Chuyện lạ: Ông chủ hãng thời trang Louis Vuitton trở thành người giàu nhất thế giới lần thứ 3 trong...1 tuần

31/05/2021 14:34 PM | Xã hội

Cuộc cạnh tranh xem ai giàu nhất thế giới đang diễn ra khá khốc liệt.

Trong tuần vừa qua, cuộc so bì xem ai giàu hơn giữa nhà sáng lập Jeff Bezos của Amazon và ông chủ Bernard Arnault của LVMH vẫn chưa ngã ngũ. Người sở hữu thương hiệu thời trang Louis Vuitton đã chiếm ngôi giàu nhất thế giới của Bezos lần thứ 3 trong 1 tuần. Tại thời điểm đó, tổng tài sản của Arnault vào khoảng 190,1 tỷ USD còn của nhà sáng lập Bezos là 188,5 tỷ USD.

Theo các chuyên gia, tài sản của Arnault đã tăng mạnh sau khi giá cổ phiếu của LVMH đóng cửa phiên 27/5/2021 cao hơn 1% so với phiên giao dịch trước đó. Đà mua sắm trở lại mạnh mẽ của người dân tại Trung Quốc và Mỹ đã giúp các nhà đầu tư tự tin vào tình hình kinh doanh của LVMH.

Trong khi đó, giá cổ phiếu của Amazon giảm nhẹ lại khiến tỷ phú Bezos mất tới gần 700 triệu USD trong phiên cùng ngày. Dẫu ganh đua nhau về ngôi vị giàu nhất thế giới nhưng trong 1 tuần qua, cả 2 tỷ phú này đều đã kiếm thêm được gần 7 tỷ USD nhờ giá cổ phiếu tăng giá.

Chuyện lạ: Ông chủ hãng thời trang Louis Vuitton trở thành người giàu nhất thế giới lần thứ 3 trong...1 tuần - Ảnh 1.

Vào đầu tuần trước, tỷ phú Arnault đã vượt mặt nhà sáng lập Bezos với tổng tài sản đạt 186,3 tỷ USD, hơn cựu vương đến 300 triệu USD. Thế nhưng vị tỷ phú của Amazon đã đòi lại ngôi vị số 1 chỉ vài giờ sau đó do biến động giá cổ phiếu. Điều tương tự cũng diễn ra vào phiên 25/5/2021 khi Arnault dẫn trước để rồi bị tỷ phú Bezos đòi lại ngôi vương.

Số liệu của thị trường chứng khoán cho thấy cả 2 người giàu nhất thế giới đang bận mua bán cổ phiếu thời gian qua. Tỷ phú Arnault đã mua 657 triệu USD cổ phiếu của LVMH trong khoảng tháng 1-5/2021. Giá cổ phiếu của hãng đã tăng tới 26% từ đầu năm nay do doanh số khả quan tại Trung Quốc và Mỹ.

Trái ngược lại, tỷ phú Bezos đang bán ròng cổ phiếu Amazon. Kể từ khi tuyên bố vào tháng 2/2021 rằng mình sẽ sẽ từ chức CEO, nhà sáng lập này đã bán ròng 6,6 tỷ USD cổ phiếu của hãng trong tháng 5/2021.

Tính đến 14h chiều ngày 31/5/2021 theo giờ Việt Nam, bảng xếp hạng của tạp chí Forbes cho thấy tỷ phú Arnault vẫn dẫn đầu với 192,2 tỷ USD. Đứng sau là Bezos với 187 tỷ USD.

Huyền Băng

Cùng chuyên mục
XEM