Chuyên gia Israel: Chỉ cần tiêm đến mũi thứ 3 là đủ chống Covid-19 lâu dài

11/01/2022 16:05 PM | Xã hội

Liệu mũi vaccine thứ 3 có giúp chúng ta chấm dứt đại dịch?

Theo hãng tin CNBC, bác sĩ-giáo sư Eyal Leshem của Trung tâm y tế Sheba Medical Center nhận định 3 mũi tiêm hiện nay có lẽ đã đủ để đảm bảo kháng thể lâu dài chống dịch Covid-19.

Cụ thể, giáo sư Leshem nhận định các hãng dược vẫn sẽ điều chỉnh vaccine chống lại những biến thể mới nhưng con người có lẽ sẽ không cần tiêm thêm quá nhiều nếu các biến thể này có triệu chứng nhẹ như Omicron.

"Có thể những người đã tiêm 2-3 mũi vaccine rồi bị phơi nhiễm trong đợt lây nhiễm Omicron lần nay hay những lần bùng phát của các biến thể trong tương lai sẽ không cần tiêm mũi bổ sung nữa", giáo sư Leshem nhận định.

Mặc dù vậy, Israel vẫn tiến hành tiêm mũi bổ sung thứ 4 từ cuối năm 2021 cho những người cao tuổi, các nhân viên y tế hay đối tượng có kháng thể kém trước virus.

Chuyên gia Israel: Chỉ cần tiêm đến mũi thứ 3 là đủ chống Covid-19 lâu dài - Ảnh 1.

Bác sĩ Leshem cho biết lần tiêm mũi bổ sung này không nhận được nhiều sự ủng hộ của các nhà khoa học như những lần trước. Tuy nhiên quyết định trên vẫn được đưa ra dựa trên kết quả suy giảm kháng thể sau 2 lần tiêm trước, qua đó tạo nên quyết định tiêm nhắc lại.

"Chúng tôi hiện có rất ít bằng chứng khoa học cho thấy mũi tiêm bổ sung thứ 4 sẽ giúp tăng cường bảo vệ người dân. Động thái này đơn thuần chỉ dựa trên ý kiến cá nhân của một số chuyên gia hơn là một nghiên cứu khoa học toàn diện. Tất nhiên chúng tôi sẽ dùng ý kiến chuyên gia khi không có đủ dữ liệu thu thập và chuyện này thường diễn ra trong ngành y", giáo sư Leshem nhấn mạnh.

Trong khi đó, các quốc gia khác cũng đang phân vân về mũi tiêm thứ 4 liệu có thực sự cần thiết. Tuần trước, Anh tuyên bố mũi bổ sung thứ 4 này không cần thiết dù vấn đề vẫn đang được xem xét thêm. Trung tâm phòng chống và kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) thì khuyến nghị những người suy giảm kháng thể sau thời gian tiêm chủng nên tiêm lại vaccine bằng mũi bổ sung.

Tháng 12/2021, CEO Albert Bourla của Pfizer tuyên bố thế giới cần mũi tiêm thứ 4 sớm hơn dự đoán do biến chủng Omicron lây lan quá mạnh. Dẫu vậy Tổ chức y tế thế giới (WHO) cảnh báo việc tiêm chủng mũi bổ sung quá lan tràn tại những nước giàu sẽ cản trở tiến trình chống dịch bởi các nước nghèo, vốn là nơi virus có cơ hội đột biến, vẫn đang thiếu vaccine.

Quốc gia tiêm chủng nhanh nhất thế giới

Hãng tin CNBC đánh giá Israel là quốc gia có tốc độ tiêm chủng thuộc hàng nhanh nhất thế giới với 71% người dân đã tiêm mũi 1 và 64% đã tiêm cả 2 mũi. Gần 50% dân số nước này đã tiêm mũi bổ sung thứ 3.

Hiện nay những người Israel đã tiêm 2 mũi quá 6 tháng không còn được coi là tiêm chủng đầy đủ nữa và buôc phải tiêm thêm mũi bổ sung. Tất cả công dân Israel trên 12 tuổi đều được tiêm mũi bổ sung thứ 3 nếu đủ điều kiện trên toàn quốc.

Chuyên gia Israel: Chỉ cần tiêm đến mũi thứ 3 là đủ chống Covid-19 lâu dài - Ảnh 2.

Tại quốc gia Do Thái này, tất cả người dân phải xuất trình bằng chứng điện tử về việc đã tiêm chủng đầy đủ, hoặc là người bệnh đã phục hồi thì mới được vào các cơ sở giải trí như trung tâm thương mại, nhà hàng, bảo tàng hay phòng gym.

Vào ngày 9/1/2022, Israel ghi nhận tới 30.970 ca dương tính, mức cao nhất kể từ khi chiến dịch xét nghiệm diện rộng được tiến hành đến nay. Trong tuần kết thúc vào ngày 9/1, Israel ghi nhận 136.569 người dương tính, mức tăng 331% so với tuần trước đó.

Số ca nhập viện tại Israel đã tăng nhưng vẫn chưa bằng được mức đỉnh trong các đợt bùng dịch trước đó. Đáng ngạc nhiên hơn là số trường hợp tử vong vì dịch tại đây không tăng bất chấp biến thể Omicron đang lây lan rộng.

Bình quân trong 1 tháng qua, cứ mỗi ngày lại có 2 người Israel qua đời vì dịch bệnh trong khi con số này là hơn 60 ca tử vong/ngày thời điểm tháng 1/2021.

Băng Băng

Cùng chuyên mục
XEM