Có 4 kiểu người mà 2 ông trùm kinh doanh của Mỹ và Nhật đều khuyên nên tránh kết giao: Càng thân càng kéo nhau thụt lùi

26/04/2023 09:20 AM | Sống

Khả năng nhìn thấu bản chất con người cũng chính là một trong những yếu tố giúp tạo nên sự giàu có và thành công của Vua dầu mỏ Mỹ John Davison Rockefeller Sr. và thần kinh doanh Nhật Bản Inamori Kazuo.

Khả năng nhìn thấu bản chất con người cũng chính là một trong những yếu tố giúp tạo nên sự giàu có và thành công của “Vua dầu mỏ” Mỹ John Davison Rockefeller Sr. và “thần kinh doanh” Nhật Bản Inamori Kazuo.

Vua dầu mỏ Mỹ John Davison Rockefeller Sr. và tỷ phú Nhật Inamori Kazuo đều là 2 huyền thoại kinh doanh nổi tiếng trên thế giới. Điểm chung của cả hai là đều nhờ vào sự chăm chỉ và nỗ lực phi thường của bản thân mà gặt hái được thành công. Trải qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp và cuộc sống, 2 huyền thoại này đều có những cái nhìn sâu sắc về nhân sinh, về thành bại trong cuộc đời. Chính vì thế nên những lời khuyên của hai tỷ phú này luôn được các thế hệ sau ghi nhớ và học hỏi. Một trong số đó là lời khuyên về khả năng nhìn thấu bản chất con người. 

Vua dầu mỏ Mỹ John Davison Rockefeller Sr. và tỷ phú Nhật Inamori Kazuo đều tin rằng một người thành công hay thất bại sẽ có liên quan đến người mà họ kết giao. Do đó, việc “chọn bạn mà chơi” hay chọn đối tác để hợp tác là vô cùng quan trọng. Theo 2 huyền thoại này, có 4 loại người cần nên tránh kết giao kẻo kéo nhau thụt lùi:

1. Người thích bao biện 

Rockefeller từng nói: "Tôi khinh bỉ những lời bào chữa, bởi vì đó là hành vi của những kẻ hèn nhát. Tôi thương hại những người luôn bao biện, bởi vì bao biện là nguồn gốc của sự thất bại." Theo tỷ phú này thích bao biện, là một loại "bệnh", những người mắc bệnh này đều là kẻ thua cuộc, không có ngoại lệ. Do đó, trong những lá thư gửi cho con trai, ông dặn con hãy tránh xa những người thích bao biện và hãy tự ngẫm lại bản thân. Đừng trở thành một người bao biện.

2. Người dễ thỏa hiệp, dễ bỏ cuộc

Đây là kiểu người thường đầu hàng khi gặp khó khăn và không thể thực hiện mục tiêu tới cuối cùng. Tỷ phú Rockefeller gọi kiểu người này là "khối u tư duy" rất dễ lây lan tư tưởng tiêu cực cho người khác khi tiếp xúc. Theo ông, từ bỏ là điều dễ dàng nhất trên thế giới này và căn dặn con trai mình: "Con sẽ không bị đánh bại trừ khi con bỏ cuộc".

Có 4 kiểu người mà 2 ông trùm kinh doanh của Mỹ và Nhật đều khuyên nên tránh kết giao: Càng thân càng kéo nhau thụt lùi - Ảnh 1.

Thậm chí, Rockefeller còn khuyên con trai mình nên tránh xa những người có đặc điểm này càng sớm càng tốt bởi ông luôn nghĩ rằng tính cách, tham vọng và địa vị hiện tại của một người có liên quan đến người mà họ kết giao.

Ông cho rằng nếu con cái thường xuyên kết giao với người tiêu cực, bản thân sẽ trở nên tiêu cực, thậm chí là làm nhụt chí tiến thủ. 

Ngược lại, nếu con cái tiếp xúc với người có tham vọng thành công thì bản thân cũng tham vọng hơn, suy nghĩ sẽ phóng khoáng hơn và dễ thành công hơn. Vì vậy, Rockefeller luôn dặn dò và nhắc nhở con trai nên biết "chọn bạn mà chơi", phải thường xuyên tiếp xúc với những người thành công, có chí cầu tiến.

