CLSVN công bố tân Chủ tịch hội đồng thành viên

20/03/2023 17:30 PM | Kinh doanh

Ngày 20/03/2023, CLSVN - Công ty TNHH Dịch vụ quản lý Hệ thống học tập chính thức công bố vị Tân Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) ông Nguyễn Đức Long. Với tư duy của nhà lãnh đạo mới hứa hẹn sẽ tạo ra một bước ngoặt quan trọng trong sự phát triển của công ty trong thời gian tới.

CLSVN - Đơn vị tiên phong phát triển hệ thống đào tạo nội bộ trực tuyến (E-Learning) cho doanh nghiệp

Là một đơn vị đi tiên phong trong lĩnh vực phát triển E-Learning cho đào tạo trong doanh nghiệp tại thị trường Việt Nam, nền tảng CLS E-Learning đã được nghiên cứu và phát triển từ năm 2014. Cho đến nay dưới sự bảo hộ và dẫn dắt từ phía công ty "mẹ" là Tập đoàn Hương Việt Group, CLSVN đã có những thành tựu nhất định trong lĩnh vực phát triển E-Learning cho khối doanh nghiệp. CLSVN đã có cơ hội phục vụ những giá trị tốt nhất giúp các doanh nghiệp cải thiện hiệu suất đào tạo và nâng cấp đội ngũ nhân sự vận hành một cách chuyên nghiệp hơn.

CLSVN công bố tân Chủ tịch hội đồng thành viên - Ảnh 1.

Khách hàng tiêu biểu của CLSVN.

Hơn 1700+ doanh nghiệp đối tác của CLSVN cũng cho biết: "Hệ thống rất dễ dàng triển khai cho nội bộ nhân sự dù ở bất cứ độ tuổi nào và nó đã giúp họ tiết kiệm được một khoản lớn ngân sách đào tạo hàng năm cùng các chi phí cơ hội phát triển của doanh nghiệp". Đồng thời các doanh chủ cũng nhận thấy không chỉ hiệu suất làm việc mà ngay cả tinh thần chủ động cầu tiến và nhiệt huyết của đội ngũ nhân sự cũng thay đổi tích cực.

Luồng gió mới hứa hẹn sự bùng nổ của CLSVN sau 9 năm hình thành và phát triển

CLSVN công bố tân Chủ tịch hội đồng thành viên - Ảnh 2.

Ông Long phát biểu giới thiệu về Hệ thống đại học tư nhân lớn tại Việt Nam, khi đó ông đang là đại diện.

Ông Nguyễn Đức Long là một nhà đào tạo dày dặn kinh nghiệm, từng lãnh đạo và quản lý các công ty trong lĩnh vực giáo dục quốc tế, đào tạo doanh nghiệp, kinh doanh và công nghệ. Ông Long từng là giảng viên và nhà nghiên cứu tại Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông từng là Chánh văn phòng của Quỹ giáo dục của chính phủ Hoa Kỳ dành cho Việt Nam (VEF). Ông cũng tham gia đồng sáng lập nhiều công ty khởi nghiệp trong các lĩnh vực giáo dục, tài chính và công nghệ, điển hình là Topica, Trust Circle và gần nhất là Homatechs. Sau khi rời Homatechs, ông Long đã quyết định đầu tư và đồng hành cùng CLSVN.

CLSVN công bố tân Chủ tịch hội đồng thành viên - Ảnh 3.

Tháng 3/2021, Ông Nguyễn Đức Long giới thiệu kết quả nghiên cứu của đội ngũ Homa với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng hành với CLSVN, ông Nguyễn Đức Long sẽ đóng vai trò Chủ tịch HĐTV để đưa ra các chiến lược và hướng đi phù hợp với tầm nhìn của doanh nghiệp. Ông sẽ tập trung vào phát triển sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, hướng tới  khách hàng là các doanh nghiệp Việt Nam. Mục tiêu chính là giúp các doanh nghiệp Việt Nam phát triển đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp hơn bằng cách ứng dụng nền tảng công nghệ CLS E-Learning để tối ưu hóa quy trình đào tạo nội bộ, cải thiện hiệu suất kinh doanh.

Với những kinh nghiệm thực tiễn và tầm nhìn chiến lược từ phía ông Long - Tân Chủ tịch HĐTV, người đã từng giúp nhiều công ty khởi nghiệp thành công cũng như các công ty lớn phát triển mạnh mẽ chắc chắn sẽ mang lại giá trị cực lớn đưa CLSVN ngày càng bùng nổ hơn nữa và hoàn thành mục tiêu chinh phục thị trường Việt Nam và mở rộng ra khu vực Đông Nam Á.

Trong một tuyên bố mới nhất, ông Long cho biết: "Tôi rất vui mừng và tự hào khi được tham gia vào đội ngũ của CLSVN, một công ty đang phát triển nhanh chóng và có tiềm năng lớn trong lĩnh vực đào tạo trực tuyến. Tôi cam kết sẽ đưa CLSVN trở thành một trong những nhà cung cấp giải pháp đào tạo hàng đầu tại Việt Nam và Châu Á, giúp các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh trong kinh doanh".

Hy vọng với sự thay đổi "nhà cầm quân" lần này, CLSVN sẽ có thêm nguồn lực quan trọng và tư duy mới mẻ để tạo ra những bước tiến đột phá trong ngành E-Learning tại Việt Nam.  Đồng thời tạo ra nhiều giá trị hữu ích đóng góp cho cộng đồng doanh nghiệp Việt ngày một phát triển lớn mạnh vươn tầm châu lục. Và xa hơn nữa là hoàn thành ước mơ đưa sản phẩm công nghệ Việt Nam cạnh tranh trực tiếp trên thị trường quốc tế.

Ánh Dương

Cùng chuyên mục
XEM