảng 50 người.

Cựu chủ tịch của Tập đoàn Tata Group mua căn nhà này để làm nơi an dưỡng sau khi nghỉ hưu. Theo India.com, bungalow mang lại một cảm giác đơn giản và trang nhã. Tất cả 7 tầng đều có cửa sổ kính trong suốt và tầng trên cùng có bể bơi vô cực.

Thạch Lam

Cùng chuyên mục
XEM