Tỷ phú Inamori Kazuo cũng cho rằng những người dễ dàng thỏa hiệp và không có sự kiên trì thì sẽ phải đối mặt với thất bại bởi thành công thường đến sau sự nỗ lực và bền bỉ.  Khi gặp khó khăn, những người này thường hay do dự, chần chừ không dứt khoát. Họ ít khi kiên trì đến cùng với những mục tiêu của mình, gặp phải vấn đề liền chùn chân, thậm chí là nghi ngờ sự lựa chọn ban đầu là đúng hay sai. 

Những người này hay lấy cái khó và thất bại làm cái cớ, tìm đường lui cho mình nên khó có thể làm nên việc lớn. Trong khi mỗi người thành công đều phải trải qua vô số gian khổ. Khi Inamori Kazuo thành lập nên Kyocena, người người đều coi thường. Chỉ có chính ông vẫn luôn kiên định với lựa chọn của mình. Inamori Kazuo không cúi đầu thỏa hiệp hay từ bỏ. Ông từng bước đạp lên mọi gian khó và gièm pha để tiến lên phía trước, sau cùng ông mới có được thành công như thế.

3. Người hay phàn nàn

Trong cuộc sống, nhiều người thường nảy sinh tâm lý chán ghét công việc mình đang làm. Họ luôn than phiền và làm mọi việc một cách chiếu lệ. Nhưng điều này càng xảy ra, công việc sẽ càng khó khăn hơn và cuối cùng tạo thành một vòng luẩn quẩn không lối thoát.

Hiểu được điều này, ông trùm dầu mỏ Mỹ Rockefeller cũng từng viết cho con trai mình: “Nếu con xem công việc là thú vui thì cuộc sống là thiên đường. Nếu con xem công việc là nghĩa vụ thì cuộc sống là địa ngục.”

Ông nhắn nhủ con thay vì phàn nàn về công việc, tốt hơn hết nên để bản thân chủ động yêu thích chúng. Bởi khi chúng ta thay đổi tư duy và đam mê với công việc của mình, cuộc sống sẽ suôn sẻ hơn.

Có 4 kiểu người mà 2 ông trùm kinh doanh của Mỹ và Nhật đều khuyên nên tránh kết giao: Càng thân càng kéo nhau thụt lùi - Ảnh 2.

Bản thân tỷ phú Nhật Bản Inamori Kazuo cũng từng có thời gian chán nản công việc và chỉ biết than thở. Có lần, ông viết thư trút phiền muộn lên gia đình nhưng không ngờ lại bị mắng: "Một người chỉ quan tâm đến việc phàn nàn thực sự là kẻ vô giá trị."

Sau đó, Inamori Kazuo bắt đầu thay đổi suy nghĩ và cố gắng để bản thân thích ứng và cố gắng hết sức để hoàn thành mọi nhiệm vụ. Dần dần, khi công việc được hoàn thành với kết quả tốt, những cơ hội cũng bắt đầu tìm tới và giúp ông càng ngày càng thăng tiến trong sự nghiệp.

Cũng vì thế nên ông trùm kinh doanh này luôn nhắn nhủ với người trẻ rằng hãy sớm từ bỏ thói quen phàn nàn này, hoặc tránh xa những người hay phàn nàn nếu không muốn cùng nhau thụt lùi.

4. Người chi tiêu hoang phí

Có một hiện tượng phổ biến trong cuộc sống là khi càng nghèo thì người ta càng coi trọng thể diện. Vì sĩ diện, nhiều người sẵn sàng chạy theo những thứ vượt quá khả năng tài chính của bản thân. Không có nhiều tiền nhưng luôn nghĩ mua cái gì cũng phải đắt nhất, đẹp nhất, làm gì cũng phải hoành tráng, linh đình.

Những người này thường không có sự kiên định, dễ bị tiền tài và vật chất cám dỗ nên thường sẽ tự đẩy mình vào tình cảnh khó khăn. 

Có lẽ cũng vì thế nên tỷ phú Inamori Kazuo nhận ra rằng những người lãng phí tiền bạc, chi tiêu hoang phí thường sẽ nghèo khổ và thất bại trong đời. Tỷ phú Rockefeller cũng từng nói rằng: "Thích tiền không sai, càng muốn kiếm tiền thì càng có nhiều tiền. Để giàu có, bạn phải có tham vọng làm giàu nhưng điều đó là chưa đủ mà còn phải có khả năng kiểm soát tiền bạc. Rockefeller tin rằng để kiếm được nhiều tiền thì trước tiên bạn phải nhạy bén với các con số và biết kiểm soát việc chi tiêu. Đó cũng là bài học mà ông đã viết trong những lá thư gửi con trai mình. 

theo Ánh Lê

Cùng chuyên mục
XEM