Có 1/4 số cử tri Mỹ ghét cả ông Trump lẫn bà Clinton

09/11/2016 06:26 AM | Xã hội

Năm 2012, chỉ có khoảng 5% số người đi bỏ phiếu cho biết không đồng tình với các quan điểm của ứng cử viên Mitt Romney và Tổng thống Barack Obama, trong khi đó tỷ lệ này năm nay là 25% với ông Trump và bà Clinton.

Cuộc đua vào chiếc ghế ông chủ Nhà Trắng hiện đang ngày một gay cấn với sự bám đuổi sát sao giữa 2 ứng cử viên Donald Trump và Hillary Clinton. Tuy nhiên, khảo sát của hãng NBC News Exit cho thấy người dân Mỹ thực chất không ưa mấy cả 2 vị ứng cử viên này.

Theo đó, có 6/10 cử tri cho biết họ không ưa quan điểm của ông Trump trong khi tỷ lệ này thấp hơn đối với bà Clinton.


Thăm dò cử tri bỏ phiếu về quan điểm ủng hộ (Favorable) và không ủng hộ (Unfavorable) bà Clinton

Thăm dò cử tri bỏ phiếu về quan điểm ủng hộ (Favorable) và không ủng hộ (Unfavorable) bà Clinton


Thăm dò cử tri bỏ phiếu về quan điểm ủng hộ (Favorable) và không ủng hộ (Unfavorable) ông Trump

Thăm dò cử tri bỏ phiếu về quan điểm ủng hộ (Favorable) và không ủng hộ (Unfavorable) ông Trump

Tuy vậy, điều đáng nói là tỷ lệ cử tri không ưa 2 ứng cử viên tranh cử tống thống đã tăng mạnh trong kỳ bầu cử này. Năm 2012, chỉ có khoảng 5% số người đi bỏ phiếu cho biết không đồng tình với các quan điểm của ứng cử viên Mitt Romney và Tổng thống Barack Obama, trong khi đó tỷ lệ này năm nay là 25% với ông Trump và bà Clinton.

Với hàng loạt những phát ngôn gây sốc, không có gì đáng ngạc nhiên khi ông Trump dẫn đầu tỷ lệ bị cử tri “ghét” trong cuộc khảo sát của NBC. Ngoài ra, cuộc khảo sát này cũng cho thấy khoảng 1/4 số người không thích cả ông Trump và bà Clinton sẽ bầu cho 2 ứng cử viên độc lập là ông Gary Johnson và Jill Stein.

Băng Tâm

Cùng chuyên mục
XEM