Có gì bên trong siêu khách sạn đắt nhất Singapore?

26/08/2022 14:19 PM | Sống

Từ khi mở cửa vào ngày 27/4/2010, Marina Bay Sands đã thay đổi hoàn toàn đường chân trời và cảnh quan du lịch của Singapore.

Được ví như một thành phố nhỏ thu mình bên trong thành phố lớn, Marina Bay Sands là một trong những khu phức hợp khách sạn đắt nhất thế giới toạ lạc bên bờ vịnh Marina của Singapore, có kinh phí đầu tư hơn 5,7 tỷ USD, trong đó chi phí khu đất chính trị giá hơn 900 triệu USD. Toàn bộ khu nghỉ dưỡng Marina Bay Sands rộng gần 16ha với 6 hạng mục chính. Nhìn từ bên ngoài, Marina Bay Sands bao gồm 3 toà tháp cao 55 tầng, được thiết kế như 3 cây gậy bóng chày đứng hiên ngang giữa trời.

Có gì bên trong siêu khách sạn đắt nhất Singapore? - Ảnh 1.

Có gì bên trong siêu khách sạn đắt nhất Singapore? - Ảnh 2.

Điểm đặc biệt trong thiết kế của khách sạn chắc chắn là chiếc tàu mang tên Sky Park ngự trên nóc 3 khách sạn, có chiều dài hơn tháp Eiffel của nước Pháp. Được biết, đây chính là địa điểm vô cùng thu hút khách du lịch vì phóng tầm nhìn từ độ cao 200m trên mực nước biển, du khách hoàn toàn có thể chiêm ngưỡng toàn bộ thành phố Singapore xinh đẹp.

Có gì bên trong siêu khách sạn đắt nhất Singapore? - Ảnh 3.

Có gì bên trong siêu khách sạn đắt nhất Singapore? - Ảnh 4.

Nói về độ rộng 12.400 m2, Sky Park được cho rằng đủ lớn để làm nơi dừng chân cho chừng 4 chiếc máy bay A380. Sky Park sở hữu một trong những bể bơi vô cực ngoài trời lớn nhất thế giới, thể tích gấp 3 lần bể bơi Olympic. Tại đây, du khách cũng có thể bước vào các nhà hàng và quầy bar để thưởng thức khoảng 20 phong cách ẩm thực khác nhau với chất lượng tiêu chuẩn quốc tế do các đầu bếp nổi tiếng chế biến.

Có gì bên trong siêu khách sạn đắt nhất Singapore? - Ảnh 5.

Có gì bên trong siêu khách sạn đắt nhất Singapore? - Ảnh 6.

Có gì bên trong siêu khách sạn đắt nhất Singapore? - Ảnh 7.

Có gì bên trong siêu khách sạn đắt nhất Singapore? - Ảnh 8.

Ngoài ra, khu phức hợp còn bao gồm nhiều cơ sở phục vụ nhu cầu giải trí khác độc đáo như trung tâm triển lãm hội nghị rộng 120.000 m2, khu trung tâm thương mại rộng 93.000 m2 với khoảng 300 cửa hàng, bảo tàng có thiết kế hình bông sen ArtScience, hội trường không cột lớn nhất châu Á với diện tích 8.000 m2, casino rộng 15.000 m2 gồm 600 bàn và 2.500 máy đánh bạc, khu vườn xanh khổng lồ Gardens by the Bay, 2 nhà hát quốc gia... Chủ sở hữu của khu phức hợp này là ông Sheldon Adelson, chủ tịch Las Vegas Sands Corporation.

Có gì bên trong siêu khách sạn đắt nhất Singapore? - Ảnh 9.

Có gì bên trong siêu khách sạn đắt nhất Singapore? - Ảnh 10.

Có gì bên trong siêu khách sạn đắt nhất Singapore? - Ảnh 11.

Có gì bên trong siêu khách sạn đắt nhất Singapore? - Ảnh 12.

Có gì bên trong siêu khách sạn đắt nhất Singapore? - Ảnh 13.

Marina Bay Sand sở hữu 2561 phòng với 18 loại khác nhau và 230 phòng hạng sang. Nằm ở vị trí đắc địa của Singapore, du khách khi nghỉ dưỡng tại đây hoàn toàn có thể chiêm ngưỡng cảnh đẹp mỹ miều phía chân trời. Giá phòng thấp nhất tại đây là khoảng 400 USD/đêm. Được biết, phòng Tổng thống của khách sạn này rộng 509 m2, có một quản gia luôn túc trực 24/24, các phòng chức năng bao gồm 3 phòng ngủ, 1 phòng tập lớn, 1 khu vực mát-xa và 1 chiếc đàn piano lớn, giá hơn 15.000 USD/đêm.

Có gì bên trong siêu khách sạn đắt nhất Singapore? - Ảnh 14.

Có gì bên trong siêu khách sạn đắt nhất Singapore? - Ảnh 15.

Có gì bên trong siêu khách sạn đắt nhất Singapore? - Ảnh 16.

Ảnh: Tripadvisor, Klook.

Vì sao người Hong Kong làm việc nhiều nhất thế giới nhưng vẫn trường thọ?

Theo Lân Lan (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
XEM