CLIP: Toàn cảnh tòa nhà cao nhất Việt Nam trị giá khoảng 1,4 tỷ USD chào đón 2019

02/01/2019 14:51 PM | Kinh doanh

Landmark 81 là tòa nhà cao nhất Việt Nam với 81 tầng và là một trong những biểu tượng mới của TP. HCM. Tòa nhà có vốn đầu tư khoảng 1,4 tỷ USD được xây dựng với chiều cao 461,2 m, nhiều hạng mục đã hoàn thành. Trong đó, dự kiến khu khách sạn 6 sao bên trong toà nhà Landmark 81 sẽ đi vào hoạt động trong tháng 1/2019 này.

Cùng nhìn ngắm toàn cảnh toà nhà cao nhất Việt Nam đã hoàn thành sau hơn 1.000 ngày thi công

Theo Coteccons (tổng thầu chính của dự án), tham gia dự án triển khai The Landmark 81có đến hơn 100 nhà thầu phụ, nhà cung cấp và các đội thi công. Với chiều cao 461,2m, The Landmark 81 được ghi danh vào vị trí thứ 8 trong top 10 tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới như Burj Khalifa (848 m), Shanghai Tower (632 m), One World Trade Center (546 m), Petronas Towers (451 m)...

Trước đó vào giữa tháng 4/2018, tổng thầu Coteccons đã lắp đặt xong hạng mục quan trọng cuối cùng của dự án là tháp thép trên đỉnh mái (spire) cao 61,2m. Hiện nay các công tác hoàn thiện giai đoạn cuối đang được nhà thầu này triển khai gấp rút, đáp ứng tiến độ bàn giao mặt bằng kinh doanh cho các đối tác thuê. Dự kiến trong quý 1/2019, sau khi hạng mục khách sạn 6 sau đi vào hoạt động, toàn bộ diện tích của toà nhà sẽ được lấp đầy.

Toà nhà The Landmark 81 là công trình phức hợp có tổng diện tích sàn xây dựng lên tới 115.000m2 và 90.000m2 diện tích hầm, hướng đến đối tượng khách hàng thượng lưu và đáp ứng cả những nhu cầu giao thương quan trọng của quốc gia và trong khu vực, bao gồm các không gian chức năng như khách sạn, căn hộ dịch vụ, căn hộ thương mại Officetel, trung tâm mua sắm và các nhà hàng, bar, tầng quan sát…

Theo Nguyên Minh

Cùng chuyên mục
XEM