Chuyên gia châu Âu: ĐTVN phải vô địch AFF Cup nhiều hơn Thái Lan mới xứng là "Ông vua ĐNÁ"

04/12/2021 13:15 PM | Xã hội

Cả Đông Nam Á chỉ có ĐT Việt Nam lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Với cơ sở đó, liệu có thể sớm tin rằng thầy trò ông Park sẽ vô địch AFF Cup 2020 dễ như "lấy đồ trong túi"?

ĐT VIỆT NAM CẦN VƯỢT QUA "CÁI BÓNG" CỦA THÁI LAN

"Tôi nghĩ rằng quá trình thi đấu ở vòng loại World Cup tốt cho đội tuyển Việt Nam khi về dự AFF Cup . Điều này giống như một sinh viên học đại học xong giờ về học lại cấp hai ấy mà. Khi em đã là học sinh của trường chuyên rồi, giờ về học lớp bình thường thì sẽ thấy mọi việc cũng bình thường thôi".

Đó là những chia sẻ của chuyên gia Đoàn Minh Xương trong cuộc trò chuyện với chúng tôi về cơ hội của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020. Rõ ràng so với các đội bóng trong khu vực, thầy trò HLV Park Hang-seo nắm trong tay nhiều lợi thế.

Trong khi nhiều đối thủ phải đến sát AFF Cup 2020 mới có thể tập trung lực lượng, thì đội tuyển Việt Nam đã liên tục hội quân trong nhiều tháng qua, đồng thời được đọ sức với những đội bóng hàng đầu châu lục.

 Chuyên gia châu Âu: ĐTVN phải vô địch AFF Cup nhiều hơn Thái Lan mới xứng là Ông vua ĐNÁ - Ảnh 1.

Công Phượng và đồng đội tập luyện, thi đấu cùng nhau liên tục trong thời gian qua.

Về phía người hâm mộ, việc đội tuyển Việt Nam là đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 cũng khiến các CĐV thêm phần tự tin khi trở lại sân chơi khu vực.

Sau khi chỉ thua sát nút Nhật Bản, Australia, Ả Rập Xê Út… dư luận tin rằng thầy trò ông Park sẽ không gặp nhiều khó khăn tại AFF Cup 2020 bởi trình độ đã nhỉnh hơn các đối thủ Đông Nam Á.

"Rõ ràng nếu đội tuyển Việt Nam không vô địch thì là thất bại. Chúng ta đã bơi ra "biển lớn" rồi, lại đang là đương kim vô địch AFF Cup. Nếu chúng ta không bảo vệ được chức vô địch thì là thất bại", chuyên gia Vũ Mạnh Hải bày tỏ.

 Chuyên gia châu Âu: ĐTVN phải vô địch AFF Cup nhiều hơn Thái Lan mới xứng là Ông vua ĐNÁ - Ảnh 2.

Người hâm mộ đang chờ đợi chức vô địch AFF Cup thứ ba của tuyển Việt Nam. Trong khi đó, người Thái đã 5 lần lên ngôi ở giải đấu này.

Nhận xét về sự kỳ vọng mà dư luận và truyền thông đang dành cho đội tuyển Việt Nam, ông Richard Harcus - Giám đốc điều hành Harcus Consultancy Group, công ty quản lý về chuyển nhượng và hình ảnh của tiền vệ Yaya Toure ở khu vực Đông Nam Á - chia sẻ với chúng tôi:

"Đội tuyển Việt Nam đang ở trình độ cao hơn hầu hết các đội bóng Đông Nam Á khác. Tuy nhiên thách thức là họ có thể làm đi làm lại điều đó (vô địch AFF Cup - PV) nhiều lần hay không? Chỉ khi đó, họ mới có thể thực sự coi mình là ở đẳng cấp cao hơn.

Ngoài ra, Thái Lan vẫn vô địch AFF Cup nhiều hơn Việt Nam. Tôi cũng giống như tất cả những người Việt Nam khác, cảm thấy rất vui khi đội tuyển Việt Nam được coi là "King of ASEAN" (ông vua của Đông Nam Á). Nhưng họ cần phải vô địch nhiều hơn đội tuyển Thái Lan để thực sự xứng đáng là "Vua".

Thêm nữa, V.League cũng cần phải được nâng tầm. Đến khi nào V.League có nhiều hơn những SVĐ đầy ắp khán giả như ở Nam Định, HAGL; các CLB V.League chơi tốt ở AFC Champions League thì khi đó mới có thể nói bóng đá Việt Nam vượt qua đẳng cấp Đông Nam Á".

 Chuyên gia châu Âu: ĐTVN phải vô địch AFF Cup nhiều hơn Thái Lan mới xứng là Ông vua ĐNÁ - Ảnh 3.

