Clip 3 cô gái đi lễ chùa đầu năm chui vào chiếc chuông lớn để sư thầy gõ mạnh gây xôn xao

06/02/2022 17:08 PM | Xã hội

Đoạn video ngay sau khi được chia sẻ đã khiến nhiều người không khỏi chú ý.

Đi lễ chùa đầu năm đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa người Việt. Tuy nhiên, xung quanh đó vẫn còn nhiều câu chuyện gây tranh cãi.

Clip: Cô gái chui vào trong chuông ngồi

Mới đây, trên mạng xã hội không ngừng chia sẻ đoạn video về một hành động được nhiều người coi là khá kỳ lạ của 3 cô gái khi vào chùa. Từ đoạn video có thể thấy 3 cô gái này đều mặc trang phục màu đỏ rực rỡ thường thấy trong dịp Tết.

Sau đó, cả 3 không hề ngần ngại cùng nhau chui vào trong chiếc chuông lớn. Sư thầy bên ngoài sau đó đã liên tiếp đánh nhiều tiếng chuông, cùng với đó là tiếng niệm Phật không ngừng vang lên.

Nhiều người ngay sau khi xem đoạn video đã không khỏi hoảng hốt và cho rằng điều này chắc chắn sẽ gây ra hậu quả không tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, cũng có không ít người cho hay, ở một số địa phương vẫn tồn tại nghi thức tín ngưỡng này.

"Đứng ngoài nghe tiếng chuông đánh đã thấy rung màng nhĩ, không biết ngồi trong đó thì như nào. Đầu năm đi chùa cầu an, làm như này nhỡ ảnh hưởng đến sức khỏe lại kêu Phật không 'độ'."

"Lên chùa xin sư thầy chui vào chuông đánh là chuyện bình thường. Các bà mẹ mới sinh có con quấy khóc hay những người cần thanh tịnh, sám hối, cầu may... vẫn hay lên chùa chui vào chuông rồi nhờ sư thầy đánh chuông tụng kinh mà."

"Mình từng thử rồi. Âm thanh vang ra bên ngoài chứ bên trong nghe rất nhỏ, êm dịu lắm. Với lại các sư thầy cũng đồng ý rồi thì mới được vào chứ không phải tự nhiên làm vậy đâu."

"Chắc do tập quán của từng vùng miền khác nhau. Hồi nhỏ có lần lên chùa, cũng chui vào Đại Hồng Chung. Các sư bảo không nên làm vậy vì trong đó có những thứ không sạch sẽ. Phải thắp nhang, niệm phật các kiểu để giải trừ."

Theo PV

Từ khóa:  lễ chùa
Cùng chuyên mục
XEM