CirCO nhận đầu tư từ quỹ East Ventures

26/07/2018 13:30 PM | Kinh doanh

Không gian làm việc chung CirCO (CirCO co-working space) vừa qua đã công bố nhận đầu tư từ East Ventures – quỹ đầu tư mạo hiểm chuyên đầu tư vào startup ở Đông Nam Á và Nhật Bản đang sở hữu cổ phần tại Traveloka, Kudo (được Grab mua lại), Tech in Asia, ShopBack, Loket (được Gojek mua lại)…

Theo ông Hoàng Linh, đồng sáng lập và hiện đang là CEO của CirCO, khoản đầu tư nhận được sẽ giúp doanh nghiệp đẩy nhanh kế hoạch mở rộng, nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng thời quảng bá thương hiệu rộng rãi hơn. “Lần kêu gọi đầu tư thành công này cũng mang đến một số thách thức nhất định. Khi bạn bắt đầu khởi sự một công ty,vấn đề tài chính luôn là ưu tiên hàng đầu. Khi bạn bắt đầu mở rộng công ty, bạn phải đối mặt với những khó khăn mới nhưng ở một khía cạnh khác, đó là một cơ hội lớn hơn”, vị CEO trẻ tuổi trả lời.

CirCO nhận đầu tư từ quỹ East Ventures - Ảnh 1.

CirCO cung cấp không gian làm việc chung, nơi mà các thành viên có thể cùng làm việc và gặp gỡ những thành viên khác trong một môi trường làm việc năng động và hiệu quả. CirCO không chỉ xây dựng một không gian làm việc, mà đây còn là nơi có một cộng đồng của những nhà lãnh đạo, khởi nghiệp mang những ý tưởng khác nhau nhưng cùng hỗ trợ nhau trong công việc.

Hoạt động từ năm 2016, CirCO hướng đến đối tượng là các start up, công ty vừa và nhỏ ở Việt Nam và công ty nước ngoài bắt đầu tìm hiểu thị trường Việt Nam. Hiện tại, CirCO đang vận hành hai địa điểm cung cấp: không gian làm việc chung, văn phòng riêng, phòng họp, không gian sự kiện và các dịch vụ khác. CirCO hiện có tổng cộng 500 thành viên và con số này tiếp tục gia tăng. Phần lớn những công ty đang đặt văn phòng tại CirCO là những công ty khởi nghiệp Việt Nam và đến từ các nước trong khu vực với quy mô trên dưới 50 nhân viên, chủ yếu là các start up công nghệ, thương mại điện tử, ứng dụng trên điện thoại và website, công ty tuyển dụng, đặc biệt là các công ty trong lĩnh vực blockchain và tiền kỹ thuật số.

CirCO nhận đầu tư từ quỹ East Ventures - Ảnh 2.

Ông Linh còn cho biết thêm: “Số lượng các công ty mới thành lập càng ngày càng tăng, chính vì vậy những nguồn đầu tư này là yếu tố quan trọng để biến Việt Nam thành một trung tâm đổi mới của Đông Nam Á. Chúng tôi tin rằng với những yếu tố dẫn đầu thị trường như vậy, không gian làm việc chung sẽ là một lĩnh vực phát triển mạnh mẽ".

Trong nền kinh tế chia sẻ (sharing economy), thế hệ người tiêu dùng đang dần thay đổi nhu cầu về cách thức làm việc lẫn hành vi sinh hoạt. Các dịch vụ, thiết kế văn phòng mới lạ và cơ hội để gặp gỡ các đối tác đã đem đến sự tiện lợi và tối ưu hoá hiệu suất làm việc cho các công ty vừa và nhỏ. CirCO đặt mục tiêu xây dựng một cộng đồng start up gồm những nhân tố tài năng, nhiệt huyết và có sức ảnh hưởng trong cộng đồng.

CirCO nhận đầu tư từ quỹ East Ventures - Ảnh 3.

Quỹ đầu tư East Ventures là một quỹ đầu tư mạo hiểm ở các giai đoạn sơ khởi, tập trung tại các nước Đông Nam Á và Nhật Bản. Tính đến thời điểm hiện tại, quỹ đầu tư này đã đầu tư vào hàng trăm công ty tại các nước như Indonesia, Singapore, Nhật Bản, Malaysia, và Thái Lan.

Ông Willson Cuaca, Giám đốc điều hành của East Ventures trả lời trong thông cáo báo chí vừa được đăng tải vào hôm qua: “Chúng tôi tin rằng không gian làm việc chung là nhân tố quan trọng của bất kỳ cộng đồng khởi nghiệp nào. Các nhà lãnh đạo trẻ tìm kiếm một nơi mà họ có thể đóng góp nhiều thứ hơn cho xã hội, hơn là chỉ là một văn phòng làm việc. Họ cần có một cộng đồng để hỗ trợ lẫn nhau và có thể cùng phát triển và học hỏi. CirCO đã chứng minh được những yếu tố đó thông qua số lượng hơn 500 thành viên, với khoảng 100 sự kiện đã được tổ chức đã thu hút hơn 10.000 người tham dự và quan hệ đối tác với các tập đoàn lớn. Chúng tôi tin rằng họ đang đi đúng hướng để trở thành một trong những trung tâm quan trọng của hệ sinh thái khởi nghiệp đang phát triển ở Việt Nam. ”

Ánh Dương

Từ khóa:  kinh doanh
Cùng chuyên mục
XEM