CĐV Thái Lan một thời từng tự hào mang tấm băng rôn này căng lên ở nhiều SVĐ tại Đông Nam Á. Với lần 5 vô địch AFF Cup, họ đang là đội bóng giàu thành tích nhất ở giải đấu này.

KHI NÀO BÓNG ĐÁ VIỆT NAM VƯƠN TẦM KHỎI ĐNÁ?

Với kinh nghiệm 10 năm sinh sống, làm việc tại Đông Nam Á, trong đó có 7 năm ở Việt Nam, chuyên gia bóng đá Richard Harcus có sự am hiểu sâu sắc về bóng đá tại đây.

Tiếp tục câu chuyện về trình độ của bóng đá Việt Nam liệu đã vươn tầm khỏi Đông Nam Á, chuyên gia người Scotland phân tích: "Tôi rất yêu con người, văn hóa, truyền thông lịch sử của Việt Nam. Và dĩ nhiên là cả bóng đá ở nơi đây nữa. Tôi tự hào gọi Việt Nam là quê hương thứ hai và mặc lên mình chiếc áo của tuyển Việt Nam để cổ vũ mỗi khi đội thi đấu.

Tôi đã có nhiều năm sống tại đây và hiểu rằng bóng đá Việt Nam cần làm nhiều hơn nữa. Chúng ta cần có thêm có những trung tâm như PVF ở miền Trung và miền Nam. Chúng ta cần tất cả các CLB đều có học viện bóng đá với điều kiện vật chất hiện đại, đầu tư cho cả bóng đá nam và nữ. Thêm vào đó là nhiều thứ khác nữa, từ công nghệ, phân tích dữ liệu, đào tạo các tuyển trạch viên… Nếu bóng đá Việt Nam muốn ở một đẳng cấp khác, những thứ như vậy cần phải được hoàn thiện".

 Chuyên gia châu Âu: ĐTVN phải vô địch AFF Cup nhiều hơn Thái Lan mới xứng là Ông vua ĐNÁ - Ảnh 4.

Chuyên gia bóng đá Richard Harcus.

Người đại diện của Yaya Toure nói tiếp: "Tôi hiểu rằng người hâm mộ Việt Nam rất vui vì ĐTQG vô địch AFF Cup và lọt vào vòng loại cuối của World Cup. Nhưng tuyển Việt Nam vẫn phải vật lộn với những lỗi cơ bản trên sân, những pha phạm lỗi vụng, không cần thiết, dùng tay chơi bóng, v.v. Đây là lỗi của các cầu thủ, bắt nguồn từ những việc xảy ra ở giải quốc nội và đã trở thành thói quen.

Thật dễ dàng để đem VAR ra để trách móc, nhưng điều này càng cho thấy các trọng tài ở Việt Nam không được hỗ trợ và đào tạo bài bản. Vì vậy, khi cầu thủ Việt Nam thi đấu dưới sự điều hành của những trọng tài có đẳng cấp cao hơn, được hỗ trợ tốt hơn, họ đã phải trả giá vì những điều mà họ hay mắc phải ở V.League.

Ở AFF Cup sắp tới sẽ không có VAR. Tuy nhiên đội tuyển Việt Nam cần ghi nhớ những sai lầm ngớ ngẩn mà VAR đã vạch ra cho họ và tránh lặp lại. Đó cũng là điều HLV cần phải xử lý và tôi có niềm tin lớn rằng "thầy Park" sẽ biết cách chỉ bảo để học trò làm được điều đó".

 Chuyên gia châu Âu: ĐTVN phải vô địch AFF Cup nhiều hơn Thái Lan mới xứng là Ông vua ĐNÁ - Ảnh 5.

HLV Park Hang-seo bước vào AFF Cup 2020 với nhiều áp lực.

Kết lại, chuyên gia Richard Harcus cho rằng đội tuyển Việt Nam dù bộc lộ nhiều vấn đề và chưa giành được điểm nào sau 6 trận tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, tuy nhiên vẫn là đội bóng Đông Nam Á có được sự chuẩn bị tốt nhất cho AFF Cup 2020.

Bởi thế, đại diện của Yaya Toure dự thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ giành quyền vào chơi trận chung kết. Tại đó, đội tuyển Việt Nam sẽ hạ Thái Lan với tổng tỉ số 3-1 để lên ngôi vô địch.

 Chuyên gia châu Âu: ĐTVN phải vô địch AFF Cup nhiều hơn Thái Lan mới xứng là Ông vua ĐNÁ - Ảnh 6.

Theo Linh Đan

Từ khóa:  ĐT Việt Nam
Cùng chuyên mục
XEM