CNN: Giới trẻ Mỹ đang chán quan hệ tình dục hơn bao giờ hết bất chấp phải ở nhà vì dịch Covid-19

15/06/2020 15:08 PM | Xã hội

"Nói đơn giản là bạn trẻ Mỹ ngày nay có nhiều lựa chọn để làm hơn vào buổi tối. Hoạt động tình dục sẽ không phải thú vui duy nhất khi các cặp đôi có thể đang bận lướt mạng xã hội, chơi game hoặc xem tivi", Giáo sư Twenge nói.

Nghiên cứu của trường đại học bang San Diego cho thấy hoạt động tình dục trong giới trẻ Mỹ đang giảm dần trong khoảng 2000-2018. Nguyên nhân chính được đưa ra là sự suy giảm trong tính độc lập, trưởng thành của giới trẻ Mỹ cũng như sự bùng nổ của Internet cùng nhiều phương tiện giải trí khiến tình dục trở nên kém hấp dẫn hơn trước.

Điều đáng ngạc nhiên là những nam giới trẻ thất nghiệp, làm việc bán thời gian hoặc có thu nhập thấp nhưng thời gian dư dả lại ít có hoạt động tình dục hơn. Số liệu cho thấy tỷ lệ đàn ông hạn chế quan hệ tình dục trong độ tuổi 18-24 đã tăng từ 18,9% năm 2000 lên 30,9% năm 2018.

Tương tự, nữ giới trong độ tuổi 25-34 tại Mỹ cũng đang ngày càng ít quan hệ tình dục.

CNN: Giới trẻ Mỹ đang chán quan hệ tình dục hơn bao giờ hết bất chấp phải ở nhà vì dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Theo Giáo sư tâm lý Jean M Twenge, xu thế ngày càng ít tự lập và trưởng thành trong giới trẻ Mỹ đã hạn chế các hoạt động hẹn hò, hôn nhân hay tình dục. Thêm nữa, những khó khăn về kinh tế cũng như cơ hội việc làm cũng góp phần ngăn cản giới trẻ ngày nay tiến đến việc hôn nhân. Áp lực học hành, công việc khiến nhiều người Mỹ không còn thời gian cho những thú vui khác.

Năm 2018, một báo cáo khác cũng cho thấy hoạt động tình dục tại Mỹ trong thập niên 2010 ít hơn 14% so với thập niên 1990.

"Sẽ rất khó để hẹn hò hoặc quan hệ tình dục nếu một đối tác không tự chủ được về kinh tế...Những căng thẳng và sự lo âu sẽ làm giảm ham muốn tình dục của các cặp đôi", Giáo sư Twenge nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Internet và những hoạt động giải trí khác khiến giới trẻ Mỹ ngày nay có nhiều lựa chọn thú vị hơn tình dục.

"Nói đơn giản là bạn trẻ Mỹ ngày nay có nhiều lựa chọn để làm hơn vào buổi tối. Hoạt động tình dục sẽ không phải thú vui duy nhất khi các cặp đôi có thể đang bận lướt mạng xã hội, chơi game hoặc xem tivi", Giáo sư Twenge nói.

Báo cáo trên cũng cho thấy việc sử dụng quá nhiều công nghệ smartphone sẽ làm giảm sự hứng thú trong tương tác xã hội mà đặc biệt là những hoạt động tình dục tại Phương Tây.

Không riêng gì ở Mỹ, các nghiên cứu tại Anh năm 2019 cũng cho thấy người dân đang ngày càng ít quan hệ tình dục so với cách đây 20 năm.

Theo tờ The Sun của Anh, việc quan hệ tình dục điều độ sẽ giúp giảm căng thẳng, nâng cao sức khỏe của tim cũng như có giấc ngủ ngon hơn.

AB

Cùng chuyên mục
XEM